Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán

Thứ tư, 20:03 10/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Để đảm bảo tốt nhất cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời điểm Tết Nguyên Đán, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có sự thống nhất với lãnh đạo địa phương về việc tiếp tục nâng công suất của Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên quy mô 500 giường bệnh.

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán - Ảnh 2.

Sáng nay (10/2), Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa đã khảo sát địa bàn để nâng cấp Bệnh viện Dã chiến số 2. Cụ thể, khu điều trị mới sẽ được đặt tại Khu vực dành cho phòng tập gym, yoya và phục hồi chức năng của bệnh viện trước đây. Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa cho rằng: "Ưu điểm của việc tận dụng được Bệnh viện Dã chiến số 2 để nâng cấp là tiết kiệm nhân lực. Hiện nay, Hải Dương đang có 372 bệnh nhân COVID-19 do đó chúng ta phải tính đến nâng cấp công suất của bệnh viện Dã chiến số 2 lên quy mô 500 giường bệnh".

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán - Ảnh 3.

Ths Nguyễn Trọng Khoa cùng lãnh đạo Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương bàn phương án thiết kế, lắp đặt hệ thống giường bệnh.

Tính đến thời điểm 12h ngày 10/2, Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thu dung, điều trị cho 140 bệnh nhân trong đó có 135 bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội, 2 bệnh nhân điều trị hồi sức và 3 bệnh nhân đã được ra viện.

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán - Ảnh 4.

Công tác đảm bảo phòng vệ sinh, khu vực của nhân viên y tế được xem xét, giám sát chặt chẽ.

Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế cũng đã tiến hành giám sát về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm đảm bảo đáp ứng tốt môi trường điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, việc nâng công suất của Bệnh viện Dã chiến số 2 sẽ được hoàn thiện trước thềm năm mới để đảm bảo cho phương án bệnh nhân COVID-19 tăng mạnh.

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán - Ảnh 5.

Khu vực phòng nghỉ của nhân viên y tế.

Cũng trong sáng nay, Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Đoàn công tác Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương lên 500 giường trước thềm Tết Nguyên Đán - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và đoàn công tác Bộ Y tế đang thảo luận phương án điều trị cho thời gian tới.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng nêu rõ: "Qua diễn biến suốt 15 ngày qua thì có thể nói chưa bao giờ Hải Dương có một cái Tết như thế này. Hiện nay, các trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm là hơn 70.000 ca. Chúng tôi khẳng định diễn biến những ngày gần đây đang theo chiều hướng tốt đẹp. Hải Dương đang từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đây có thể nói là sự nỗ lực hết sức của toàn hệ thống. Trong đó, tôi đặc biệt đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Bộ Y tế, của các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Bạch Mai, thầy trò trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng đã nhất trí cao với các phương án chống dịch trong thời gian tới từ ý kiến của các chuyên gia y tế đầu ngành. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ ngành Y đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Huy Hoàng - Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top