Hà Nội
23°C / 22-25°C

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP. Hải Phòng yêu cầu những người đi xe khách Ngọc Tín, đến quán cơm đối diện cảng Đình Vũ, chợ Xâm Bồ, nhà nghỉ Ngọc Sơn và nhà nghỉ Sơn Ca nhanh chóng khai báo y tế với cơ quan chức năng.

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối qua Bộ Y tế đã công bố 3 ca mắc tại TP. Hải Phòng trở thành bệnh nhân COVID-19 được đánh mã số: 46377, 46378, 46379. Đây là những bệnh nhân có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi về  Hải Phòng và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào 17/7. Hiện tại các ca bệnh đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.

Liên quan 3 ca bệnh nói trên, Sở Y tế TP. Hải Phòng vừa ban hành Thông báo khẩn đề nghị người dân đến 5 địa điểm sau chủ động khai báo y tế với Trạm Y tế nơi cư trú, lưu trú để được hướng dẫn, hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hải Phòng: 0225.3603.686 để được tư vấn, hỗ trợ.

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế - Ảnh 3.

Sở Y tế TP. Hải Phòng yêu cầu người dân đến 5 địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh khẩn trương khai báo y tế

Cụ thể:

1. Hành khách đi xe khách Ngọc Tín từ Hà Tĩnh về Hải Phòng (điểm cuối khu vực Bến xe Cầu Rào) ngày 12/7/2021;

2. Quán cơm tám đối diện cổng Cảng Đình Vũ; thời gian 12h - 13h ngày 16/7;

3. Chợ Xâm Bồ - phường Nam Hải; trong khoảng thời gian 14h30 -17h, ngày 16/7;

4. Nhà nghỉ Ngọc Sơn, số 101 Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, từ 18h-19h ngày 16/7;

5. Nhà nghỉ Sơn Ca, số 58 Hạ Đoạn 2, phường Đằng Hải, từ 18h - 20h ngày 16/7.

Cũng trong chiều tối qua, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu bắt buộc các phương tiện vận tải hàng hóa phải dán logo theo quy định như sau: Nhóm nguy cơ cao các phương tiện đi từ TP. Vinh trở vào các tỉnh phía Nam về thành phố (logo màu đỏ); Nhóm nguy cơ từ TP. Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc về thành phố (logo màu vàng); Nhóm nguy cơ thấp các phương tiện chỉ hoạt động trong địa bàn thành phố (logo màu xanh).

Đối với các chốt cửa ngõ thành phố: Các phương tiện thuộc Nhóm nguy cơ cao sẽ dừng để kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, test nhanh/RT-PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm), thực hiện khai báo y tế, làm xét nghiệm test nhanh đối với các trường hợp chưa làm xét nghiệm. Dán bổ sung logo màu đỏ, màu vàng cho các phương tiện vận tải hàng hóa về thành phố theo quy định. Không thực hiện dừng để kiểm tra đối với các phương tiện dán logo màu vàng.

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế - Ảnh 4.

Các phương tiện vào ra vào TP. Hải Phòng sẽ được dán logo theo các nhóm nguy cơ

Các kho hàng, bến bãi đỗ xe: Không cho các trường hợp chưa làm xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh/RT-PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm) và phương tiện không gắn logo vào kho hàng, bến bãi. Không thực hiện dừng để kiểm tra đối với các phương tiện dán logo màu xanh và đồng ý hỗ trợ 100 nghìn đồng/1 test nhanh đối với lái xe và phụ xe trên địa bàn thành phố…

Trước đó, vào tối 16/7, trên địa bàn TP. Hải Phòng ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, trường hợp sinh năm 1985 và trường hợp sinh năm 1973, có cùng địa chỉ tại Phú Mỹ, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều làm nghề lái xe container. Hai trường hợp nói trên lái xe container từ Bà Rịa -Vũng Tàu ra TP. Hải Phòng vào đêm 15/7.

Đối với trường hợp thứ 3: Sinh năm 1992, địa chỉ tại Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm công nhân, có đi xe khách Ngọc Tín từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra bến xe Cầu Rào (TP. Hải Phòng) lúc 4h30 sáng 13/7. Đến tối 16/7, nam công nhân thấy ốm mệt và đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đức Tùy

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top