Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do đặc biệt đằng sau niềm hạnh phúc bình dị của người đàn ông ở Hà Nội lần đầu được chở con đi học

Thứ hai, 18:34 02/12/2019 | Y tế

GiadinhNet - Chuyện anh Khương, 38 tuổi, tự đi xe ga chở cậu con trai học lớp 9 nặng 50kg đi học, là nỗi kinh ngạc của làng quê Chương Mỹ, Hà Nội. Lý do thật đặc biệt!

Ngày 4/10, tức là cách đây gần 2 tháng, là ngày rất vui với gia đình anh Ngô Văn Khương. Đó là ngày anh được xuất viện sau 45 ngày được ghép phổi từ người cho chết não.

Người đàn ông 38 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội này đã từng sống cuộc sống theo mô tả của hàng xóm là "đặt đâu nằm đấy", bệnh trọng, sự sống chỉ tính từng giờ. Vậy mà giờ đây, anh đi lại, cười nói, tự phục vụ sinh hoạt bản thân như một người bình thường. Thật đáng kinh ngạc!

Hôm nay, 2/12, anh Khương đi khám trở lại ở Bệnh viện Việt Đức. Khỏi phải nói, ai cũng mừng cho anh bởi ở lần thứ 2 tái khám sau khi xuất viện này, anh nhanh nhẹn, tươi tắn hơn hẳn lần trước.

Lý do đặc biệt đằng sau niềm hạnh phúc bình dị của người đàn ông ở Hà Nội lần đầu được chở con đi học - Ảnh 1.

Anh Khương cầm tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ hôm 2/12, bác sĩ đánh giá anh tiến tiển sau ghép phổi tốt.

Anh Khương là người bệnh thứ hai được ghép phổi bởi ê kíp bác sĩ Việt Nam và là người bệnh đầu tiên được xuất viện. Có nghĩa là anh được ghép phổi rất thành công.

"Giờ tôi đã có thể sinh hoạt bình thường và không gặp khó khăn gì. Vài ngày gần đây, tôi còn tự tắm giặt, đi cắt tóc, không phải nhờ vào người thân nữa" - người đàn ông 38 tuổi nói về cuộc sống bình dị với nhiều người nhưng là nỗi mơ ước của anh hàng chục năm nay.

Không chỉ thế, buổi chiều, anh còn bật máy bơm lên rửa sân, tưới rau và chăm sóc cây cối. Mới hôm qua thôi, hàng xóm kinh ngạc khi thấy anh Khương tự đi xe ga một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, đèo cậu con trai học lớp 9 nặng tới 50kg.

Hai tháng trước, khi mới xuất viện, việc đi lại với anh Khương khá khó khăn, nói chuyện cũng chưa tròn tiếng. Trở về nhà, lê từng bước phải có người đỡ, vịn tường. "Giờ sức khoẻ gấp 5 khi ấy" - anh Khương cười lớn.

Sự khỏe mạnh của anh Khương khiến cho hàng xóm cũng quá đỗi bất ngờ. Người dân ở làng anh vẫn chắc mẩm người đàn ông này chỉ nằm một chỗ. Vợ anh đi chợ, người ta vẫn hỏi giờ anh có thể ăn được hay ngồi dậy được chưa.

37 năm về trước, cậu bé Khương chào đời khoẻ mạnh. Nhưng khi 8 tháng tuổi, Khương đã phải đi viện 11 ngày vì viêm phế quản. Sức khoẻ cậu bé sinh năm 1981 ngày ấy sau đó cứ kém dần, chịu không nổi mỗi khi trái gió trở trời.

Mấy năm gần đây, bệnh nặng hơn. Căn bệnh giãn toàn bộ phế quản khiến anh không thể tự thở, phải mua máy thở về nhà hỗ trợ.

Điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, dù đã rất cố gắng nhưng bác sĩ ngậm ngùi lắc đầu: "Không thuốc nào trị được, chỉ có ghép phổi mới có thể sống".

Khi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, bệnh của anh Khương đã ở giai đoạn cuối. Bế tắc, đau đớn nhìn con cứ suy kiệt dần, gia đình anh không nghĩ được gì khác ngoài cầu xin một phép màu. Tên anh có trong danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng.

Rồi bác sĩ thông báo có gia đình người chết não hiến phổi. Đó là phổi của chàng thanh niên Nguyễn Hồng Dương, 20 tuổi, ở Hải Dương, bị tai nạn giao thông.

Ca lấy và ghép hai phổi diễn ra liên tục trong gần 15 giờ, từ 16h chiều 12/8 tới 6h30 sáng ngày 13/8.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, diễn biến sau mổ của người bệnh ghép tạng tuy rất phức tạp song khá thuận lợi. Riêng ca ghép phổi chăm sóc khó khăn nhất vì có rất nhiều vấn đề cần quan tâm như: kiểm soát nhiễm trùng phổi, chăm sóc đường hô hấp, thuốc chống thải ghép, vật lý trị liệu và nâng cao thể trạng.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top