Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tuyệt đối không chủ quan, hệ thống phòng chống dịch hoạt động 100% công suất

Thứ năm, 07:52 30/04/2020 | Y tế

GiadinhNet - Theo đánh giá, về cơ bản, Việt Nam đã khống chế được đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhiều chuyên gia lo ngại nếu người dân, chính quyền chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tuyệt đối không chủ quan, hệ thống phòng chống dịch hoạt động 100% công suất - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang nơi công cộng là một trong những cách bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh hoạ

Dịch được kiểm soát tốt nhưng chưa phải là hết

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, Việt Nam có một số thành công. Những thành công này một phần lớn là bởi chúng ta thực hiện nghiêm túc nguyên tắc chống dịch được đề ra từ đầu, và đặc biệt áp dụng giãn cách xã hội sớm và quyết liệt.

Vậy đâu là mối lo ngại đối với Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới của dịch COVID-19, trong khi hàng ngày vẫn có hàng trăm người Việt nhập cảnh? Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Việt Nam thực hiện chính sách bảo hộ công dân, do đó, hàng ngày vẫn có một lượng người Việt từ nước ngoài trở về, nhập cảnh hoặc những người vào nước theo đường bộ, lối mòn. PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định, sắp tới chúng ta có thể có thêm những ca mắc COVID-19 từ người nhập cảnh này nhưng tất cả họ đều được cách ly ngay do đó không đáng ngại.

Vì thế, vị chuyên gia này nhận định những ca ngoài cộng đồng mới chính là mối nguy cơ thứ 2 ở nước ta. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, chúng ta phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng vì dù có thực hiện giãn cách xã hội cũng không thể quản được 100% người dân. "Một đất nước có gần 100 triệu dân, vẫn còn đi lại, gặp nhau. Chưa kể có phần lớn người mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, rất khó phát hiện", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, để phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, hiện phải thực hiện giám sát qua nhiều kênh. Trong đó, tại cộng đồng, phải giám sát những trường hợp nghi, sốt, ho, khó thở, kể cả những mệt mỏi không rõ nguyên nhân, điều tra dịch tễ nếu có yếu tố nghi ngờ thì nên tiến hành xét nghiệm COVID-19. 

Kênh thứ hai, đó là giám sát người vào phòng khám (công và tư nhân), vì nhiều trường hợp có biểu hiện sốt, ho có thể vào phòng khám đầu tiên. Kênh thứ ba là phải giám sát ở hiệu thuốc như cách Hà Nội đang tiến hành. Theo đó, yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc lập sổ theo dõi thông tin người có triệu chứng ho, sốt, khó thở phải khai báo y tế.

Ngoài ra, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện nay Bộ Y tế có hệ thống giám sát nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI) và hệ thống giám sát cúm tại các bệnh viện. Mỗi trường hợp viêm phổi, cúm hay giống cúm vào bệnh viện được lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19 để phát hiện ngay người dương tính SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19…

Người dân tuyệt đối không chủ quan trong kỳ nghỉ dài ngày

"Người đứng đầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg; các đơn vị phân công người trực; riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 100%, nhất là trong trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5".

(Trích Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 28/4).

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ gần đây nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về cơ bản đến nay Việt Nam đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, virus corona chủng mới được đánh giá là "biến ảo", khó lường. Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã rơi vào tình huống "làn sóng thứ 2" (được hiểu là kiểm soát tốt, hết dịch rồi nhưng tái bùng phát mạnh mẽ, thậm chí vỡ trận) do không kiểm soát được ca nhiễm trong cộng đồng. Gần đây nhất là Singapore.

Nhiều người đặt vấn đề lo ngại liệu Việt Nam có bị "làn sóng thứ 2" tấn công hay không? PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định "khó có nguy cơ này". Việt Nam có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đắc Phu nhắc lại khuyến cáo, người dân không được chủ quan bởi virus không trừ một ai. Ông bày tỏ sự lo lắng khi trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, sau một thời gian không ngắn thực hiện giãn cách xã hội, nhiều gia đình có kế hoạch về quê, đi chơi bằng xe khách, tàu hoả hay máy bay… hoặc đến những điểm công cộng. 

Nếu người dân chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được khuyến cáo liên tục có thể làm cho dịch diễn biến khó lường. Sự chủ quan đó có thể đến từ suy nghĩ sai lầm của người dân rằng "đã hết dịch", nên họ thoải mái ngồi sát nhau, cụng ly bắt tay hay đi những địa điểm công cộng đông người, ngồi trên xe khách, máy bay, tàu hoả… mà không đeo khẩu trang, liên tục tiếp xúc gần.

Dù đã 14 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện nay do dịch ở quốc tế rất phức tạp, chúng ta phải xác định tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù hiện nay chúng ta không thực hiện giãn cách xã hội, song người dân cần thực hiện 5 biện pháp sau, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ dài ngày:

- Đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần.

- Tránh tập trung đông người.

- Hạn chế ra ngoài, nhất là những người già, người có bệnh lý nền.

- Khử khuẩn, rửa tay xà phòng, sát khuẩn.

- Khai báo y tế, đặc biệt với những người có ho, sốt, triệu chứng nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ.

 Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top