Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông bị máy cắt cỏ chém lìa chân

Thứ bảy, 17:09 19/09/2015 | Y tế

Tai nạn xảy ra khi người đàn ông đi cắt cỏ thuê. "Tôi dùng loại máy cắt cỏ có cán dài, đầu có gắn một máy cắt bằng kim loại hình cánh quạt. Đang hoạt động thì lưỡi cắt văng ra chém vào chân", nạn nhân nói.

 Nạn nhân 47 tuổi Lữ Văn Nghiệp ở quận 7, TP HCM nhập viện trong tình trạng đầm đìa máu, đoạn chân phải đã đứt lìa khỏi cơ thể. 

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong thể trạng sốc mất máu, chân phải bị cắt đứt phần dưới gối. Phần chân bị đứt lìa được người nhà cầm theo.

dut-chan-5627-1442633716.jpg

Đây là trường hợp thứ hai nhập viện Chợ Rẫy do máy cắt cỏ cắt đứt chân trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: Thiên Chương

Vẫn còn đủ tỉnh táo, ông Nghiệp cho biết, tai nạn xảy ra khi ông đi cắt cỏ thuê. "Tôi dùng loại máy cắt cỏ có cán dài, đầu có gắn một máy cắt bằng kim loại hình cánh quạt. Đang hoạt động thì lưỡi cắt văng ra chém vào chân", nạn nhân nói.

Nhìn thấy phần cẳng chân bị đứt lìa nằm trên phần cỏ vừa cắt, ông vội cầm lấy rồi kêu cứu. Khi sắp ngất vì máu chảy quá nhiều, ông may mắn được những người ở gần đó nhìn thấy rồi gọi xe cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước tình huống khẩn, bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng vi phẫu để nối chi. "Người bệnh phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để nối mạch máu, gân và hệ thống dây thân kinh đã bị cắt đứt lìa hoàn toàn", một bác sĩ nói.

Chiều 18/9, tức một tuần sau khi nhập viện, các bác sĩ vui mừng thông báo, phần chân nối hiện có sắc diện hồng hào, bệnh nhân cũng có thể nhúc nhích được các ngón chân. "Điều này cho thấy mạch máu, gân và dây thần kinh đã ổn định sau ghép", bác sĩ cho biết.

Ông Nghiệp vẫn phải chuyển đến một bệnh viện phục hồi chức năng để theo dõi và tập đi. Bệnh nhân cũng phải trải qua một lần phẫu thuật nữa để ghép da ở vị trí tổn thương.

Không tin chân mình có thể được nối liền, người đàn ông rưng rưng cám ơn các bác sĩ đã giúp mình thoát được tật nguyền. Tuy nhiên thay vì vui mừng, vợ chồng ông Nghiệp lo lắng vì không có tiền thanh toán viện phí.

"Nghèo khổ, vợ chồng đưa hai đứa con từ Sóc Trăng về Sài Gòn làm thuê, mới được mấy tháng thì tai nạn xảy ra. Tôi được người thuê cắt cỏ giúp đỡ 3 triệu đồng nhưng tiền điều trị ngoài 20 triệu đồng, giờ không biết phải làm sao", ông Nghiệp nói.

Đủ điều kiện sức khỏe rời bệnh viện nhưng chưa thể đến bệnh viện phục hồi chức năng vì chưa thanh toàn viện phí, hiện ông Nghiệp vẫn phải nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy chờ được bệnh viện miễn giảm viện phí.

Theo ông Lê Minh Hiển, trưởng đơn vị Y xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nghiệp là một trong số hàng trăm trường hợp bệnh nhân nằm viện mà không có tiền thanh toán viện phí.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top