Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

GiadinhNet - Ngày 13/8, gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Khoa Thận niệu lọc máu - Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 1.

Sáng 13/8, tại Khoa Thận niệu lọc máu - Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. 

Bác sĩ Nguyễn Danh Mùi (Khoa Thận niệu lọc máu) cho biết: "Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Do bệnh nhân chạy thận có nhiều bệnh nền, sử dụng các loại thuốc bổ trợ, sức khỏe không tốt nên việc đảm bảo an toàn được bệnh viện đặt lên hàng đầu".

Ngoài việc kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát huyết áp, nhịp tim... như bình thường thì tất cả bệnh nhân chạy thận đều được test COVID-19 nhanh trước khi tiêm. Theo bác sĩ Mùi, việc kiểm tra, khám sàng lọc kỹ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Đặc biệt, đối với người chạy thận nhân tạo được bệnh viện yêu cầu ở lại theo dõi sức khỏe 60 phút thay vì 30 phút sau khi tiêm vaccine như những người bình thường.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 2.

Ngày 13/8, bệnh viện bố trí cho gần 300 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tiêm vaccine phòng COVID-19.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 3.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm tạo miễn dịch cộng đồng và bảo vệ chính người bệnh trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 4.

Theo bác sĩ Nguyễn Danh Mùi, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 17, lớn tuổi nhất là 89 đang chạy thận nhân tạo định kỳ.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 5.

Trước khi tiêm vaccine, bệnh nhân được kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim...

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 6.

Tất cả nhân viên y tế đều được yêu cầu khám sàng lọc thật kỹ đối với người bệnh trước khi tiêm.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 7.

Đồng thời bệnh viện đưa ra những khuyến cáo sau khi tiêm về chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và có phương án nếu chẳng may có vấn đề về sức khỏe.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 8.

Sau khi các bệnh nhân khám sàng lọc xong, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn di chuyển vào khu vực chờ tiêm.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 9.

Một bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiều năm ngồi xe lăn chờ được tiêm vaccine.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 10.

Vaccine được phân bổ tới bệnh viện dịp này là AstraZeneca sản xuất tại Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 11.

Tất cả người bệnh đều hi vọng sau khi tiêm xong sức khỏe vẫn ổn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 12.

Cũng trong chiều 13/8, bệnh viện sẽ bố trí tiêm nốt số bệnh nhân chạy thận nhân tạo còn lại.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 13.

Sau khi tiêm xong, bệnh nhân sẽ được yêu cầu ở lại theo dõi trong vòng 60 phút trước khi về.

Lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo - Ảnh 14.

Tất cả bệnh nhân chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp đang điều trị ngoại trú, chỉ có mặt tại bệnh viện để lọc máu theo định kỳ mỗi tuần 3 lần.

Lê Bảo

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 3 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Y tế - 5 ngày trước

Trước ngày diễn ra đám cưới 1 tuần, chú rể bất ngờ bị bệnh nặng phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Lạng Sơn.

Top