Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám phá bệnh viện phá kỷ lục điểm tiêu chí hài lòng người bệnh

Thứ năm, 08:00 25/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ mới chính thức hoạt động được 18 tháng, với đội ngũ cán bộ rất trẻ, ngay tháng đầu "nhập cuộc" đã đối diện ca cấp cứu hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm... Những yếu tố nào khiến Bệnh viện đạt điểm cao nhất cả nước về bộ tiêu chí hài lòng người bệnh?

Cập nhật liên tục kỹ thuật cao, khó

Chỉ hơn 1 tháng chính thức hoạt động, tháng 8/2014, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đối diện với một ca cấp cứu hiếm gặp: Sản phụ mang song thai, có hội chứng truyền máu song thai bất thường rất nguy hiểm, tính mạng hai em bé bị đe dọa từ trong bụng mẹ…

Ngày 28/8/2014, sản phụ Hoàng Thị.R 33 tuổi, ở Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh, song thai 34 tuần nhập viện chờ sinh. Qua theo dõi và điều trị, các bác sĩ phát hiện suy thai trong tử cung do hiện tượng truyền máu bất thường cấp độ 2 và chỉ định mổ ngay cứu thai nhi.

Sau ca phẫu thuật hai bé gái Đồng Bảo Ngọc nặng 1.500gr và Đồng Bảo Khánh nặng 2.000gr ra đời. Bé Đồng Bảo Ngọc – em bé đã “nhường” mọi chất dinh dưỡng, máu qua bánh rau cho chị mình – chào đời trong tình trạng rất yếu, thoi thóp, tím tái toàn thân, da trắng bợt, tiên lượng xấu. Bé được chuyển ngay lên khoa Sơ sinh. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành điều trị cấp cứu và cho cháu thở máy, sau 5 phút điều trị tích cực tim đập trở lại và trẻ tự thở yếu.

Xét nghiệm cho thấy bé thiếu máu nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao, suy đa phủ tạng và một loạt biến chứng khác có thể xảy ra, cháu đã được kíp điều trị tích cực gồm các Bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, chuyên khoa huyết học truyền máu hội chẩn.

Sau 1 tuần điều trị và chăm sóc đặc biệt, truyền máu, kháng sinh, thở máy, vận mạch trợ tim, nuôi dưỡng tĩnh mạch, trong điều kiện đảm bảo vô trùng tuyệt đối, bé Đồng Bảo Ngọc đã cai thở máy, tự thở có hỗ trợ oxy.20 ngày sau, bé đã được 2,1 kg, có thể tự thở bình thường, không phải nằm trong lồng kính và chuẩn bị về với mẹ và gia đình.

Truyền máu song thai là hội chứng khá hiếm gặp với tỷ lệ 1/10.000 song thai, dễ bị bỏ sót nếu thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Em bé Bảo Ngọc không những được cứu sống mà còn phát triển hoàn toàn bình thường.

“Đó là một điều kỳ diệu đối với em. Nếu không được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hai khoa Sản – Sơ sinh cạnh nhau, đường vận chuyển gần, nhanh, trình độ bác sĩ cao, chẩn đoán chính xác, gia đình bé Bảo Ngọc khó lòng có được niềm vui và điều kỳ diệu đó” – BS CK II chuyên ngành sản Trần Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nhớ lại.

Động lực từ thành tựu sản – nhi khoa to lớn đó đã tăng lên theo thời gian, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp tục có bước phát triển về thành tựu, kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh lý phụ sản – nhikhoa.

BS Đặng Hồng Duyên, nữ bác sĩ trẻ vừa tròn 30 tuổi, công tác tại khoa Sơ sinh, chia sẻ: Khoa Sơ sinh thường xuyên có khoảng hơn 30 trẻ điều trị nội trú. Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, số trẻ điều trị tại đây thậm chí còn cao hơn. Chỉ với 6 bác sĩ nữ, mỗi người phải trực 2 buổi/tuần, nhưng ai nấy đều rất cố gắng.

Cũng được thành lập chỉ mới 1,5 năm, Khoa Sơ sinh đã có thể đón và nuôi trưởng thành bé sơ sinh chào đời khi chỉ mới được 26 tuần thai, với cân nặng từ 650gr-700gr.

Một kỹ thuật cao, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo và thực hành nhiều đã được các bác sĩ thực hiện thành thạo kỹ thuật đặt longline – đặt đường truyền từ ngoại vi vào trung ương, giúp nuôi sống những em bé non tháng, cân nặng dưới 1.000gr. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Quảng Ninh thực hiện được kỹ thuật khó này.

Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ trẻ tại đây cũng thực hiện các kĩ thuật cao khác như kỹ thuật thay máu, bơm thuốc trực tiếp vào buồng tim, kĩ thuật bơm thuốc surfactant, đặt ống thông tĩnh mạch rốn nuôi dưỡng dài ngày, đặt catheter tĩnh mạch trung ương, đo huyết áp động mạch xâm lấn, chọc hút dẫn lưu tràn khí – tràn dịch, tràn máu – tràn mủ màng phổi, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch …

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, từ nhiều tháng nay, sản phụ và người nhà đã được hướng dẫn cách "ấp" con bằng phương pháp "da kề da” hay còn gọi là phương pháp kangaroo. Thậm chí, cả bố và mẹ trẻ đều được hướng dẫn áp dụng phương pháp này.

Đây là cách duy trì sự tiếp xúc giữa mẹ hoặc cha và bé ngay sau sinh. Phương pháp đơn giản này có thể cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh và ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca biến chứng sản khoa mỗi năm trên thế giới.

Mạnh dạn triển khai nhiều mô hình mới

ThS.BS Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện, dù mới được thành lập, nhưng nhiều mô hình mới được Bệnh viện mạnh dạn triển khai.

Từ cuối năm 2015, Bệnh viện thành lập đơn nguyên Tâm bệnh, hoạt động khám điều trị tâm bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ bại não, tự kỷ, tăng động… Số lượng bệnh nhân tới đây điều trị ngày càng nhiều.

Bệnh viện đã tuyển 3 giáo viên chuyên biệt về lĩnh vực này tới Bệnh viện để dạy cho các bệnh nhân, người nhà, nhằm đảm bảo quá trình điều trị đúng hướng. Bệnh viện cũng chắt chiu, hỗ trợ nhà ở cho người nhà chăm sóc những bệnh nhi điều trị các bệnh và hội chứng này, dù điều này đã phần nào tăng gánh nặng tài chính cho chính bệnh viện.

Đơn vị hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện được thành lập từ năm 2015, đến nay đã điều trị vô sinh bằng IUI bước đầu có hiệu quả khả quan với 35 trẻ được sinh ra bằng phương pháp này.

Chỉ trong 1 năm, đã có gần 6.700 lượt bệnh nhân tới khám, quản lý 812 hồ sơ hiếm muộn, thực hiện 515 chu kỳ thụ tinh nhân tạo, 116 ca có thai sau khi thực hiện IUI, mổ nội soi vô sinh 98 ca.

BS Hùng cho biết, hiện Bệnh viện đang tiếp tục triển khai thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF, nâng cao hiệu quả điều trị vô sinh.

Đặc biệt, Bệnh viện cũng hình thành đơn vị tiếp nhận lưu trữ tinh trùng, đang chuẩn bị các thủ tục để người dân có thể gửi trứng, noãn lưu trữ.

Thái độ phục vụ, nâng cao kỹ thuật chuyên môn là yếu tố sống còn

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, điều khiến bệnh nhân và người nhà luôn thấy hài lòng ngoài yếu tố chất lượng chuyên môn kỹ thuật cao, còn là khuôn viên sáng – xanh – sạch – đẹp với bảng hướng dẫn rõ ràng, vạch bản đồ hướng dẫn lối đi ở mỗi “ngã tư” trong viện, môi trường thân thiện, khu vực sân chơi cho trẻ được tạo dựng mọi nơi.

Bệnh viện cũng sáng tạo bàn kê ghi phản ánh ý kiến người bệnh, số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế được hiển thị ở nhiều vị trí.

Với những yếu tố đó, dù mới chính thức đi vào hoạt động được 18 tháng, là bệnh viện đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh được đầu tư đồng bộ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đối mặt với một vấn đề vừa là thách thức vừa là niềm tự hào đối với các y bác sĩ, đó là tình trạng quá tải luôn trên 150%.

Chia sẻ với phóng viên, ThS.BS Nguyễn Quốc Hùng cho biết, nâng cao thái độ phục vụ gắn liền đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn là hai điều sống còn đối với sự phát triển và hình thành thương hiệu Bệnh viện. Việc đổi mới, theo BS Hùng phải bắt đầu từ điều nhỏ nhất như nhà vệ sinh phải luôn sạch sẽ. "Từ cái nhỏ nhất phải luôn nghĩ đến người bệnh thì mới đem lại sự hài lòng tốt nhất cho người bệnh”, BS Nguyễn Quốc Hùng nói.

Một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh:


Bệnh viện đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để người dân có thể đăng ký khám bệnh qua điện tử, sổ khám bệnh điện tử.

Bệnh viện đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để người dân có thể đăng ký khám bệnh qua điện tử, sổ khám bệnh điện tử.


Hòm thư góp ý được Bệnh viện sáng tạo bằng cách đặt kệ bàn ngay dưới hòm thư, tạo thuận lợi cho người dân trong việc ghi chép. Trong lần kiểm tra mới nhất về thực hiện bộ tiêu chí hài lòng người bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đạt 92/100 điểm, cao nhất cả nước.

Hòm thư góp ý được Bệnh viện sáng tạo bằng cách đặt kệ bàn ngay dưới hòm thư, tạo thuận lợi cho người dân trong việc ghi chép. Trong lần kiểm tra mới nhất về thực hiện bộ tiêu chí hài lòng người bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đạt 92/100 điểm, cao nhất cả nước.


Anh Đức Mạnh (20 tuổi), chồng sản phụ Loan Thị Sinh (19 tuổi), ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, được điều dưỡng hướng dẫn cách ấp con bằng phương pháp da kề da. Bé Họa Mi, con gái anh Mạnh, khi chào đời mới 31 tuần tuổi, nặng 1,5 kg. Sau khi được nuôi trong lồng ấp sinh, bé được tiếp tục chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt bằng phương pháp da kề da.

Anh Đức Mạnh (20 tuổi), chồng sản phụ Loan Thị Sinh (19 tuổi), ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, được điều dưỡng hướng dẫn cách "ấp" con bằng phương pháp "da kề da". Bé Họa Mi, con gái anh Mạnh, khi chào đời mới 31 tuần tuổi, nặng 1,5 kg. Sau khi được nuôi trong lồng ấp sinh, bé được tiếp tục chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt bằng phương pháp "da kề da".


Hệ thống máy móc tại Bệnh viện được trang bị hiện đại.

Hệ thống máy móc tại Bệnh viện được trang bị hiện đại.


Bệnh viện có thể chăm sóc, điều trị, nuôi sống những bé sơ sinh chào đời chỉ mới 26 tuần thai, nặng 650gr-700gr

Bệnh viện có thể chăm sóc, điều trị, nuôi sống những bé sơ sinh chào đời chỉ mới 26 tuần thai, nặng 650gr-700gr


Bàn đẻ cho sản phụ có giá tới 700 triệu đồng.

Bàn đẻ cho sản phụ có giá tới 700 triệu đồng.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top