Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân khám chữa bệnh BHYT thoải mái hơn nhờ thông tuyến quận/huyện

Thứ tư, 13:35 13/01/2016 | Y tế

GiadinhNet – Những ngày qua, người dân khám chữa bệnh sử dụng BHYT ở khắp địa bàn TP.HCM có được tâm lý vô cùng thoải mái vì thuận tiện hay thích cơ sở y tế tuyến quận/huyện nào thì khám nơi ấy.

Những ngày qua người dân khám chữa bệnh sử dụng BHYT đã thoải mái hơn rất nhiều vì được lựa chọn cơ sở y tế tuyến quận/huyện tin tưởng hơn hoặc thuận tiện hơn.

Những ngày qua người dân khám chữa bệnh sử dụng BHYT đã thoải mái hơn rất nhiều vì được lựa chọn cơ sở y tế tuyến quận/huyện tin tưởng hơn hoặc thuận tiện hơn.

Theo Thông tư 40 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ 1/1/2016), người dân có thể khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế tuyến quận/huyện nào trong tỉnh/thành phố đều được thanh toán BHYT, miễn là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thuộc tỉnh/thành phố đó.

Ngành Y tế gọi đây là hoạt động “thông tuyến quận/huyện về khám chữa bệnh sử dụng BHYT”. Trên thực tế, Thông tư 40 của Bộ Y tế đi vào cuộc sống từ đầu năm đã “cởi trói” sợi dây vô hình cột chặt người bệnh với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, vốn gây không ít khó khăn phiền toái cho người dân.

Sáng nay (13/1), BV Quận 2 ở TP.HCM khá nhộn nhịp. Khá đông bệnh nhân và thân nhân đến đây khám chữa bệnh tranh thủ lắng nghe lãnh đạo BV và đại diện BHXH TP.HCM giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề “thông tuyến quận/huyện về khám chữa bệnh sử dụng BHYT”.

Theo BS Trần Văn Khanh-Giám đốc BV Quận 2, hiện người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sử dụng BHYT tại 127 BV (tuyến quận/huyện), phòng khám, trạm y tế trên toàn địa bàn đều có thể khám-điều trị sử dụng BHYT tại BV Quận 2, không còn khái niệm “trái tuyến” như trước đây.

“Số lượt người sử dụng BHYT không đăng ký ban đầu tại BV Quận 2 nhưng tin tưởng đến đây khám chữa bệnh ước tăng gần 20%, từ sau khi Thông tư 40 đi vào cuộc sống”-BS Khanh chia sẻ.

Lãnh đạo BV Quận 2 chia sẻ cùng bệnh nhân, thân nhân thông tin Thông tư 40 của Bộ Y tế đã thực sự đi vào cuộc sống.
Lãnh đạo BV Quận 2 chia sẻ cùng bệnh nhân, thân nhân thông tin Thông tư 40 của Bộ Y tế đã thực sự đi vào cuộc sống.

Được biết, BV Quận 2 trong thời gian qua đã nỗ lực thu hút nhiều chuyên gia y tế giỏi, đầu tư nhiều trang thiết bị y tế mới, liên kết-vệ tinh của nhiều BV tuyến đầu, tuyến TW… nên được đông đảo người dân trong và ngoài quận tin cậy phó thác sức khỏe, tính mạng. Hiện mỗi ngày cơ sở y tế tuyến quận/huyện được công nhận BV hạng II này khám-điều trị trung bình từ 1.600-1.800 lượt.

Tại buổi chia sẻ thông tin liên quan đến Thông tư 40, có bệnh nhân nêu thắc mắc “lỡ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sử dụng BHYT tại BV tuyến đầu thì đến BV tuyến quận/huyện cho thuận tiện thì có được thanh toán BHYT?”.

Đây là vấn đề khá “ngược” vì nguyên tắc chung là người dân chỉ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến quận/huyện khi mua BHYT. Tuy nhiên, tại TP.HCM một số người thuộc diện chính sách, có công… vẫn được ưu tiên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại BV tuyến đầu.

Trả lời câu hỏi này, bà Lưu Thị Thanh Huyền-Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, nói rằng đến thời điểm hiện tại BHXH không thanh toán BHYT đối với trường hợp “đi ngược” này. Tuy nhiên, bà Huyền cũng giải thích thêm là hàng quý người mua BHYT có quyền thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

“Vì vậy, nếu muốn người dân có thể đến cơ quan BHXH TP.HCM vào 10 ngày đầu quý để thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nhu cầu của mình”-bà Huyền cho biết thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top