Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc 'tự cách ly' bằng vòng tay điện tử

GiadinhNet - Tính tới 8h15 sáng 26/4, thế giới tiến sát 3 triệu người nhiễm COVID-19, hơn 200.000 ca tử vong. Mỹ có ngày thứ 23 liên tiếp, số ca nhiễm tăng cao với hơn 35.000 ca mắc bệnh và hơn 2.000 người tử vong trong 24 giờ qua.


Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 1.

Thế giới tiến sát 3 triệu người nhiễm, hơn 200.000 ca tử vong

Tính tới 8h15 sáng 26/4, thế giới tiến sát 3 triệu người nhiễm COVID-19, khi đã có 2.920.914 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 203.269 người tử vong.

Mỹ vẫn có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. Tính tới 8h sáng nay, Mỹ đã ghi nhận 960.651 ca mắc COVID-19, chiếm 32% tổng số ca của toàn thế giới và có 54.248 ca tử vong. Trong 24h qua, Mỹ có thêm 35.419 ca mắc bệnh và 2.063 ca tử vong.

Giám đốc Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và Dị ứng quốc gia Anthony Fauci cho rằng, Mỹ nên tăng số lượng xét nghiệm lên gấp 2 lần hiện nay và điều này là hoàn toàn có thể. Ông Fauci ước tính Mỹ đang tiến hành khoảng 1,5 - 2 triệu xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần.

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 3.

Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và lây lan nhanh tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ liên bang Mỹ nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các tác động của dịch COVID-19 khi phải đóng cửa hoặc thay đổi hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chỉ trong hơn 5 tuần qua đã có 26 triệu người Mỹ mất việc làm - tương đương cứ 6 người dân Mỹ thì 1 người không có việc làm.

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhận định lạc quan về nền kinh tế nước này, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và sử dụng khăn che mặt. Cũng trong ngày 25/4, Tổng thống Trump ký thông qua dự luật trị giá 484 tỷ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện đang phải chịu sức ép lớn của dịch COVID-19, cũng như tăng cường năng lực xét nghiệm.

Đứng sau Mỹ về tổng số ca mắc COVID-19 lần lượt là ba nước châu Âu gồm Tây Ban Nha (223.759 ca), Italy (195.315 ca) và Pháp (161.488 ca), chiếm 75% tổng số ca nhiễm tại châu Âu.

Trong 24 giờ qua, Chính phủ Tây Ban Nha xác nhận thêm 378 ca tử vong, cao hơn 1 ca so với ngày trước đó. Số ca nhiễm mới tăng thêm 3.995 ca trong 24h qua lên 223.759 ca. Trước đó Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với các quốc gia láng giềng như Pháp và Bồ Đào Nha đến ngày 10/5. Đây là lần thứ 3 chính phủ nước này gia hạn lệnh đóng cửa biên giới, bắt đầu áp dụng từ ngày 16/3 nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 4.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Malaga, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Italy, tâm dịch lớn thứ 2 châu Âu, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 2.357 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 415 ca tử vong vì chủng virus này. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Italy hiện là 195.351 ca với 26.384 ca tử vong.

Nước Anh đã ghi nhận thêm 813 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 20.319 ca trong số tổng số 148.377 ca mắc. Giới khoa học cảnh báo tỷ lệ tử vong tại Anh sẽ chỉ bắt đầu giảm mạnh trong vài tuần nữa. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh có thể tăng thêm hàng nghìn người khi nhà chức trách hoàn tất các số liệu thống kê đầy đủ hơn, bao gồm những ca tử vong tại viện dưỡng lão.

Trong ngày 25/4, Pháp có thêm 369 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, thấp hơn so với những ngày trước đó. Kể từ khi bắt đầu bùng phát hồi tháng 3 đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã lên tới 22.614 người. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết Pháp đang thực hiện hơn 50.000 xét nghiệm/ngày trên toàn quốc. Mục tiêu là đạt từ 500.000 đến 700.000 xét nghiệm/tuần kể từ thời điểm lệnh phong tỏa được dỡ bỏ dần dần, dự kiến vào ngày 11/5.

Hàn Quốc sử dụng vòng tay điện tử để giám sát cách ly

Ngày 25/4, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ngày thứ hai không có ca tử vong do mắc COVID-19, trong khi tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 80%.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong ngày 25/4, nước này chỉ có 10 ca nhiễm mới (chủ yếu là từ nước ngoài), nâng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.718 người. Số ca tử vong vẫn là 240, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất 1 bệnh nền từ trước. Số ca được điều trị khỏi hoàn toàn tăng thêm 134 người, nâng tổng số ca được xuất viện lên 8.635 người, chiếm 80,5%. Hàn Quốc hiện có 1.023 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh.

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 6.

Khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4 vừa qua, Hàn Quốc đã công bố nội dung hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường bao quát 31 lĩnh vực khác nhau từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động vui chơi giải trí. 

KCDC nhận định diễn biến dịch bệnh ở Hàn Quốc đã phần nào được kiểm soát ổn định nhưng tình hình trên thế giới vẫn rất phức tạp nên buộc nước này phải đảm bảo các phương án đối phó lâu dài. Kể từ ngày 27/4, Hàn Quốc sẽ chính thức thực hiện quản lý các đối tượng vi phạm biện pháp "tự cách ly" bằng vòng tay điện tử. Trường hợp từ chối đeo vòng sẽ bị đưa đến các khu cách ly tập trung.

Châu Á dịch diễn biến theo nhiều chiều hướng khác nhau 

Chưa đầy 1 tháng, từ 1 ca bệnh không được phát hiện kịp thời trở về từ nước ngoài ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã có thêm 83 ca COVID-19. Đến nay, dịch COVID-19 không chỉ bùng phát ở Hắc Long Giang mà còn lan sang 2 địa phương khác là Liêu Ninh và Nội Mông Cổ. Mặc dù Vũ Hán đã dỡ bỏ phong tỏa, song những ngày qua, Trung Quốc lại có thêm 2 thành phố và 1 huyện phải phong tỏa do bùng phát các cụm dịch trong nước và nhập cảnh.

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 7.

Dịch covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp với số ca nhiễm bệnh mới gia tăng. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản đã ghi nhận các cụm lây nhiễm lớn trong Trung tâm Ung thư Hokkaido với 57 người dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 16/4. Các nhóm siêu lây nhiễm khác tại Tokyo gồm có Bệnh viện Eijju với ít nhất 24 ca tử vong trong số 187 ca mắc Covid-19 và Bệnh viện Nakano Egota với ít nhất 92 ca. Đến nay, Nhật Bản ghi nhận 13.231 ca mắc và 360 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, vượt cả số ca mắc và số ca tử vong so với Hàn Quốc.Trong khi đó, Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 đang tấn công vào các bệnh viện giữa bối cảnh nước này vẫn chưa xử lý xong ổ dịch trên một du thuyền mới.

Dịch COVID-19 tại Đông Nam Á diễn biến phức tạp, nhất là tại Singapore. Với những thách thức trong việc xử lý các ca mắc từ những lao động nước ngoài trong các khu ký túc đông đúc, Singapore hiện ghi nhận 12.693 ca mắc COVID-19 và 12 ca tử vong vì dịch bệnh này.  Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore chiếm 33% tổng số ca của khu vực.

Indonesia và Philippines đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ ở mức 3 con số. Indonesia ghi nhận thêm 396 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 8.607 với 720 ca tử vong. 

Trong khi đó, Philippines có thêm 102 ca mắc mới, nâng tổng số ca Covid-19 lên 7.294 với 494 trường hợp tử vong. 

Theo Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire, số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Philippines đã lên đến 1.101 người. Trong số các nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2 có 434 bác sĩ, 400 y tá, 55 trợ lý điều dưỡng, 32 kỹ thuật viên y tế, và 21 kỹ thuật viên X-quang. Cũng theo bà Vergeire, 26 nhân viên y tế đã thiệt mạng vì COVID-19, gồm 20 bác sĩ và 6 y tá.

Chính phủ Philippines đang thuê khẩn cấp các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên y tế và những nhân viên hỗ trợ y tế khác nhằm tăng cường cho đội ngũ y tế tuyến đầu hiện nay trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Mỹ kêu gọi người dân sử dụng khăn che mặt, người Hàn Quốc tự cách ly bằng vòng tay điện tử - Ảnh 8.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Malaysia, nhà chức trách thông báo thêm 51 ca mắc và 2 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc được xác nhận ở quốc gia Đông Nam Á này hiện là 5.742 ca, trong đó 98 người tử vong, 3.762 bệnh nhân đã bình phục và 36 người đang bệnh nặng.

Thái Lan đã có số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng trở lại trong vòng 24h qua, với 53 ca mới được xác nhận trong ngày 25/4, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 2.907 người. Trong số các ca lây nhiễm mới được ghi nhận có 42 lao động nhập cư ở Songkhla. Thái Lan cũng xác nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 51 người.

Trước đó, trong khoảng hai tuần, số lượng các ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Thái Lan đã giảm từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca trong ngày 23/4 và 15 ca trong ngày 24/4. Ngày có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất là hôm 22/3 với 188 trường hợp.

Chưa có bằng chứng người đã khỏi COVID-19 sẽ miễn dịch

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/4, tuyên bố hiện chưa có bằng chứng cho thấy người đã khỏi COVID-19 sẽ không tái nhiễm dù đã có kháng thể.

"Hiện không có bằng chứng nào cho thấy người hồi phục sau khi mắc COVID-19 có kháng thể bảo vệ họ khỏi sự lây nhiễm lần thứ 2", tuyên bố của WHO cho biết.

H.Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 30 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top