Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao?

GiadinhNet – Thanh Hóa đã đón 1444 công dân từ Bắc Giang trở về địa phương cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao? - Ảnh 1.

Để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn khi phải vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phải bảo đảm hậu cần phục vụ hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc, đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch về việc tiếp nhận người lao động ở Bắc Giang hiện chưa có việc làm, có nhu cầu trở về địa phương.

Tỉnh Bắc Giang sẽ chịu trách nhiệm đưa người lao động Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa. Các công nhân này đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang và sẽ được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao? - Ảnh 2.

Thanh Hóa đã đón 1444 công dân trở về quê từ Bắc Giang

Việc tiếp nhận sẽ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng các ban, ngành chức năng, tổ chức bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí tiếp nhận công nhân chuyển về địa phương, bàn giao cho ban chỉ đạo cấp xã tiếp tục giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý theo quy định; phân công tổ giám sát cộng đồng giám sát công nhân cách ly tại nhà, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đợt đầu tiên vào trưa 24/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón 422 công dân người Thanh Hóa đang lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở về địa phương để cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả công dân khi tiếp nhận đều khỏe mạnh, không có ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Số công dân này được tỉnh Bắc Giang huy động 30 xe khách đưa về Thanh Hoá.

Tiếp đó, trưa ngày 27/6, tỉnh Bắc Giang đã bố trí 23 xe khách chở 381 công dân người Thanh Hóa về quê. Đến trưa 30/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận 641 công dân trở về từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang.

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao? - Ảnh 3.

Các công dân được đưa về tập kết tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hồng Đức

Qua 3 đợt tiếp nhận Thanh Hóa đã đón 1444 công dân, đây là số công dân người Thanh Hóa từ vùng phong tỏa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần, đủ điều kiện trở về cách ly tại địa phương. Số công dân trên được Bắc Giang bố trí xe đưa về điểm tập kết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa).

Sau khi tiếp nhận công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao công dân cho các huyện, thị xã, thành phố đưa về địa phương để quản lý, cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả các công dân này sẽ thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của địa phương, được lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển về cách ly tại nhà 14 ngày và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần trước khi hoàn thành thời gian cách ly.

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao? - Ảnh 4.

Sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ đưa về cơ sở cách ly tập trung tại địa phương

Ngày 1/7, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 1444 công dân đã có kết quả xét nghiệm, 1 trường hợp tái dương tính, tất cả còn lại đều âm tính với SASR-CoV-2.

Theo đó, chiều 30/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Vĩnh Lộc là bệnh nhân trở về từ Bắc Giang, đã được cách ly tập trung.

Bệnh nhân 6512 là công nhân Công ty Crystal Martin, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi đăng ký hộ khẩu thôn 4, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc.

Bệnh nhân được đưa điều trị tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, ngày 28/6 đủ tiêu chuẩn ra viện theo quy định. Khoảng 9h, ngày 28/6, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh đón từ Bắc Giang về bằng xe chuyên dụng và đưa vào khu cách ly của huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 29/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện. Tại khu cách ly tập trung huyện Vĩnh Lộc bệnh nhân ở một phòng riêng và không tiếp xúc với người khác.

Sau khi nhận có kết quả xét nghiệm tái dương tính, bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Phổi Thanh Hoá thực hiện cách ly điều trị tiếp theo quy định. Xác định các các trường hợp F1, cách ly, lấy mẫu, lập danh sách các trường hợp F2 và tiến hành giám sát theo quy định. Thực hiện lấy mẫu, cách ly 4 F1 tại huyện Lang Chánh liên quan đến bệnh nhân theo quy định.

Gia Hân

Hơn 1.000 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về Thanh Hóa hiện ra sao? - Ảnh 5.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 15 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top