Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Cần Thơ “còn nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương nội tạng”

Thứ ba, 13:58 06/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – Giàn giáo công trình nhà hàng tiệc cưới tại Cần Thơ sập hôm 3/10 khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng nhất đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy với nhiều nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương nội tạng.

Sáng nay (6/10), TS.BS Lâm Việt Trung-Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa BV Chợ Rẫy cho hay bệnh nhân Phan Văn Út (sinh 1967), người bị thương nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại Cần Thơ, đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch nhưng phải theo dõi sát sao vì nguy cơ nhiễm trùng vết thương và tổn thương nội tạng vẫn còn.

Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa BV Chợ Rẫy, TS.BS Lâm Việt Trung nói phải theo dõi chặt chẽ thương tổn nội tạng vùng bụng của bệnh nhân.

Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa BV Chợ Rẫy, TS.BS Lâm Việt Trung nói phải theo dõi chặt chẽ thương tổn nội tạng vùng bụng của bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Út nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, vỡ khung xương chậu, gãy hở xương cẳng chân phải và dập nát cơ chân phải. Các chuyên gia thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình BV Chợ Rẫy buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải của bệnh nhân Út.

Ngoài những tổn thương trên, nạn nhân vụ sập giàn giáo còn bị nhiều thanh sắt đè khiến vùng bụng sưng to. “Hiện chúng tôi đang theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật của bệnh nhân này. Một điều quan trọng khác là nguy cơ tổn thương nội tạng vùng bụng rất nguy hiểm”-BS Trung cho biết.

Cũng theo vị BS trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, tổn thương nội tạng thường âm ỉ từ 3 đến 5 ngày mới biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Đặc điểm của loại thương tổn này khiến bệnh nhân dễ gặp rủi ro có thể ảnh hưởng tính mạng. Vì vậy, theo dõi chặt chẽ tình trạng thương tổn nội tạng là hoạt động cần thiết.

Được biết, ngoài nạn nhân Phan Văn Út, 3 nạn nhân khác của vụ sập giàn giáo công trình nhà hàng tiệc cưới tại Cần Thơ đang được điều trị tại cơ sở y tế địa phương này. Riêng nạn nhân Trương Văn Hạn (33 tuổi, trú H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) tử vong tại chỗ.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top