Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học cho bà bầu lần đầu xuất hiện ở Đà Nẵng

Thứ tư, 10:30 17/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Trong thời kì thai sản, các bà mẹ mang thai thường tìm đến những trang thông tin chia sẻ kỹ năng làm mẹ, thu thập những kiến thức cần thiết chuẩn bị cho cuộc vượt cạn thuận lợi.

Một sản phụ ngoài việc tìm hiểu các thông tin chăm sóc sức khỏe cho bản thân và đứa con sắp chào đời của mình trên các phương tiện truyền thông phổ biến vẫn luôn luôn cần sự tư vấn trực tiếp bởi các bác sĩ.

Đó là những người chuyên môn hiểu được tâm lý, các tập tục, quan niệm khi sinh của ông bà để lại, kết hợp các kiến thức khoa học y tế để có những giải đáp phù hợp cho từng sản phụ. Và hơn thế, trong suốt 9 tháng thai kỳ, chế độ sinh hoạt cho bà mẹ cũng cần một chương trình tập luyện, vận động hằng ngày phù hợp, tương ứng với từng giai đoạn phát triển của thai kỳ.

Mô hình lớp học tiền sản đầu tiên tại Đà Nẵng

Khởi động từ tháng 8/2013, sau gần 2 năm triển khai, mô hình lớp học tiền sản bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã thu hút nhiều sự quan tâm của sản phụ.

Mô hình lớp học tiền sản đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh Đ.H
Mô hình lớp học tiền sản đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh Đ.H

Lớp học tiền sản tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng có thể xem là nơi đầu tiên dành cho phụ nữ mang thai với các bài tập thực hành bên cạnh những kiến thức chăm sóc y tế, tư vấn vẫn thường thấy. Mô hình tiền sản này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các sản phụ vào định kỳ thứ 7 cuối cùng mỗi tháng.

Với số lượng từ 20 – 30 học viên mỗi lớp, các sản phụ khi tham gia lớp học được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc tận tình bởi các bác sĩ chuyên khoa sản, nhi về các vấn đề liên quan đến thai kỳ như: dấu hiệu chuyển dạ và cách xử lý, dinh dưỡng trong thai kỳ, những lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh…, từ đó giúp trang bị kiến thức, giáo dục và định hướng chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng nói chung và phụ nữ mang thai nói riêng.

Chị N.T.N.A (22 tuần thai): “Tôi vô tình được người quen giới thiệu đến lớp học tiền sản tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên tôi tham dự. Tại đây tôi có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ hướng dẫn, được hướng dẫn thực hành tắm bé thật là bổ ích, điều đó giúp tôi ít bỡ ngỡ hơn khi tắm cho bé.

Chồng tôi cũng được thực hành và theo dõi rất kỹ các động tác mà nữ hộ sinh hướng dẫn. Theo cá nhân tôi, những mô hình lớp học tiền sản như thế này nên được nhân rộng, đặc biệt tại Đà Nẵng để cung cấp những kiến thức thiết thực cho bà mẹ mang thai.”

Lớp học tiền sản tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng có thể xem là nơi đầu tiên dành cho phụ nữ mang thai ở Đà Nẵng. Ảnh Đ.H
Lớp học tiền sản tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng có thể xem là nơi đầu tiên dành cho phụ nữ mang thai ở Đà Nẵng. Ảnh Đ.H

Thai phụ được tập Yoga

Song song với việc trang bị kiến thức cần thiết trong thai kỳ, người tham dự còn được thực hành những bài tập dành riêng cho thai phụ.

Các bài tập vận động được hướng dẫn bởi chuyên gia đến từ Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California giúp chị em cảm thấy đỡ mệt mỏi, nặng nề trong thai kỳ. Hoặc các bài tập chăm sóc trẻ sơ sinh như tắm bé, thay băng rốn, bồng ẵm bé, .. càng giúp các ông bố, bà mẹ trẻ tự tin đón bé chào đời.

Bác sĩ CKI Huỳnh Công Tấn, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chia sẻ: “Chỉ có khoảng 50% bà mẹ mang thai có kiến thức tương đối đầy đủ, thậm chí có những người mang thai lần 2 vẫn không biết được những điều căn bản cần biết trong thai kỳ.

Hiện nay, chị em có thể tìm thấy rất nhiều thông tin “bầu bí” trên mạng internet song các mẹ cũng cần lưu ý chọn lọc những tài liệu chính thống và tham khảo bác sĩ chuyên môn nhiều hơn”.

Được biết, lớp học tiền sản vào tháng 5 được tổ chức tại Hội trường bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng lúc 8h00 ngày 27.06.2015 (theo định kỳ thứ 7 cuối cùng mỗi tháng). Để đăng ký tham gia lớp học tiền sản, các sản phụ có thể đăng ký qua số điện thoại: 05113.991.451 hoặc 05113.652.883 - email: contactus.danang@hoanmy.com

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top