Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ cho lá gan để cứu sống con gái: Đứng suốt 15 giờ để hoàn tất ca phẫu thuật

Thứ sáu, 10:49 12/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Đôi vợ chồng trẻ sinh con gái đầu lòng. Niềm vui chưa kịp hết thì cuộc sống đã như chùng lại khi em bé không may gặp bạo bệnh. Lá gan của người mẹ và đôi tay những bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2- TP HCM đã làm nên điều kỳ diệu tái sinh cuộc sống cho bé,nhân lên niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình nhỏ này.

Mẹ cho lá gan để cứu sống con gái: Đứng suốt 15 giờ để hoàn tất ca phẫu thuật  1

Sau cuộc ghép gan 4 ngày, chị Hồng Hải được thăm và cho bé Hân bú bình. Ảnh: Đỗ Bá

 
Nụ cười hạnh phúc và nỗi lo lắng tột cùng

Đôi vợ chồng trẻ Phan Quốc Minh (SN 1983) và Nguyễn Hồng Hải (SN 1985) đang trú tại quận 8, TPHCM. Hai bạn trẻ kết hôn năm 2012, một năm sau đó bé gái Phan Nguyễn Minh Hân chào đời. Khoảng cuối tháng 9/2013, tức hai tuần sau khi sinh bé Hân, niềm vui chưa vơi thì vợ chồng Minh-Hải đã phải đôn đáo chuyển con gái vào bệnh viện bởi chứng vàng da kéo dài. Cứ ngỡ bé Hân sẽ chóng bình phục như bao đứa trẻ khác, nào ngờ gia đình bàng hoàng nhận tin dữ: Bé Hân mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh.

Vậy là nụ cười hạnh phúc nhường chỗ cho nỗi lo lắng tột cùng. Sức khỏe của bé Hân yếu đi trông thấy. Vợ chồng Minh-Hải đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để bé Hân được chăm sóc chuyên sâu. Các chuyên gia đã tiến hành phẫu thuật thăm dò nhằm tái khẳng định chắc chắn bệnh tình của bé. Hân bị xơ gan, thậm chí suy gan nặng do ảnh hưởng của chứng teo đường mật bẩm sinh. Sống lay lắt đến tháng 2/2014, bé Hân lại phải vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì chứng viêm phổi. Các chuyên gia của bệnh viện buộc phải tư vấn cặn kẽ đến vợ chồng Minh-Hải hướng xử lý triệt để nhằm duy trì cuộc sống của bé Hân.

Cách duy nhất có thể cứu bé là ghép gan. Bé có nhóm máu O, cùng nhóm với mẹ nên cách lựa chọn tối ưu là mẹ cho con gan- nếu gia đình quyết định chọn phương án này. “Các bác sĩ cho gia đình tôi một tháng để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Trong thời gian đó, họ tư vấn rất chi tiết những việc cần thiết chuẩn bị cho phương án ngay khi bố mẹ quyết định...”, bố bé Hân nhớ lại.

Quyết định phẫu thuật ghép gan cho bé Hân cũng đồng nghĩa với việc đời sống kinh tế gia đình nhỏ này đối mặt với vô vàn khó khăn, bởi người mẹ phải nghỉ việc ở một hãng dược để chuẩn bị sức khỏe cho con gái một phần gan khỏe mạnh của mình. Còn người bố, vốn là kỹ sư hóa đang công tác tại Nhà máy xi măng Hà Tiên (Bình Phước) cũng phải rời công việc để có thời gian chăm lo, chuẩn bị sức khỏe cho vợ, con gái trước ca đại phẫu thuật. “Tôi là con cả trong nhà có 4 anh em. Vợ tôi cũng là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hai bên nội ngoại đều không khá giả gì, nhưng ngoài sự động viên tối đa về tinh thần, ai cũng cố gắng chắt chiu bù thêm cho chúng tôi…”, Quốc Minh xúc động chia sẻ.
 
Ca phẫu thuật đúng vào sinh nhật

4/9, đúng sinh nhật 1 tuổi của bé Hân, ca phẫu thuật ghép gan giúp bé tái sinh đã thành công tốt đẹp. Theo chia sẻ của bác sĩ Trương Quang Định-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, ê kíp phẫu thuật dù đứng suốt 15 giờ đồng hồ để hoàn tất ca mổ nhưng tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ ngay khi rời phòng mổ. “Đây chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà các cô chú y bác sĩ và ba mẹ đã dành tặng cho bé”, bác sĩ Định chia sẻ thêm.

Bé Hân đang được chăm sóc đặc biệt với tình trạng sức khỏe khả quan. Mẹ của bé, người cho con gái của mình một phần lá gan cũng đang hồi phục sức khỏe. Chỉ sau 4 ngày phẫu thuật, mẹ của bé đã được các chuyên gia cho phép đến thăm con và cho bé bú bình. “Nhìn mắt bé đã lanh lắm rồi anh ạ. Có điều bé hơi sợ bởi không thấy ai quen vì vào đó em cũng phải mang khẩu trang, đội mũ kín bưng, lại bị buộc tay buộc chân (theo đúng quy trình chăm sóc) nên thấy bé hơi sợ, thương quá anh ạ...”, người mẹ trẻ miệng thì cười nhưng mắt rưng lệ.

Theo các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoảng 3 tuần tới mẹ con bé Hân có thể xuất viện. Tuy nhiên, vấn đề chăm sóc bé sau phẫu thuật đòi hỏi gia đình phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo. “Các bác sĩ đã đến nhà em ở quận 8 để khảo sát xem có thể bảo đảm các điều kiện vệ sinh trong việc chăm sóc bé Hân khi xuất viện hay không. May mắn là các bác sĩ nói điều kiện tạm ổn, nhưng phải tăng cường vệ sinh hàng ngày để môi trường xung quanh phòng của bé đảm bảo hơn nữa...”, bố bé Hân cho biết.

Ông bố trẻ cũng “hé lộ” tổng chi phí cho ca phẫu thuật mà mới nghe anh đã thấy “choáng”: Trên dưới 500- 600 triệu đồng, dù đã được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế và đóng góp của những nhà hảo tâm. “Dù được bảo hiểm, được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân nhưng gia đình cũng đang lo lắm bởi mình cũng phải gánh những chi phí nằm ngoài danh mục, phát sinh...”, Quốc Minh trầm tư.
 
Nỗi lo hiện hữu

Trong vòng 3 tháng tới, tính từ khi bé Hân được phép rời bệnh viện, người duy nhất được phép gần gũi chăm sóc bé cũng chính là bố, cũng đầu trùm mũ, miệng mang khẩu trang hệt trong bệnh viện. Mẹ của bé chỉ “hỗ trợ” thêm bởi chị phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được cử động mạnh để nhanh chóng bình phục vết mổ.

“Có lẽ còn lâu lắm tôi mới có thể đi làm trở lại. Vợ thì cũng mất một thời gian mới khỏe nhưng khi ấy lại phải thay tôi chăm sóc con, vì vậy cuộc sống sẽ khó khăn nhiều. Nhưng nói gì thì nói, con gái được thế này là gia đình hạnh phúc lắm rồi. Còn người là còn của mà”, bố bé Hân bùi ngùi.
 
Thanh Giang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top