Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ sốt xuất huyết nặng sinh bé hơn 3,7kg

Thứ hai, 12:53 13/04/2020 | Y tế

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể gây suy thai hoặc đẻ non, thai chết lưu. Với người mẹ có thể bị chảy máu khó cầm, tiền sản giật, tổn thương đến chức năng gan, thận, chảy máu kéo dài khi chuyển dạ, do đó rất dễ gây tử vong cho mẹ.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã cứu sống một sản phụ bị sốt xuất huyết nặng, đe doạ tính mạng cả mẹ và con.

Theo đó, thai phụ V.T.M.T (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) nhập viện lúc 7h30 phút ngày 11/4 trong tình trạng đau bụng, xuất huyết rải rác tứ chi. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, siêu âm, kết quả chẩn đoán thai 38 tuần, giảm tiểu cầu, suy thai, sốt xuất huyết nặng.

Em bé hơn 3,7kg được chào đời từ người mẹ bị sốt xuất huyết nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai ở sản phụ bị sốt xuất huyết. Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, sản phụ được chỉ định truyền tiểu cầu. Đến hơn 17h cùng ngày, số lượng tiểu cầu đạt mức an toàn nên ekip các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai. Bé trai nặng 3740 gram chào đời trong niềm vui mừng của gia đình bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe sản phụ và bé đang dần ổn định.

BS.CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt – Phó Trưởng Khoa Sản Bệnh (Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ) cho biết, trường hợp thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể gây suy thai hoặc đẻ non, thai chết lưu. Với người mẹ có thể bị chảy máu khó cầm, tiền sản giật, tổn thương đến chức năng gan, thận, chảy máu kéo dài khi chuyển dạ, do đó rất dễ gây tử vong cho mẹ.

Các chuyên gia khuyến cáo, hiện nay đã vào mùa mưa, là điều kiện để muỗi vằn sinh sản và truyền bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em và cả người lớn. Vì vậy, mọi người cần chủ động phòng chống sốt xuất huyết, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai.

Tốt nhất nên chủ động phòng bệnh trong mùa mưa, vệ sinh môi trường sống, diệt lăng quăng, diệt muỗi, ngủ màn kể cả ban ngày, khai quang môi trường, không để nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh đẻ...

Theo các bác sĩ, biểu hiện sốt xuất huyết trên phụ nữ có thai rất khó lường. Do vậy, khi đang có thai mà mắc sốt xuất huyết, cần nhập viện điều trị ngay. Việc dùng thuốc trong thai kỳ cũng rất nghiêm ngặt nên nhất thiết thai phụ phải đến gặp bác sĩ, không tự mua thuốc uống.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 34 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top