Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19

GiadinhNet - Đại diện Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên cho biết, 7 trường hợp F1 liên quan đến BN973 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 1 tuần Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) 973 là anh P.T.S (SN 1979, cán bộ công an tỉnh), trú tại ngõ 64, phố Quang Trung, phường Quang Trung (TP. Hải Dương) mắc COVID-19 có liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

Trong lịch trình di chuyển của mình, vào trưa 7/8/2020, bệnh nhân này có đến nhà hàng Sen Đồng (phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên) ăn cơm và tiếp xúc với một số người. Ngay sau đó, UBND TP. Hưng Yên ban hành công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai ngay các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Ngày 7/8, bệnh nhân 973 có đến ăn cơm và tiếp xúc với một số người tại nhà hàng Sen Đồng. Ảnh: TL

Cùng với việc phun khử khuẩn toàn bộ nhà hàng Sen Đồng và tạm dừng hoạt động kinh doanh; cơ quan chức năng tiến hành rà soát những trường hợp tiếp xúc với gần với anh S., những trường hợp đến nhà hàng cùng thời điểm trên để lập danh sách cách ly, theo dõi sức khỏe.

Qua rà soát, cơ quan chức năng đã xác định được 7 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với BN973 (4 người ngồi ăn trưa cùng và có 3 nhân viên phục vụ). Trong đó có 6 trường hợp ở TP. Hưng Yên và 1 trường hợp ở huyện Kim Động cùng 61 trường hợp F2 đã tiếp xúc với F1.

Ngay trong ngày 17/8, Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 32 mẫu bệnh phẩm (6 F1 và 26 F2) làm xét nghiệm PCR lần 1 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Ngõ 64, phố Quang Trung - nơi bệnh nhân 973 sinh sống được lắp rào chắn không cho người ra vào từ chiều 17/8. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV, đại diện Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên cho biết, đến 16h chiều 21/8, 7 trường hợp F1 liên quan đến BN973 và 1 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão , TP. Hải Dương) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

Trước đó, BN973 có lịch trình di chuyển như sau: Ngày 3/8, anh S. làm việc tại phòng, đến 18h30 đi ăn tại quán Thế giới bò tươi, sau đó ngồi cùng anh L. (chủ quán) uống nước chè và đi ô tô riêng về nhà.

Từ ngày 4/8  đến 7/8, BN973 đi làm bằng xe ô tô riêng, khi đến cơ quan có tiếp xúc khoảng 10 người. Đến sáng 8/8, bệnh nhân ở nhà và khoảng 13h30 cùng ngày, anh S. đi xe ô tô riêng ra cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng khoảng 2h đồng hồ, sau đó về nhà.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Sau khi bệnh nhân 973 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19, tỉnh Hải Dương ban hành quyết định phong tỏa, cách ly y tế ngõ 64. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày hôm sau, bệnh nhân này đi xe ô tô về quê thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ) gặp mẹ khoảng 1h, sau đó về nhà tại TP Hải Dương. Đến ngày 10/8, buổi sáng, anh S. làm việc tại cơ quan; đến 13h30 chiều dự Đại hội Đảng sau đó về nhà, không đi đâu.

Hôm sau, bệnh nhân dự Đại hội Đảng cả ngày, đến 17h nhận được thông báo tự cách ly tại nhà. Đến ngày 14/8, BN973 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường Đại học Hải Dương. Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, BN973 tiếp xúc trực tiếp với 14 người.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước những diễn biến mới. Nội dung công điện nêu rõ: Mọi người dân trên địa bàn hạn chế ra khỏi nhà và không tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết;

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Các con đường, cửa ngõ ra vào TP. Hải Dương được lập chốt kiểm soát từ 0h ngày 14/8. Ảnh: Đ.Tùy

Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và ở nơi làm việc, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh, bến xe, trên phương tiện giao thông, nơi tham quan, thờ tự…; luôn giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc với người khác.

Không đến địa phương, cơ sở đã có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đặc biệt các khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động ăn uống, liên hoan tập trung đông người; hạn chế tối đa người dự đám giỗ, giãn cách tại các đám hiếu; hoãn đám cưới, hỏi đông người.

Cũng theo ngành Y tế Hưng Yên, qua rà soát đã xác định được gần 2.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương. Trong đó có 44 trường hợp người F1, 519 F2 và gần 1.500 F3. Cách ly hơn 1.200 người; trong đó cách ly y tế 20 người, cách ly tập trung 61 người và cách ly tại nhà/nơi cư trú gần 1.700 trường hợp.

Đức Tùy

Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 ở Hưng Yên tiếp xúc với cán bộ công an tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 23 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top