Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi chai lọ quen thành “sát thủ lạ”

Thứ tư, 09:23 23/09/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhi (28 tháng tuổi) bị ngộ độc cồn 90 độ do mẹ “nhỏ mũi nhầm” với dung dịch nước muối sinh lý; Một bé gái (2 tuổi) cấp cứu nửa đêm vì uống nhầm dầu hỏa… Liên tiếp những ca “uống nhầm”, “nhỏ nhầm” mà nguyên nhân do các dung dịch này được đựng trong những chai, lọ quen thuộc khiến cả trẻ em và người lớn đều nhầm lẫn…

 

Chuyên gia nhi khoa lưu ý: Phụ huynh tuyệt đối không nhỏ mũi bằng nước tỏi, hành tươi ép vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
 	Ảnh minh họa
Chuyên gia nhi khoa lưu ý: Phụ huynh tuyệt đối không nhỏ mũi bằng nước tỏi, hành tươi ép vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Ảnh minh họa

 

Liên tục những ca “uống nhầm”, “nhỏ nhầm”

Mới đây nhất, khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận bệnh nhi Lê Vũ Ngọc K (28 tháng tuổi, ở Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) bị ngộ độc cồn. Do tiền sử cháu Ngọc K bị hen phế quản nên thường được mẹ cho vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% (chai 500ml) bằng cách hút vào xy lanh rồi bơm rửa mũi cho trẻ.

Tuy nhiên, do bất cẩn, mẹ bệnh nhi đã hút nhầm cồn 90 độ để bơm rửa mũi trẻ. Mẹ bé K cho biết, chị đã bơm khoảng 20ml vào mũi con. Sau khi nhỏ mũi, trẻ khóc nhiều kèm theo chảy nước mũi nhiều. Bé được mẹ gây nôn và cho rửa mũi nhiều lần nhưng không thấy đỡ nên sau 1 tiếng, mẹ bé K cho trẻ nhập viện. Sau khi thăm khám lâm sàng, trẻ tỉnh, không sốt, chảy nước mũi nhiều. Các bác sĩ Khoa Nhi đã hội chẩn với Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) và làm các xét nghiệm sơ bộ. Sau khi điều trị, sức khỏe của bé K đã ổn định.

Trước đó, đầu tháng 8, khoa cũng tiếp nhận và điều trị cho hai chị em ruột được chuyển đến từ Bệnh viện Uông Bí (Quảng Ninh) trong tình trạng co giật, đau bụng, buồn nôn do uống thuốc chuột vì nhầm tưởng là lọ siro, gây ngộ độc nặng. Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cấp cứu thành công một bệnh nhi hơn 2 tuổi (tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) do uống nhầm dầu hỏa. Nguyên nhân do nhân lúc bố mẹ không để ý, bé đã cầm chai dầu hỏa (được đựng trong chai nước khoáng không nhãn mác) để dưới chân bàn thờ (do gia đình vừa thắp hương mùng Một) và uống một hơi. Thấy con khóc to, ho và nôn trớ liên tục, gia đình đã đưa ngay bé vào Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Chai lọ quen thuộc thành mối nguy trong nhà

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (cố vấn chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Những tai nạn như bệnh nhi Ngọc K, hay em bé 2 tuổi, các khoa nhi, bệnh viện chuyên về nhi gặp rất nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ lý do tưởng chừng đơn giản: Người lớn đựng các dung dịch như: Dầu, hóa chất (dầu máy khâu, nước rửa tay, xăng, dầu hỏa…) trong chai lọ đựng thực phẩm quen thuộc như chai nước khoáng, nước ngọt, trà xanh… Những chai này có hình dáng, kích thước, màu sắc dễ nhầm lẫn. Bệnh viện đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp uống hóa chất, thậm chí cả thuốc trừ sâu do người lớn đựng trong các chai lọ này mà trẻ không biết nên uống nhầm.

Còn theo BS Nguyễn Thành Nam (Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) có thời điểm trong 3 tuần liên tiếp, khoa tiếp nhận 3 bệnh nhân khoảng 3- 4 tuổi nhập viện do ngộ độc xăng, dầu hỏa.

Ngoài nhỏ nhầm cồn thì theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nhiều cha mẹ thường nhỏ nước tỏi, hành ép tươi theo cách dân gian cho con, cách này vừa không có tác dụng, vừa khá nguy hiểm. Bởi nước ép tỏi có đặc tính cay, nóng, trong khi niêm mạc mũi trẻ vốn rất mỏng, dễ tổn thương. Nếu nhỏ nước tỏi, nước hành quá đậm đặc thẳng vào mũi có thể khiến mũi trẻ nóng rát, bỏng niêm mạc mũi. Nếu không phát hiện điều trị có thể gây hoại tử niêm mạc mũi. Việc điều trị bỏng niêm mạc mũi cũng rất khó khăn và lâu dài. “Tất cả các loại tinh dầu không được bôi, bơm, nhỏ cho trẻ em dưới 5 tuổi”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, những trẻ uống nhầm xăng, dầu hỏa, nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, nôn, ho. Nếu trẻ ở mức độ nhẹ, uống ít có thể được tống ra ngoài theo đường tiêu hóa. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất. Hơi độc vào phổi gây tổn thương phế nang. Nếu cộng thêm tình trạng sặc hóa chất vào phổi thì tổn thương, viêm phổi càng nặng nề hơn. “Khi phát hiện con uống nhầm hóa chất, xăng, dầu hỏa, người lớn không nên can thiệp gây nôn, cho trẻ uống nước… bởi hơi độc càng dễ lên phổi mà phải đưa trẻ đi cấp cứu tại viện ngay”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Để đề phòng trẻ vô tình bị ngộ độc thuốc, hóa chất, chuyên gia y tế lưu ý phụ huynh: Các sản phẩm này cần được để ở nơi riêng biệt, cách xa nguồn thức ăn, xa tầm tay để tránh trẻ nghịch đến. Tuyệt đối không đựng thuốc, hoá chất vào các chai lọ không nhãn mác, các chai lọ giống chai nước ngọt, nước khoáng, đồ ăn dễ khiến trẻ nhầm lẫn. Người lớn cũng cần chú ý ghi rõ bên ngoài tên cụ thể, chính xác các loại thuốc sâu, thuốc diệt chuột, thuốc diệt muỗi… để tránh chuyện đáng tiếc.

 

Phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan

Cha mẹ không nên tận dụng chai nước khoáng, chai lọ cũ để chứa các dung dịch khác nhau vì điều này rất dễ gây nhầm lẫn khi uống. “Từng có bệnh nhân uống nhầm thuốc diệt cỏ mà gia đình đựng trong chai nước khoáng để tít tận… chuồng trâu, nhưng trẻ nhìn thấy tưởng là nước ngọt nên cố với để uống. Tình trạng trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột, nhặt, ăn thức ăn tẩm thuốc chuột để nhử chuột, khoa nhi cũng đã từng gặp phải. Các trường hợp này chủ yếu là bệnh nhi nhỏ tuổi, trong đó phổ biến nhất là khoảng 2 - 5 tuổi”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top