Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi người dân cần được khám, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu

Thứ hai, 08:22 13/03/2017 | Y tế

GiadinhNet - “Quan trọng nhất không phải là lập hồ sơ, y bạ điện tử mà là mỗi người dân đều được khám, kiểm tra, tư vấn, chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu, nhất là những người nghèo, người chưa được khám bao giờ” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ngày 12/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp xuống thăm Trạm Y tế xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trạm Y tế xã Minh Đức có 8 cán bộ, với 1 bác sĩ đồng thời là Trạm trưởng, đảm nhận công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho khoảng 12.900 người dân. Mỗi năm, Trạm đón khoảng 6.000 lượt bệnh nhân đến khám, tính trung bình mỗi ngày có khoảng 30 bệnh nhân đến đây khám.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi chuyện anh Nguyễn Văn Bắc (xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: V.Thu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi chuyện anh Nguyễn Văn Bắc (xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: V.Thu

Đây cũng là Trạm thực hiện quản lý bệnh nhân mắc tăng huyết áp, với khoảng 119 hồ sơ, ngoài ra còn một số bệnh không lây nhiễm khác (73 hồ sơ bệnh nhân tâm thần).

Chia sẻ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, anh Nguyễn Văn Bắc (thôn Đanh, xã Minh Đức), cho biết được khám định kỳ, tư vấn ngay từ đầu là mong muốn không chỉ của gia đình anh mà còn là của rất nhiều người dân trong xã.

Trò chuyện với Phó Thủ tướng, trưởng trạm Hoàng Văn Tuân cho biết, nếu được giao thêm công việc thăm khám định kỳ, chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân thì các cán bộ của Trạm hoàn toàn có thể đảm nhận được. Mỗi người dân được theo sức khỏe sát hơn, từ đó trạm có thể tổ chức các đợt khám chuyên khoa về mắt, huyết áp hay tim mạch, xương khớp, người dân sẽ tin tưởng hơn, đến với trạm nhiều hơn.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Người dân luôn mong có bác sĩ cơ sở để được khám, được tư vấn, chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu. Ảnh: V.Thu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Người dân luôn mong có bác sĩ cơ sở để được khám, được tư vấn, chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu. Ảnh: V.Thu

Còn với y sĩ Nguyễn Thị Hương, cán bộ Trạm, chị khẳng định nếu thực hiện việc khám định kỳ, chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân sẽ thu hút người dân đến khám, từ đó giúp cán bộ y tế như chị sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn, người dân sẽ đỡ vất vả khi phải đi khám ở tuyến trên.

Ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện tỉnh này có 203/230 trạm y tế được giao tổ chức quản lý và điều trị ngoại trú, cấp thuốc hàng tháng cho gần 10.000 người bị bệnh tăng huyết áp. Tỉnh cũng triển khai thí điểm quản lý bệnh nhân đái tháo đường tại tuyến xã với 6 trạm trong năm 2016 và dự kiến tăng thêm 15 trạm trong năm 2017. Ngoài ra, toàn bộ 230/230 trạm y tế đều tổ chức quản lý cấp phát thuốc cho bệnh nhân động kinh, tâm thần…

Hiện tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã đạt mức 0,9 - 0,92 lượt khám/người/năm. Tất cả các trạm y tế đều lập danh sách, sổ khám sức khỏe cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, tổ chức khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm…

Ông Ong Thế Viên cho biết, thực tế nhiều người dân bày tỏ mong muốn được cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính như huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… ngay tại xã để đỡ mất công lên bệnh viện huyện cách đó 30-40 km.

“Nếu thực hiện quản lý sức khỏe cho từng người dân thì chúng tôi sẽ nắm được tình trạng sức khỏe và khuyến khích người dân đến khám, điều trị tại trạm y tế xã”, ông Viên nói.

Tại cuộc làm việc giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh này đề nghị được triển khai ngay kế hoạch quản lý sức khỏe cho từng người dân, trước mắt sẽ làm trước ở thành phố Bắc Giang và 1 huyện.

Khẳng định việc lập sổ y bạ điện tử cho từng người dân chắc chắn tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân khi đi khám bệnh, ông Bùi Văn Hải – Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cho rằng phải tính toán kỹ về nội dung, các chỉ số ban đầu để khi lập hồ sơ xong thì phải sử dụng hiệu quả, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ thông tin.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ủng hộ đề xuất của Bắc Giang triển khai thăm khám định kỳ, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người dân và đề nghị tỉnh cần tham khảo kinh nghiệm, cách làm tại Bắc Ninh, Phú Thọ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần phân định rõ 2 việc khi triển khai kế hoạch thực hiện chăm sóc sức khỏe cho từng người dân. Đó là công tác thăm khám, kiểm tra định kỳ; và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Bản chất của hồ sơ sức khỏe là để quản lý, để biết quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân trước đó.

Theo Phó Thủ tướng, đối với người dân, nhất là những người nghèo, chưa bao giờ đi khám, thì quan trọng nhất không phải là sổ khám, mà mối quan tâm chủ yếu là được khám, sàng lọc, phát hiện bệnh sớm để chữa từ đầu thay vì chỉ có bệnh mới đi khám và phát hiện ra bệnh thì đã nặng rồi.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, nhiều người già cho rằng khi già đi, mắt mờ là điều bình thường tất yếu, trong khi nếu được khám mắt sớm, khả năng chữa các bệnh về mắt là có thể.

“Thứ đầu tiên người dân cần là những chỉ số sức khỏe rất căn bản như nhóm máu, siêu âm tổng thể, khám lâm sàng… có vấn đề gì không (...). Người dân, nhất là những người nghèo, những người chưa khám sức khỏe bao giờ, luôn mong có bác sĩ cơ sở để được khám, được tư vấn, chăm sóc, theo dõi sức khỏe ngay từ đầu chứ không phải là được lập hồ sơ sức khỏe điện tử”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 phút trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top