Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 200 sinh viên, giảng viên ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương "xuất quân" chi viện Bình Dương chống dịch

GiadinhNet - "Tôi mong các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khoẻ không để ai bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sớm được chào đón đoàn công tác trở về...", Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nói.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 1.

Thực hiện sự điều động của Bộ Y tế, sáng nay (18/7) tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn nhân viên y tế tình nguyện chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID -19. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, nhà trường cử sinh viên, cán bộ,giảng viên tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch.

Đoàn công tác tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại Bình Dương lần này có 209 cán bộ, giảng viên, sinh viên ở các ngành đào tạo của nhà trường như: Y khoa, Xét nghiệm, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Nha, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Sản phụ khoa, Hình ảnh và Phục hồi chức năng. Trong số này có khoảng 50 sinh viên cùng giảng viên từng tham gia chống dịch tại Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 3.
Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 4.

Lễ xuất quân của đoàn công tác tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được tổ chức sáng nay

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngay từ sáng sớm, các sinh viên và giảng viên trong đoàn công tác nhà trường đã có mặt đầy đủ trước khu vực tượng đài danh y Tuệ Tĩnh dự lễ xuất quân. Mặc dù đây là chuyến đi xa vào tuyến đầu chống dịch nhưng ai cũng tự tin và thể hiện sự quyết tâm hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với PV trước giờ lên đường, em Đặng Quang Anh (sinh viên năm 3), lớp Phục hồi chức năng thông tin, đây là lần thứ 2 em tham gia chống dịch, còn lần đầu tiên Quang Anh làm tác hậu cần tại Bệnh viện Dã chiến trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong đợt dịch thứ 3.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 5.
Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 6.

Tâm trạng của những thầy thuốc tương lai trước giờ lên đường

"Lúc biết tin em tham gia đoàn công tác của nhà trường tình nguyện hỗ trợ chống dịch, bố mẹ ở nhà cũng lo lắng vì nơi em cùng các bạn đến là tỉnh Bình Dương dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên sau khi em nói chuyện, bố mẹ đã động viên em rất nhiều, luôn giữ gìn sức khoẻ, chú ý an toàn bản thân và bố mẹ tự hào về em khi trong gia đình có người tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trước khi lên đường, bản thân em hồi hộp, có một chút lo lắng nhưng không lo sợ vì mình đi làm nhiệm vụ chống dịch hỗ trợ địa phương bạn và em mong dịch sớm được khống chế", nam sinh cho biết.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 7.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hỗ trợ đoàn công tác tình nguyện chi viện chống dịch tỉnh Bình Dương 50 triệu đồng

Cũng theo Quang Anh, trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Bình Dương, 200 sinh viên đi đợt này đã được các thầy cô căn dặn, được tập huấn các vấn đề liên quan phòng chống dịch và tất cả đoàn đều được xét nghiệm cũng như tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tại lễ xuất quân, PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng- Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng tinh thần tình nguyện của các thầy cô, cán bộ viên chức và sinh viên. Bà đề nghị đoàn tham gia đợt công tác lần này khắc phục khó khăn, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật phòng chống dịch, chấp hành sự phân công, rèn luyện nâng cao tay nghề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng các phương án để có thể tiến hành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống xảy ra.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 8.

PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

"Tôi mong các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khoẻ không để ai bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường sớm được chào đón các thành viên của đoàn công tác trở về trường, mang lại niềm vinh quang, sự tự hào chiến thắng và để lại tình cảm tốt đẹp với người dân địa phương", Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nói.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 9.
Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 10.

Đại diện UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Hải Dương tặng hoa, quà cho đoàn công tác trường tại Lễ xuất quân

Được biết, từ đợt dịch thứ 3 đến nay, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã cử hàng trăm sinh viên và cán bộ, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ chống dịch, riêng Bệnh viện nhà trường được Bộ Y tế trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Sau hơn 40 ngày tình nguyện hỗ trợ chi viện cho tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang hoàn thành, ngày 1/7 được sự điều động của Bộ Y tế và với tinh thần xung kích, tình nguyện hơn 300 cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 11.
Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 12.

Đoàn công tác trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thắp hương trước tượng đài danh y Tuệ Tĩnh để vào tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ

Sau Lễ xuất quân vào sáng nay các thành viên của đoàn tiếp tục được tập huấn và đoàn sẽ vào tỉnh Bình Dương làm 2 đợt: đợt 1 vào chiều nay, đợt 2 đi vào ngày mai (19/7). Nhân dịp này nhà trường hỗ trợ đoàn công tác 50 triệu đồng và UBND tỉnh cùng Tỉnh đoàn Hải Dương đã tặng hoa, quà động viên.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Lễ xuất quân hơn 200 sinh viên, giảng viên trường Y Hải Dương tình nguyện chống dịch tại Bình Dương  - Ảnh 13.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top