Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Hoà tiêm vaccine COVID-19 cho 95 nhân viên y tế, không ai có phản ứng bất lợi

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 12/3, ThS Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà, cho hay trong ngày có 95 nhân viên y tế được tiêm vaccine (sáng 50 người, chiều 45 người).

Khánh Hoà tiêm vaccine COVID-19 cho 95 nhân viên y tế, không ai có phản ứng bất lợi - Ảnh 1.

Theo quyết định của Bộ Y tế, Khánh Hoà được phân bổ 100 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19, tiêm cho cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Theo BS Nguyễn Đông – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà - đây là đơn vị đầu tiên của Khánh Hoà tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 (từ tháng 2/2020), đến nay bệnh viện đã điều trị khỏi cho 50 trường hợp.

Sau khi nhận được thông tin 100 liều vaccine COVID-19 được vận chuyển về Khánh Hòa vào ngày 11/3, Bệnh viện đã tập huấn cho nhân viên về vaccine mới này, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để đợt tiêm diễn ra an toàn.  

Khánh Hoà tiêm vaccine COVID-19 cho 95 nhân viên y tế, không ai có phản ứng bất lợi - Ảnh 3.

BS Nguyễn Đông – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà - được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: C.Đan


Từ 8h sáng 12/3, hoạt động tiêm chủng được Khánh Hòa triển khai cho cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Tại đây đã phân luồng bố trí khu vực dành riêng để tiêm chủng cho nhân viên y tế từ nơi ngồi chờ, phòng tiếp nhận, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm và khu vực theo dõi sức khoẻ sau tiêm. 

Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ, nhân viên y tế trước khi tiêm được khám sàng lọc, tư vấn, khai báo y tế. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thông tin người tiêm được cập nhật vào phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử của mỗi người dân do Bộ Y tế xây dựng. Hồ sơ này giúp Bộ Y tế, người được tiêm có thể theo dõi, quản lý xuyên suốt và đồng bộ trong suốt quá trình tiêm chủng. 

Khánh Hoà tiêm vaccine COVID-19 cho 95 nhân viên y tế, không ai có phản ứng bất lợi - Ảnh 4.

Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hương, Khoa Truyền nhiễm, là một trong 2 người được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: C.Đan


Người đầu tiên được tiêm là điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hương, Khoa Truyền nhiễm. Chị chia sẻ, nhân viên y tế là những người ở tuyến đầu chống dịch, là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Cùng với bộ đồ bảo hộ, giờ đây chị và nhiều nhân viên y tế trên cả nước còn được trang bị thêm một "bộ áo giáp" là vaccine phòng COVID-19. Điều này giúp chị Hương và đồng đội có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 12/3, ThS Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà cho hay trong ngày có 95 nhân viên y tế được tiêm vaccine (sáng 50 người, chiều 45 người). 

"Sau tiêm, sức khoẻ của những người được tiêm đều ổn định, chưa có trường hợp nào có triệu chứng tác dụng phụ", BS Dõng cho biết. Sau mũi đầu tiên, 3 tháng (12 tuần) sau các cán bộ y tế trên sẽ được tiêm mũi thứ 2.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà cho biết, song song với đợt tiêm đầu tiên, Sở Y tế đã xây dựng xong dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Thông tin cho thấy, hiện nay, khoảng 7.000 nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 ở Khánh Hoà cần được tiêm vaccine. Khi triển khai tiêm cho toàn bộ dân số trên 18 tuổi trở lên ở Khánh Hoà, tỉnh này cần khoảng 1,5 triệu - 2 triệu liều vaccine để tiêm cho hơn 900.000 người.

Từ tháng 2/2020 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 83 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, còn lại 81 ca là người Việt từ nước ngoài trở về cùng các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, thủy thủ tàu vận tải biển; tất cả các trường hợp ghi nhận đều được điều trị khỏi.

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top