Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật đi lật lại bệnh án để hồi cứu, vẫn không tìm ra nguyên nhân kê kháng sinh

Thứ tư, 17:06 18/11/2015 | Y tế

GiadinhNet - TS Nguyễn Thị Liên Hương - Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội thông tin: Theo các kết quả nghiên cứu, tỷ lệ kháng sinh được dùng trong các bệnh viện là khoảng 47%, tuy nhiên, trên thực tế, con số này lớn hơn nhiều, hơn 67%.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ phát động, ký cam kết về phòng chống kháng thuốc do Sở Y tế Hà Nội tổ chức chiều nay (18/11).


5 bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội ký cam kết phòng, chống kháng thuốc

5 bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội ký cam kết phòng, chống kháng thuốc

TS Liên Hương cho biết: “Thậm chí, có những hồ sơ bệnh án, trong quá trình khảo sát nghiên cứu, chúng tôi lật đi lật lại nhiều lần nhưng không tìm thấy lý do vì sao bác sĩ lại kê kháng sinh điều trị cho bệnh nhân. Có chăng là vì bệnh nhân có những dấu hiệu như ho, sốt... – những dấu hiệu có thể mắc phải do nhiễm khuẩn”.

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, tình trạng kháng kháng sinh diễn ra báo động, thậm chí, có những loại thuốc kháng sinh chỉ mới ra thị trường được 10 năm nay nhưng đã có những biểu hiện không có tác dụng trong điều trị với một số bệnh nhiễm khuẩn.

Tại Lễ phát động, 5 bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế hà Nội đã ký cam kết phòng, chống kháng thuốc; đại diện các Hội Y học Hà Nội, Hiệp hội dược học Hà Nội, Hội dược các nhà thuốc, Hội dược bệnh viện, các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện ngoài công lập đã tham gia ký kết.

Trong tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc (từ 16-22/11), Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100.000 chữ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Cán bộ y tế Bệnh viện Việt Đức cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Cũng trong sáng 18/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc với khẩu hiệu: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”.

Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế hưởng ứng và ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Theo GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa, nơi hàng ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn và hiệu quả có ý nghĩa rất to lớn. Sử dụng kháng sinh hợp lý không chỉ giúp cho người bệnh không gặp tình trạng kháng thuốc mà còn giúp người bệnh và bệnh viện tiết kiệm chi phí tiền thuốc cho điều trị bệnh.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn cũng chỉ đạo các phòng ban của bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Giám định BHYT kiểm duyệt thuốc theo đúng kháng sinh đồ, mọi cán bộ y tế phải sử dụng kháng sinh có hiệu quả và trách nhiệm.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bệnh viện, các khoa phòng đã tham gia ký cam kết với nội dung: “Bác sỹ kê đơn hợp lý, cán bộ y tế thực hiện tốt quy chế chuyên môn: kê đơn thuốc đúng; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý”.

PV - T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top