Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

GiadinhNet - Sáng và chiều 1/8, Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã tiến hành lấy khoảng 1000 mẫu xét nghiệm cho bà con nhân dân sống quanh khu nơi BN416 sinh sống.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 1/8, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại điểm lấy mẫu máu xét nghiệm tại khu lấy mẫu Khánh An (phường Khánh Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Từ đầu con đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu, từng chốt chặn của lực lượng chức năng được dựng lên để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đến khu lấy mẫu.

Người dân Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Theo ghi nhân, khu vực lấy mẫu được dựng rạp, bố trí khoa học, có không gian rộng, ghế ngồi chờ đến lượt cách nhau 2m theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng quận Liên Chiểu cho biết, trong ngày 1/8 dự kiến lấy hơn 1000 mẫu máu để xét nghiệm của người dân 2 tổ 58 và 59. "Địa bàn này có BN 416 sinh sống nên người dân rất mừng khi lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm", một nhân viên y tế nói..

Anh Nguyễn Văn Đức, trú tại tổ 59, phường Khánh An cho biết, nhà anh cách nhà BN416 khoảng 50m: "Việc lấy mẫu sẽ tạo tâm lý yên tâm cho người dân. Những ngày vừa qua lực lượng chức năng vào cuộc rốt ráo nên người dân yên tâm tự ý thức cách ly".

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 3.

Sáng và chiều 1/8, khoảng 1.000 người dân tại tổ 58, 59 phường Khánh An (quận Liên Chiểu) đã được Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 4.

Dù thời tiết sáng 1/8 Đà Nẵng trong ngày 1/8 khá thất thường nhưng người dân vẫn bình tĩnh xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn và chờ đến lượt lấy mẫu.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 5.

Các nhân viên Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng đối với người dân.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 6.

Các công tác lấy mẫu xét nghiệm được sự hỗ trợ của lực lượng y tế, công an, dân phòng.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 7.

Người dân đều cho rằng việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là cần thiết và yên tâm đồng thời chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 8.

Nhiều trường hợp trẻ nhỏ không chịu... hợp tác khi nhân viên y tế lấy mẫu máu nên phải huy động nhiều người trợ giúp!

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 9.

Buổi sáng Đà Nẵng có mưa nhỏ, chiều lại nóng bức nhưng mỗi nhân viên y tế vẫn nỗ lực hết mình.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 10.

Tính đến 14h chiều 1/8, công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn được thực hiện gấp rút.

Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 11.
Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 12.
Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 13.
Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 14.
Người dân Đà Nẵng yên tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 15.

Các mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển về CDC Đà Nẵng để thực hiện các bước tiếp theo.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến 14h ngày 1/8, đã xác định được 7.276 đối tượng F1, 2.333 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm COVID-19. Cách ly 4.298 trường hợp tại các cơ sở y tế; 2.803 trường hợp tại khu cách ly tập trung; 4.242 trường hợp tại nhà; 554 trường hợp nhập cảnh.

Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25/7 đến thời điểm báo cáo: 8.274 mẫu, trong đó có 87 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Lê Bảo - Minh Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top