Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi trạm y tế xã được tăng cường bác sỹ tuyến trên

GiadinhNet - Trong những năm qua, hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang gặp rất nhiều hạn chế về nguồn nhân lực, trang thiết bị. Tuy nhiên, từ việc triển khai Đề án luân chuyển bác sỹ tuyến trên về y tế tuyến dưới (Đề án 1816) đã mang lại hiệu quả không nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng KCB ở các cơ sở y tế tuyến xã.

Các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai trong một chuyến KCB miễn phí trên vùng cao Hà Giang. Ảnh: P.V
Các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai trong một chuyến KCB miễn phí trên vùng cao Hà Giang. Ảnh: P.V

Huyện Yên Minh có 18 xã, thị trấn, xã xa nhất cách trung tâm huyện hơn 60km. Có những thôn, bản cách trung tâm xã tới trên 20km. Các tuyến đường liên thôn đa phần là đường đất. Người dân còn nghèo, thiếu phương tiện giao thông cơ giới. Vì vậy, khi có các vấn đề liên quan đến sức khỏe, bà con luôn tìm sự trợ giúp từ các nhân viên y tế xã đầu tiên.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Minh, Lê Minh Hiếu cho biết: Trước đây, hầu như trạm y tế xã không có bác sỹ có trình độ đại học. Chủ yếu là các bác sỹ hệ trung cấp, cao đẳng và các điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên. Vì vậy, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân không cao. Nhiều loại bệnh đáng lẽ có thể xử lý ngay tại trạm y tế nhưng đều phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, khiến người bệnh đi lại vất vả, tuyến huyện quá tải bệnh nhân, không phát huy được vai trò các cơ sở y tế xã...

Những năm qua, từ khi thực hiện Đề án 1816, huyện Yên Minh đã bố trí cán bộ bác sỹ trình độ đại học từ Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện về hỗ trợ hoạt động KCB, hướng dẫn cán bộ y tế cơ sở nâng cao nghiệp vụ theo hướng “cầm tay chỉ việc” để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế tuyến huyện cũng tích cực hỗ trợ cán bộ tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn để bổ sung cho các cơ sở y tế tuyến xã.

Hiện nay, huyện Yên Minh có 3 phòng khám đa khoa khu vực do Bệnh viện Đa khoa huyện quản lý, 15 trạm y tế xã, thị trấn do Trung tâm Y tế huyện quản lý. Trong tổng số 18 cơ sở y tế, đã có 11 cơ sở y tế có bác sỹ trình độ đại học; 7 cơ sở còn lại thuộc các xã: Phú Lũng, Hữu Vinh, Sủng Cháng, Na Khê, Ngam La, Sủng Thài và thị trấn Yên Minh chưa có bác sỹ trình độ đại học. Với 7 cơ sở này, thực hiện Đề án 1816, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí các bác sỹ ở trung tâm và các bác sỹ ở các trạm y tế xã liền kề hỗ trợ ít nhất 2 ngày/tuần/xã.

Là một bác sỹ đã có nhiều năm tăng cường xuống trạm y tế các xã và được phân công tăng cường cho Trạm y tế xã Ngọc Long và Sủng Thài theo Đề án 1816, bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Thông chia sẻ: Được làm việc ở hai nơi, tuy có khó khăn, vất vả hơn nhưng tôi cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Bởi trước đây làm việc ở tuyến huyện, chúng tôi thường chỉ làm ở một khoa cụ thể, tiếp xúc với một số bệnh thường gặp. Khi về cơ sở chúng tôi có thể được khám, điều trị với nhiều bệnh nhân, gặp, điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

Đánh giá về việc thực hiện Đề án 1816 trong những năm qua ở Yên Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - ông Lê Minh Hiếu nhận định: Nhờ triển khai Đề án 1816, chất lượng KCB cho đồng bào vùng sâu, vùng xa của huyện đã được nâng lên. Đề án đã góp phần khắc phục những hạn chế về mặt chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị ở tuyến xã, đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên y tế xã”.

Những năm qua, lực lượng bác sỹ tăng cường xuống cơ sở y tế tuyến dưới theo Đề án 1816 ở huyện Yên Minh đã khám, điều trị cho hàng nghìn lượt người, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Nhân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sủng Thài chia sẻ: Các bác sỹ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao tăng cường về hỗ trợ cho xã, đã giúp người dân yên tâm khám, điều trị ngay tại Trạm. Bà con không mất thời gian, công sức và tiền bạc chuyển lên bệnh viện tuyến trên nữa!

Duy Tuấn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top