Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội phòng chống bệnh Đái tháo đường thế giới 14/11: Người 20 - 30 tuổi mắc bệnh ngày càng nhiều

Thứ sáu, 10:35 15/11/2013 | Y tế

GiadinhNet - Tại Việt Nam, cứ 100 người trưởng thành thì có gần 6 người mắc bệnh đái tháo đường. Căn bệnh được coi là “kẻ giết người thầm lặng”, “đại dịch của thế kỷ 21” này đang mất dần tên gọi “bệnh của riêng nhà giàu” và có xu hướng trẻ hóa, với tỷ lệ người từ 20-30 tuổi mắc bệnh ngày càng nhiều, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Ngày hội phòng chống bệnh Đái tháo đường thế giới 14/11: Người 20 - 30 tuổi mắc bệnh ngày càng nhiều 1

Lấy mẫu máu đo đường huyết cho người dân trong Ngày hội phòng chống bệnh đái tháo đường tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Võ Thu

 
8 tuổi đã mắc đái tháo đường tuýp 2

Sinh ra nặng 2,9kg, bé Nguyễn Ngọc V. – con trai duy nhất trong một gia đình khá giả tại Hà Nội được cả họ nội, ngoại, bố mẹ “xúm vào vỗ béo”. Theo lời kể của gia đình, đến 1 tuổi, bé được “nâng như nâng trứng” đến mức chỉ từ trên giường xuống nền nhà cũng được bế bồng, rải thảm vì bố mẹ cháu sợ cháu “lạnh chân”. Tất nhiên, các hoạt động chân tay khác của bé cũng được hạn chế tối đa. Đến 8 tuổi, V. cao 141cm nhưng cân nặng đến 58kg. V. ăn rất khỏe và liên tục đòi ăn.

Trước khi được đưa đến khám tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Bạch Mai), V. cân nặng tới 62kg. Theo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Trưởng khoa – người trực tiếp khám, tư vấn và điều trị cho cháu V., qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật đo đường huyết cho thấy, chỉ số đường huyết trước khi ăn của bé V. lên tới 13 mmol/l (cao gấp đôi so với chỉ số bình thường). Em được chẩn đoán là bị tiểu đường tuýp 2. Sau một thời gian điều trị với chế độ giảm cân và dinh dưỡng hợp lý, lượng đường huyết của em đã trở về mức bình thường.

Sáng 14/11, Ngày hội phòng chống bệnh đái tháo đường do Bộ Y tế, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp cùng Tập đoàn Dược phẩm Novo Nordisk đã được tổ chức. Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người đến tham dự từ ngày 14-16/11 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Đây là chương trình hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới 14/11, tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại TP HCM từ ngày 3-5/11 vừa qua.


“Đó là ca mắc đái tháo đường nhỏ tuổi nhất chúng tôi từng gặp tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn ở TP HCM, các đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ, có nhiều em còn nhỏ tuổi hơn đã mắc bệnh này”, TS Trung Quân nói.
Ngày hội phòng chống bệnh Đái tháo đường thế giới 14/11: Người 20 - 30 tuổi mắc bệnh ngày càng nhiều 2

“Một sai lầm của những người ngoài 30 tuổi là chủ quan vì mình có sức khỏe, còn nhiều mối quan tâm khác nên chưa chú ý chăm lo phòng bệnh từ trẻ. Trong khi nếu không vận động, sinh hoạt hợp lý thì hậu quả sẽ là tăng cân, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… và suốt đời sẽ phải chịu như vậy. Với những người làm xét nghiệm đường máu bình thường thì nên đi khám 1 lần/năm; những người tiền đái tháo đường thì phải thăm khám 3 tháng/lần và thực hiện ngay hướng dẫn của thầy thuốc để phòng bệnh”.

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Các chuyên gia về căn bệnh này đã khẳng định: Bệnh đái tháo đường đang ngày càng trẻ hóa mà nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi lối sống. Theo PGS.TS Nguyễn Vinh Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, vài năm gần đây, số bệnh nhân dưới 40 tuổi mắc đái tháo đường vào điều trị tại bệnh viện tăng rất nhiều. Số trẻ vị thành niên mắc đái tháo đường cũng khá thường gặp, trong đó trường hợp nhỏ nhất mà bệnh viện ghi nhận là cháu bé 9 tuổi.

Đái tháo đường xuất hiện ở trẻ em thường gắn với bệnh béo phì do có rối loạn chuyển hóa lipid. Nguyên nhân khiến số này gia tăng chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, trẻ học nhiều hơn nhưng lại ít vận động hơn, xem ti vi nhiều hơn. Tương tự, với đối tượng thanh niên 20-30 tuổi, nhất là nhóm công nhân viên chức văn phòng ngày càng ít vận động, ăn uống không khoa học, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, nam giới uống rượu bia, thuốc lá nhiều nên tăng nguy cơ mắc bệnh.
 
Bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được

Năm 2012, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ mắc đái tháo đường tại các vùng trên cả nước, qua đó cho thấy, chỉ trong 10 năm (2002-2012), tỷ lệ người mắc đái tháo đường tăng tới khoảng 211%. Đặc biệt tại các thành phố lớn, những khu vực đô thị hóa nhanh, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường rất cao.
Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể phòng được bằng cách phát hiện sớm những đối tượng có yếu tố nguy cơ sớm, thừa cân béo phì ngay từ nhỏ đã phải tiết chế dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, tránh béo phì ở trẻ em. Vì béo phì ở trẻ em khi lớn lên sẽ xuất hiện đái tháo đường. “Trẻ béo phì thì dễ, nhưng điều trị béo phì cực kỳ khó khăn”, PGS Quân nhấn mạnh.

Lời khuyên của PGS Vinh Quang cho người có bệnh đái tháo đường là vào buổi tối, sau ăn khoảng 2 tiếng nên dành ra 30 phút tập thể dục thể thao ở mức độ vừa phải như đi bộ, đi xe đạp. Lý do vì sau ăn bữa tối mọi người thường ít vận động nên không kích thích hoạt động tiêu thụ năng lượng, dẫn đến tích trữ chất dinh dưỡng, làm tăng cân, béo phì. Với nhóm này, ngoài chú ý ăn uống dinh dưỡng đúng chỉ định cần duy trì uống thuốc đúng giờ. Với người chưa mắc bệnh, cần chủ động phòng bệnh bằng ăn uống khoa học, chịu khó vận động. Với cả người chưa có bệnh và đã có bệnh đều không cần phải ăn kiêng mà chỉ cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý (chỉ hạn chế ăn tinh bột, đồ ngọt chứ không phải kiêng hoàn toàn), kiểm soát đường huyết.

Việt Nam hiện có hơn 3,16 triệu người mắc bệnh này. Dự đoán đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 3,4 triệu người. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong phương pháp điều trị, nhưng người bệnh vẫn có nhiều biến chứng nguy hiểm làm tăng tỷ lệ tử vong và tàn phế. Đáng chú ý trên 60% người mắc bệnh trong cộng đồng không được phát hiện, khi phát hiện đã có nhiều biến chứng nguy hiểm như: Tim mạch, suy thận, thần kinh...
 
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
 
Võ Thu
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top