Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ Cà Mau về từ vùng dịch Hàn Quốc trốn không cách ly tập trung, Chủ tịch xã và Trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác

GiadinhNet - Sự việc xảy ra khi bà V.T.H ở xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) sau khi trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc. Chính quyền địa phương chậm trễ trong việc phát hiện và xử lý cách ly theo quy định.

 

Một phụ nữ Cà Mau về từ vùng dịch Hàn Quốc trốn không cách ly tập trung, Chủ tịch xã và Trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác - Ảnh 1.


Đồng ý cách ly rồi bỏ trốn

Ngày 29/2, UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có báo cáo về việc một người phụ nữ trở về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) đã trốn khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 25/2, bà V.T.H. (32 tuổi) xuất phát từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ, bà H. thuê xe từ sân bay để di chuyển về nhà mẹ ruột là bà N.T.U. (ngụ ấp Tân Thành, xã Phong Lạc). 

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ngành chức năng xã Phong Lạc tiến hành kiểm tra, nắm thông tin và khám sức khỏe bước đầu cho bà H. Cơ quan y tế xác nhận nhiệt độ cơ thể bà H. bình thường và không có biểu hiện ho hay khó thở. Song, để đảm bảo an toàn, Tổ công tác cũng yêu cầu bà H. thực hiện cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc trực tiếp với bà H từ khi về địa phương đến thời điểm kiểm tra để báo cáo kết quả làm việc về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của huyện xin ý kiến xử lý.

Một phụ nữ Cà Mau về từ vùng dịch Hàn Quốc trốn không cách ly tập trung, Chủ tịch xã và Trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác - Ảnh 3.

Văn bản báo cáo của UBND xã Phong Lạc về trường hợp của bà H.

Khoảng 12 giờ ngày 27/2, tổ công tác của UBND xã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện làm việc với bà H. và vận động người phụ nữ này đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau. Lúc này, bà H. đã đồng ý đi cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, một số đối tượng có mặt tại nhà mẹ bà H. khi đó đã kích động cho rằng bà H không việc gì phải đi cách ly. Đồng thời, có nhiều lời nói xúc phạm, thách thức với Tổ công tác nên bà H. sau đó đã đổi ý, không chấp nhận đi theo Tổ công tác đến nơi cách ly y tế tập trung. Nhận thấy công tác tuyên truyền không có hiệu quả nên Tổ công tác xin ý kiến cơ quan chuyên môn để xây dựng phương án đưa bà H. đi cách ly; đồng thời, cử lực lượng giám sát tại nhà bà U. (nơi bà H. lưu trú).

Sáng 28/2, ngành chức năng tiếp tục đến nhà để tuyên truyền vận động bà H. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà U. cho biết con gái đã được bạn đón đi bằng xe ôtô 7 chỗ vào rạng sáng cùng ngày.

"Lúc đi, H. chỉ nói đi Kiên Giang chơi, không rõ là đi địa điểm nào. Tổ công tác liên hệ với số điện thoại bà H. do người nhà cung cấp nhưng không được", văn bản nêu.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28/2, Tổ công tác đến nhà bà U. để vận động đưa bà H. cách ly thì được người nhà cho biết người phụ nữ trên đã về đến Hàn Quốc.

Thông tin từ Cảng không quốc tế Cần Thơ cũng cho biết, bà H. đã làm thủ tục xuất cảnh tại cảng này vào hồi 11h ngày 28/2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Quốc Thống thông tin ban đầu, bà H đã về Hàn Quốc vào 23h ngày 28/2.

Đình chỉ công tác Chủ tịch xã và Trưởng trạm y tế

Trước sự việc trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải mới chỉ đạo đình chỉ công tác một số cán bộ, công chức chính quyền cơ sở để làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ xử lý một phụ nữ trở về địa phương từ vùng dịch của Hàn Quốc.

Một phụ nữ Cà Mau về từ vùng dịch Hàn Quốc trốn không cách ly tập trung, Chủ tịch xã và Trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Dương Thảo.

Sáng 29/2, ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc đột xuất với UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đối với trường hợp bà V.T.H ở xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) sau khi trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc mà chính quyền địa phương chậm trễ trong việc phát hiện và xử lý cách ly theo quy định.

Theo đó, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã (xã Phong Lạc) để làm rõ trách nhiệm.

Hai cán bộ là ông Nguyễn Văn Hiên - Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và Bác sĩ Nguyễn Anh Triều - Trưởng Trạm y tế xã Phong Lạc, bị đình chỉ công tác trong thời hạn 7 ngày để làm rõ trách nhiệm.

"Quan điểm của lãnh đạo tỉnh và huyện là sai sót tới đâu, xử lý tới đó", Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết.

M.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top