Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khát khao của cô bé 14 tuổi với khuôn mặt không có sống mũi

Thứ hai, 13:46 15/10/2018 | Y tế

GiadinhNet – Cách đây 14 năm, gia đình chị H.T (Phú Thọ) chào đón 2 cô con gái song sinh, nhưng không may một trong hai bé bị dị tật bẩm sinh không có sống mũi.

“Lúc các bác sĩ bế bé Bùi Thị T.G cùng chị gái song sinh cho mẹ nhìn, tôi rất sốc. Khuôn mặt con xinh xắn là thế, ấy vậy mà chiếc sống mũi biến mất. May mắn, chị gái ra đời cách bé mấy phút không sao” – chị H.T (mẹ bé) chia sẻ.

Trò chuyện cùng phóng viên trong lần thăm khám sáng 15/10, T.G chia sẻ, 14 năm qua, em lớn lên cùng nỗi mặc cảm. Mẹ bé T.G cho biết, T.G là cô bé rất nghị lực. Nhưng nhiều lúc, con rất ngại việc phải đi học bởi sự khác người của mình.

Bé T.G được các chuyên gia từ Anh quốc kiểm tra, thăm khám sáng 15/10

Bé T.G được các chuyên gia từ Anh quốc kiểm tra, thăm khám sáng 15/10

“Con không mong gì hơn, chỉ mong được trả lại gương mặt bình thường như bao bạn bè khác” – T.G ngậm ngùi.

Trước khi đến với buổi thăm khám, phẫu thuật miễn phí do các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với đoàn chuyên gia Anh đến từ Tổ chức Facing The World dành cho các bé bị dị tật có hoàn cảnh khó khăn, T.G đã trải qua 5 lần phẫu thuật với mục đích tìm lại chiếc sống mũi bị tạo hoá cướp mất.

Trong lần thăm khám này, các chuyên gia từ tổ chức Facing the world cho biết sẽ lấy sụn tự thân, đặt túi giãn da để trả lại gương mặt bình thường cho bé T.G.

Dự kiến có khoảng 20 trẻ dị tật bẩm sịn vùng mặt, có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được thăm khám, phẫu thuật miễn phí trong đợt này

Dự kiến có khoảng 20 trẻ dị tật bẩm sinh vùng mặt, có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được thăm khám, phẫu thuật miễn phí trong đợt này

“Facing The World” được biết đến là tổ chức y tế thiện nguyện nổi tiếng của Vương quốc Anh thành lập với mục tiêu chữa trị dị tật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Đến nay, tổ chức này đã hoạt động tại 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các trẻ bị dị tật tập trung chủ yếu ở vùng hàm mặt gây biến dạng khuôn mặt và gặp khó khăn trong sinh hoạt. Mỗi trường hợp đều được kiểm tra cẩn thận và chỉ định chụp CT sọ mặt nếu cần thiết để chẩn đoán chính xác khả năng phẫu thuật…

Để đạt được mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia sâu, trình độ cao cho các trung tâm y tế ưu tú tại Việt Nam trong những năm tới, Facing The World còn kết hợp tổ chức 3 hội thảo y khoa chuyên sâu tại BVĐK Hồng Ngọc, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quí báu giữa các chuyên gia hàng đầu của tổ chức và các bác sĩ Việt Nam. Các hội thảo xoay quanh các chủ đề về chỉnh nha, phẫu thuật chỉnh hàm do 3 chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật chỉnh hình làm diễn giả.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tổ chức Facing The World còn phối hợp với Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật dị tật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ mang đến cho những trẻ em nghèo bị dị tật một diện mạo mới hoàn thiện hơn, giúp các em tự tin sống hòa nhập cùng cộng đồng mà còn là cơ hội đào tạo chuyên môn về phẫu thuật chỉnh hình cho các bác sĩ Việt Nam.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top