Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bị mắc Mers-Cov sẽ như thế nào trước lúc chết?

Thứ năm, 19:05 18/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thế giới từng phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo và có sức lây lan khủng khiếp với những hình ảnh người bệnh tử vong vô cùng đáng sợ.

Trong thời điểm này, thế giới đang phải đối mặt với dịch Mers-CoV. Các bệnh nhân trước khi tử vong do dịch nay cơ thể sẽ như thế nào?

Theo BS. Nguyễn Trung Cấp – Phó trưởng khoa Cấp cứu BV Nhiệt đới Trung ương, thì ở Việt Nam chưa có ca bệnh Mers – CoV, tuy nhiên về nguyên lý đây là bệnh do suy hô hấp nên cơ thể chỉ có thể hơi tím, ngoại hình không có gì đặc biệt.

 

Bệnh nhân bị nhiễm Mers CoV tại Hàn Quốc (ảnh Internet)

“Chúng ta thường hình dung những hình ảnh của dịch bệnh thường đáng sợ khi chết như dịch Ebola, thực ra những hình ảnh ebola cũng là “trò đùa” của truyền thông, hình ảnh thật của nó không phải thế”- BS. Nguyễn Trung Cấp cho biết.

Ebola chết giống sốt xuất huyết dengue nhưng ở người da màu thì sẽ không nhìn thấy ban, chỉ có chảy một ít máu mũi, miệng. Cái chết bao giờ cũng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dù hình dáng, cơ thể của họ như thế nào đi nữa.

“Thông thường bệnh nhân bị suy hô hấp nếu không được xử trí thì sẽ khó thở như người bị chết đuối, nếu như được thở máy thì họ được dung thuốc an thần nên không biết gì nữa, cái chết cũng không vật vã, đau đớn. Mers – CoV lây qua đường hô hấp nên khi tử vong nguy cơ lây nhiễm thấp, xử lý tử thi không phức tạp như bệnh Ebola…”, BS Cấp nói.

Ngày nay, khi y học phát triển, nhất là ở những đất nước có nền y học tiến bộ, người ta không để bệnh nhân có cảm giác quá đau đớn trước khi qua đời. Họ có những liệu trình và phương pháp để người giảm thiểu những đau đớn cho bệnh nhân...

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Tính đến 18/6, Hàn Quốc đã có thêm 3 ca mắc mới, 4 ca tử vong. Như vậy, đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận 165 trường hợp mắc Mers-CoV, 23 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) người dân Hàn Quốc có thói quen doctor shopping, tức đi khám bệnh ở nhiều nơi. Đến khám bác sĩ Park chẳng hạn, sau khi nghe ông ấy phán bệnh, thì không tin, nhất định phải chạy đến bác sĩ Lee để xem mình có bị nhiễm bệnh thật không. Cứ chạy lòng vòng vài ba bác sĩ như thế đủ để reo rắc virus khắp nơi.

Thứ hai là một người ốm nằm viện thì rất nhiều người đến thăm, từ người trong gia đình, đến bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm... Ai cũng tỏ lòng tốt với người bệnh, thế là tự nhiên nhận virus vào người.

Việt Nam hiện chưa có trường hợp nhiễm MERS-CoV. Tuy vậy người dân cần chủ động tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra.

 

T.A/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top