Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai cách ly 180 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 du khách Anh nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Qua xác minh, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai xác định được 180 người có tiếp xúc với hai vợ chồng bệnh nhân người Anh gồm 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3.

Lào Cai cách ly 180 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 du khách Anh nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Tối 8/3, Sở Y tế tỉnh Lào Cai xác nhận ở tỉnh có hai ca nhiễm COVID-19 là hai công dân Anh đi chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, trú tại Hà Nội).

Cặp vợ chồng người Anh nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 và di chuyển bằng tàu hỏa lên Sa Pa ngày 4/3 với mục đích du lịch. Ngày 5 và 6/3, 2 người ở tại Sa Pa. Đến 15h ngày 7/3, xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón cả 2 về cách ly tại Bệnh viện. Hiện, người chồng sốt 38,3 độ C, không ho, không khó thở; người vợ không sốt.

Qua xác minh, có 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3 với vợ chồng người Anh. Tất cả hiện nay đều đã được lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Lào Cai cách ly 180 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 du khách Anh nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Hai vợ chồng người Anh đang được cách ly tại khu cách ly đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tùng Lâm

Ngoài ra, tại Lào Cai hiện còn 4 trường hợp du khách khác cũng trên cùng chuyến bay VN0054 đang được theo dõi, cách ly tại khách sạn Silk Path Sa Pa. Trước đó, khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3, cả 4 người này di chuyển đến Quảng Ninh rồi quay lại Hà Nội.

Tới đêm 6/3 cùng đi tàu du lịch khoang riêng lên Lào Cai. Đến sáng 7/3, được xe khách của công ty du lịch VN Tour đưa thẳng lên khách sạn Silk Path tại Sa Pa, từ lúc nhận phòng chỉ ở trong khuôn viên khách sạn. Qua điều tra của cán bộ y tế địa phương, hiện cả 4 người đều không có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được tổ chức cách ly, theo dõi ngay tại khách sạn.

Lào Cai cách ly 180 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 du khách Anh nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đang lên phương án thực hiện cách ly các trường hợp có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với hai hành khách người Anh. Ảnh: Phương Thảo

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Lào Cai chỉ đạo khẩn cho học sinh nghỉ học, sẵn sàng chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo cho học sinh THPT và học viên Giáo dục thường xuyên – Giáo dục dạy nghề trên toàn tỉnh nghỉ học trong tuần tới từ ngày 9/3 đến hết 15/3, cùng với khối học sinh từ mầm non đến THCS vẫn nghỉ học kéo dài từ Tết Nguyên đán.

Trong sáng nay (9/3), UBND tỉnh Lào Cao sẽ tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp ứng phó để đông đảo người dân được biết để cùng đoàn kết, đồng hành với chính quyền, cơ quan chức năng trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Nhật Tân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top