Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày kỷ lục về số người tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

GiadinhNet - Chỉ 1 ngày, có thêm 92.445 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 56 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Ngày kỷ lục về số người tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hiện cả nước có 425.638 người được tiêm vaccine ở nước ta. Người được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. 

Trong số gần 92.500 người được tiêm hôm qua 28/4 tại 56 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, địa phương triển khai tiêm số lượng lớn nhất là TP HCM với 11.107 người; Nghệ An: 9.507 người; Hải Dương: 7.840 người; Bắc Giang: 4.085 người; Hà Nội: 3.765 người...

Bộ Công an ngày hôm qua cũng triển khai tiêm vaccine cho 2.418 người thuộc nhóm vaccine từ nguồn đợt 1. 

Ngày kỷ lục về số người tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Hơn 425.000 người Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tính từ 18h ngày 28/4 đến 6h ngày 29/4, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc vẫn là 2.865. Cả nước hiện đang cách ly phòng dịch cho hơn 38.000 người. 

Về tình hình điều trị, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết số ca khỏi bệnh ở nước ta đã hiện là 2.516/2.865; 35 ca tử vong; 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3 - 4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 48 người đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

Thế giới tới sáng 29/4 ghi nhận tổng cộng hơn 150 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 3,1 triệu ca tử vong. Có gần 18,7 triệu bệnh nhân đang điều trị tích cực và hơn 110.000 ca nguy kịch.

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay do đại dịch COVID-19 gây ra khi số ca mắc mới được ghi nhận ở mức cao kỷ lục và số ca tử vong vượt mốc 200.000. Các chuyên gia lo ngại số ca mắc COVID-19 thực tế ở nước này có thể cao gấp 30 lần con số báo cáo, lên hơn nửa tỷ người.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, đến nay biến thể B.1.617 có nguồn gốc tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 chuỗi trình tự gene có trên dữ liệu mở GISAID của ít nhất 17 nước.

Việt Nam có hai cơ sở đang triển khai giải trình tự gene để xác định biến chủng virus từ mẫu bệnh phẩm các bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ trong thời gian gần đây, đó là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả.

Bộ Y tế vừa ra mắt Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế - làm Trưởng ban; PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Các thành viên còn lại là lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Y tế, các chuyên gia lĩnh vực hồi sức cấp cứu, bệnh truyền nhiễm, dịch tễ… của Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo còn có Tiểu ban Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng do GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam - làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban hướng dẫn và tổ chức xử trí sự cố bất lợi sau tiểm chủng vaccine phòng COVID-19 do GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức Cấp cứu và chống độc Việt Nam - làm Trưởng Tiểu ban. Nhóm chuyên gia tư vấn có đại diện của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top