Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một giáo viên ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa khẩn trường học, học sinh cuối cấp dừng đến trường

Thứ ba, 07:37 18/05/2021 | Y tế

GiadinhNet - Thấy sốt, ho, cô giáo N đến bệnh viện khám và được sàng lọc xét nghiệm COVID-19 và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Công tác phong tỏa trường THPT Ngô Quyền được triển khai, học sinh các khối 9 và 12 toàn thành phố tạm dừng đến trường.

Một giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa khẩn trường học, học sinh cuối cấp dừng đến trường - Ảnh 1.

Tin từ ngành Y tế Hải Phòng vừa cho biết, đêm 17, rạng sáng 18/5/2021, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là một giáo viên ở Trường THPT Ngô Quyền, cả đêm đội phòng chống dịch đã vào nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng, truy vết, cách ly người F1. Giáo viên này tên N.T.T.N (cô N), SN 1979, dạy môn Toán của trường THPT Ngô Quyền.

Một giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa khẩn trường học, học sinh cuối cấp dừng đến trường - Ảnh 2.

Trường THPT Ngô Quyền bị phong tỏa ngay trong đêm

Theo khai dịch tễ cho thấy, ngày 29/4/2021 vào lúc 15 giờ, cô N thuê xe taxi của anh V. (thôn Trung, Phục Lễ, Thủy Nguyên) đi Cát Bà với chồng và 2 con, nghỉ tại khách sạn Mgallery Cát Bà và ăn tối trên bè Vũ Dương.

Ngày 30/4/2021, cô N.thuê tàu của anh C. đi chơi Vịnh cả ngày.

Ngày 1-2/5: Cả gia đình 4 người nhà cô N. ghỉ tại khách sạn Mgallery. Chiều cùng ngày, cả gia đình lại thuê taxi về Hải Phòng.

Sau khi kết thúc đợt nghỉ lễ, từ ngày 3-7/5, cô N. tham gia giảng dạy tại trường THPT Ngô Quyền (các lớp 10C1, 10C3, 10C7).

Ngày 8/5, cô N. tham gia coi thi học kỳ 2 tại trường THPT Ngô Quyền.

Từ ngày 10 - 17/5, cô N. nghỉ ở nhà, dạy online. Trong đợt dạy học online tại nhà, từ 10h00-11h00, cô N. có đến phòng thủ tục ở Vin Imperia khu Paris để lấy hồ sơ, và có tiếp xúc với anh S. và 1 nhân viên nữ của phòng thủ tục.

Từ 11h00-11h40, cô N. đi mua đồ ở cửa hàng Chu Thị, số 80 Điện Biên Phủ.

Ngày 11/5, khoảng thời gian từ 14h15 - 15h00 cô N. đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Lý Tự Trọng, Hải Phòng gặp anh Th., chị Ng., chị M. A. Đến 16 giờ, cô N. đến trường THPT Ngô Quyền.

Sáng sớm ngày 12/5, cô N. ra chợ Cố Đạo mua hoa quả về nhà. Đến chiều 13/5 cô N đến trường lấy bài, không tiếp xúc với ai.

Chiều 14/5, cô N. trở lại trường trả bài đã chấm, tiếp xúc với cô T, cô Q. và cô Th., sau đó đi mua đồ ở quán Hảo Sáu – đường Hoàng Văn Thụ.

Từ 10-14/5, đi mua đồ ăn sáng mang về nhà (quán Bún Gà cạnh trường Mầm non 5  và quán phở bò Ty, Trần Hưng Đạo).

Ngay sau khi nhận được thông tin, cô N.T.T.N dương tính với virus SAR-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp trên.

Theo đó, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng đã chỉ đạo khẩn tới các trường cho học sinh khối 9 và khối 12 toàn thành phốn nghỉ học từ sáng ngày 18/5 cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 trên, Hải Phòng xác định có nhiều F1, F2 gồm bố mẹ cô N ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, con là N.H.A học lớp 10 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Trần Phú và nhiều giáo viên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ công an khác.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa số nhà 9/10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng và số 9 Lê Quýnh, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (nơi chồng cô N.T.T.N đang công tác) và trường THPT Ngô Quyền.

Sở Y tế đề nghị những người có mặt tại các địa điểm cô N. có mặt, hoặc tiếp xúc gần, cần liên hệ ngay với Trạm y tế nơi lưu trú để khai báo y tế và được hướng dẫn xử lý phù hợp, kịp thời.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng, các quận huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tìm nguồn lây, truy vết được 31 người có tiếp xúc gần để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm. Các lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa  ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng và 1 số địa điểm cô N. đến làm việc giao dịch.

Minh Lý


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top