Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học đặc biệt của cậu bé ung thư "đòi bác sĩ trả lại chân cho con để đi học"

Thứ hai, 16:50 01/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tết Thiếu nhi 1/6 - tròn 1 tháng từ ngày bé Hưởng phải cưa chân vì ung thư xương. Hưởng chỉ mong một ngày được trở lại trường học, trên đôi chân nguyên vẹn...

Khi mới vào lớp 6, Hưởng, cậu bé 12 tuổi quê Ứng Hoà, Hà Nội được các bạn tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội bóng của lớp vì năng khiếu và lòng yêu thích bóng đá kỳ lạ. Chiều nào Hưởng cũng đi đá bóng cùng bạn.

Trước Tết Canh Tý, khi vừa thi xong học kỳ 1, Hưởng kêu đau chân, khu vực đầu xương chày sát đầu gối. Nghĩ con đá bóng nhiều nên đau, mẹ em mua thuốc chữa đau cơ về cho con uống. Được một ngày, sang hôm sau em lại đau đớn. Gia đình đưa em đi khám ở bệnh viện gần nhà thì nhận tin sét đánh: Cậu bé 12 tuổi đã bị ung thư xương.

Lớp học đặc biệt của cậu bé ung thư đòi bác sĩ trả lại chân cho con để đi học  - Ảnh 1.

Cậu bé vừa cưa chân 1 tháng vì ung thư xương, được mẹ dẫn ra ngắm các cô giáo cùng các bạn trong ngày khai giảng Lớp học Hạnh phúc.

Đi lên Bệnh viện Xanh Pôn khám rồi chuyển tuyến thẳng lên Bệnh viện K hôm 22 Tết, Hưởng làm quen với Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều từ đó.

1/6 năm nay là tròn 1 tháng cậu bé này phải cưa chân trái vì biến chứng của bệnh. Em phải gắn bó với chiếc xe lăn, việc học cũng gián đoạn từ ngày em vào viện.

Ngày em tỉnh lại sau ca phẫu thuật cắt chân, con khóc một, mẹ khóc mười. "Mẹ ơi bảo bác sĩ trả chân cho con, để con còn đi học" - cậu bé đau đớn nói trong hàng nước mắt. Người mẹ ngoài 50 tuổi gạt nước mắt, nói với con: "Bác sĩ đưa chân sang nước ngoài chữa rồi lại đưa về" để cậu nguôi ngoai...

Nhớ lớp nhớ trường, mỗi lần cô giáo và các bạn trong lớp gọi điện hỏi han, Hưởng càng nhớ. Em nói với mẹ mang sách, mang truyện vào viện cho em đọc.

"Bác sĩ nói, khi nào truyền hết đợt thuốc này, sẽ cho cháu học online ở nhà. Nhưng trước mắt, ngày mai, cháu được nhìn thấy các bạn tham gia Lớp học Hạnh phúc ở khoa rồi, lại được nghe tiếng cô giáo giảng bài quen thuộc, chắc sẽ phần nào vơi bớt đi nỗi nhớ ấy" - mẹ Hưởng lén nhìn con, chực khóc.

Lớp học đặc biệt của cậu bé ung thư đòi bác sĩ trả lại chân cho con để đi học  - Ảnh 2.

Lớp học Hạnh phúc cho bệnh nhi ung thư là món quà đặc biệt Bệnh viện K và các đơn vị từ thiện dành tặng cho các em bé nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 năm nay.

Lớp học Hạnh phúc mà mẹ bé Hưởng nói đến, là món quà đặc biệt mà Bệnh viện K và các đơn vị từ thiện tổ chức, dành cho bệnh nhi ung thư, vừa khai trương chiều 1/6 - đúng ngày Quốc tế thiếu nhi.

Cầm cuốn vở, tập sách có tên mình, bé Hà Nhật Minh cười sung sướng. Cậu bé 8 tuổi, quê tận Mộc Châu (Sơn La) bị u amidan ác tính. Ngày các bạn trở lại trường học sau đợt giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 cũng là ngày em nhập viện K điều trị. Trước đó, thấy con ngủ ngáy to, giọng khàn, bố mẹ cho em đi khám tai mũi họng thì phát hiện u đã to như quả trứng gà. Em được chuyển đến Bệnh viện K khám, chẩn đoán ung thư amidan.

Lớp học đặc biệt của cậu bé ung thư đòi bác sĩ trả lại chân cho con để đi học  - Ảnh 3.

Bé Minh thích thú đọc cuốn truyện vừa được các cô giáo và thầy thuốc tặng nhân dịp 1/6.

"Con lại được đi học đúng không bố?" - cậu bé có đôi mắt to tròn, nhìn bố. Anh Phanh bố bé mỉm cười, đáp: "Từ mai con nhé!".

Tại khoa Nhi, Bệnh viện K hiện có hơn 100 bệnh nhi đang điều trị. Theo lãnh đạo bệnh viện, từ thứ 3 tới thứ 6 hàng tuần, các bé lớp Mầm (từ 3-5 tuổi) và lớp Lá (từ 6-10 tuổi) sẽ được các cô giáo trường liên cấp Tuệ Đức, trường mầm non Cự Khê và nhóm từ thiện Minh Tuệ dạy các môn như các con được học ở trường.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K hi vọng, ngoài việc các con được học thêm các kiến thức, các con cũng sẽ được học về kỹ năng sống, những câu chuyện về thế giới xung quanh mình, giúp các con luôn lạc quan, tự tin hơn, thêm nguồn động viên chiến đấu với bệnh tật...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top