Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất một cánh tay, chàng trai trẻ bàng hoàng biết nhóm máu hiếm đang chảy trong cơ thể

Chủ nhật, 16:11 24/11/2019 | Y tế

GiadinhNet - Chưa hết sốc vì con bị tai nạn hôn mê, cơ thể chỉ còn 13% máu, gia đình Sơn còn thêm hoảng khi nhận kết quả xét nghiệm. Con trai họ thuộc nhóm máu hiếm A Rh (D-), rất ít người có.

Lục tung cả xã, không ai có cùng nhóm máu để cứu chàng trai trẻ

Tháng 8/2018, trong một lần đi biển đánh cá, Nguyễn Thanh Sơn bị tai nạn lao động. Mảnh kim loại xoẹt ngang cánh tay khiến chàng trai sinh năm 1996 mất quá nhiều máu, bất tỉnh.

Mất 2 tiếng đồng hồ để gia đình đưa Sơn từ biển vào bệnh viện ở TP Vinh, Nghệ An. Sơn được xác định chỉ còn 13% máu trong cơ thể.

Mất một cánh tay, chàng trai trẻ bàng hoàng biết nhóm máu hiếm đang chảy trong cơ thể - Ảnh 1.

Sơn xúc động chia sẻ về vụ tai nạn định mệnh và sự biết ơn với cộng đồng đã hiến máu cứu anh

Chưa hết sốc vì con bị tai nạn, hôn mê, gia đình Sơn còn thêm hoảng khi nhận kết quả xét nghiệm máu của Sơn: Con trai họ thuộc nhóm máu hiếm A Rh (D-) (có thể viết tắt là A(-)).

"Bác sĩ nói có tiền cũng không mua được máu này vì hiếm" - Sơn dẫn lại lời bố mẹ nói khi anh tỉnh táo.

Hàng trăm người dân xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá - quê của Sơn - biết tin đã đi xét nghiệm máu, xin được hiến máu, nhưng tiếc là không có ai trùng nhóm để hiến cứu Sơn.

Gia đình chàng ngư dân đã viết tin kêu gọi trên mạng xã hội. Nửa đêm, có 2 thanh niên ở Vinh đến hiến 2 đơn vị máu cứu Sơn qua cơn nguy kịch, giúp anh đủ điều kiện chuyển 300km ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ cấp cứu.

Tới Hà Nội, thêm 2 đơn vị máu được chuẩn bị cho Sơn để ngày hôm sau, anh được mổ. Tuy nhiên, vì để thiếu máu quá lâu, cánh tay phải chấn thương bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ.

4 lần phẫu thuật, truyền 11 đơn vị máu, giúp Sơn hôm nay có thể tiếp tục nghề đi biển truyền thống của gia đình.

"Nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng, chắc hôm nay tôi không được đứng ở đây kể chuyện" - Sơn nói, bên lề hội nghị "Gặp mặt câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc" do Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu quốc gia và Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 24/11.

Chàng trai trẻ nói cực kỳ ngạc nhiên khi biết mình thuộc nhóm máu hiếm. Hiểu rằng cộng đồng rất cần, nam thanh niên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ nhóm máu hiếm ở Thanh Hoá, ghi danh vào ngân hàng máu sống để cùng chia sẻ những người cần máu như anh đã từng.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt

Ở cuộc gặp gỡ những người đặc biệt hôm nay, Sơn gặp lại Vũ Hoàng Long, vừa là đồng hương, vừa là người đã bắt xe khách (từ Thanh Hoá ra Hà Nội) ngay trong đêm khi biết Sơn cần máu để sống, cho dù trước đó, hai chàng trai 9X này chưa từng biết nhau.

Mất một cánh tay, chàng trai trẻ bàng hoàng biết nhóm máu hiếm đang chảy trong cơ thể - Ảnh 2.

Sơn (bìa phải) gặp Long - người đã bắt xe khách từ Bá Thước, Thanh Hóa ra Hà Nội để hiến máu, khi biết tin có người cần máu hiếm để được sống.

"Hôm đó, vì đã có nguồn máu của người hiến trước đó nên máu của tôi được bệnh viện dùng để phục vụ cấp cứu trường hợp máu hiếm khác" - Long kể lại.

Có nhóm máu A (-), Long đã hiến máu 6 lần, 1 lần hiến tiểu cầu dù nam thanh niên 28 tuổi mới tham gia câu lạc bộ máu hiếm được gần 2 năm.

"Máu hiếm của tôi dùng cho Sơn hay cho ai khác đều như nhau, miễn là "cần là có". Cứ nhận được thông tin ai cần máu hiếm là tôi lên đường từ Bá Thước, Thanh Hoá đi ngay" - Long chia sẻ.

Để kịp thời duy trì nhu cầu dự trữ máu hiếm cho cấp cứu, điều trị, ngày 7-8/11 vừa qua, gần 20 người có nhóm máu hiếm đã được mời tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu.

TS Ngô Mạnh Quân - Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia cho biết, ở Việt Nam, có khoảng 0,1% dân số (nghĩa là cứ 1.000 dân có 1 người) có nhóm máu Rh(D-) (bao gồm nhóm O-, A-, B-, AB-). Đây được coi là nhóm máu hiếm.

Trong khi đó, ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc... tỷ lệ nhóm máu Rh(D-) trong cộng đồng cao hơn nhiều, chiếm khoảng 15% - 40% dân số.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top