Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết luận nguyên nhân khiến 3 người cùng xã ở Hà Tĩnh tử vong vì bệnh "lạ"

Thứ bảy, 16:05 01/06/2019 | Y tế

GiadinhNet - Sau sự việc cả 3 người cùng một xã đang khỏe mạnh rồi bất ngờ suy yếu cùng một triệu chứng và tử vong sau đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành làm rõ nguyên nhân rồi đưa ra kết luận cả 3 ca tử vong đều không liên quan đến bệnh truyền nhiễm và các loại côn trùng, ký sinh trùng gây bệnh.

Chiều ngày 30/5/2019, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức buổi làm việc với các ban nghành liên quan, chính quyền địa phương xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để báo cáo tình hình giám sát một số ca bệnh tử vong trong thời gian gần đây tại địa phương.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Ảnh: TL.
Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Ảnh: TL.

Theo kết quả điều tra dịch tễ học và điều tra giám sát côn trùng, ký sinh trùng, trong thời gian nói trên không có dịch bệnh nào trên người và trên động vật xẩy ra trên địa bàn.

3 trường hợp tử vong là ông Đặng Công Duẩn (SN 1976), anh Đặng Đình Dương (SN 1981) và bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950) đều trú tại xã Quang Lộc nhưng khác thôn. Thời gian tử vong tại 3 thời điểm khác nhau nên không có yếu tố dịch tễ học bệnh truyền nhiễm liên quan với nhau.

Về điều tra giám sát côn trùng, dựa trên kết quả điều tra hồi cứu của 3 bệnh nhân, tổ giám sát đã tổ chức điều tra giám sát ký sinh trùng, côn trùng tại hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Xuân.

Tại đây, đoàn đã bắt được 7 mẫu côn trùng, ký sinh trùng nghi là tác nhân gây bệnh; gửi ra Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và côn trùng để xác định loại và đã có kết quả như sau: 3 mẫu bọ chét được xác định là loài Ctencephalides felis orientis Jordan, 1925 thuộc ho bọ chét nhưng chưa thấy vai trò truyền bệnh; 01 mẫu ve là loài Rhipicephalus sanguineus Latrelle, 1804 thuộc bộ ve bét và 3 mẫu chấy là loài Pediculus humanusLindaues, 1758 thuộc bộ chấy rận.

Những loài này có vai trò truyền bệnh Richkertsia (là những vi sinh vật có cấu trúc giống với tế bào vi khuẩn) trên thế giới. Nhưng tại việt Nam hiện chưa có tài liệu nào công bố vai trò truyền bệnh của 4 loài này.

Sở Y tế Hà Tĩnh đã đánh giá cao sự vào cuộc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, của chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế xã trong việc điều tra, xác định nguyên nhân cũng như ổn định tư tưởng cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi, giám sát các yếu tố gây bệnh cũng như tuyên truyền cho nhân dân biết cách phòng, chống các bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng, côn trùng.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top