Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới

Thứ ba, 07:37 29/10/2013 | Y tế

GiadinhNet - Tối 28/10, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Hiện nay Việt Nam đang triển khai 16 chương trình MTQG. Liên quan đến ngành Y tế, có 4 chương trình là Y tế; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ); Phòng chống HIV/AIDS. Các Chương trình MTQG đều được đánh giá là cần thiết, chúng ta đã tập trung nguồn lực đầu tư, trên thực tế đã đem lại những thành tựu quan trọng.

Cụ thể, theo bà Trương Thị Mai, Chương trình MTQG về Y tế có 5 dự án: Trong 3 năm 2011-2013, đã bố trí được 4.423 tỷ đồng, mới được 31,5% so với tổng kinh phí phê chuẩn; chương trình MTQG Dân số - KHHGĐ với 2.879 tỷ đồng (mới đạt 29%); chương trình MTQG về HIV/AIDS bố trí được 3.023 tỷ đồng (66,1%).

Năm 2014, theo báo cáo của Ủy ban Tài chính của Quốc hội, chương trình MTQG được bố trí kinh phí ở mức khó khăn. Dự kiến, việc bố trí nguồn lực năm 2014 cho các chương trình mục tiêu chỉ bằng 50% nguồn lực. Chương trình Y tế dự kiến bố trí 988 tỷ đồng; chương trình MTQG DS-KHHGĐ dự kiến bố trí 547 tỷ đồng; chương trình HIV/AIDS dự kiến bố trí 598 tỷ đồng. Đa số nguồn lực là từ nguồn Trung ương, còn phía địa phương tham gia vào hỗ trợ các chương trình MTQG còn ít, chỉ đạt khoảng trên dưới 20%, thậm chí có địa phương chỉ khoảng 10%.

Về mặt tồn tại, hạn chế của các chương trình MTQG, bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh việc một số chỉ tiêu, mục tiêu còn đạt thấp; nguồn lực bố trí không đủ; tính bền vững của chương trình là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.

Bà Mai cũng cung cấp thêm thông tin về việc hiện nay, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận sơ bộ dự kiến với tình hình ngân sách, nguồn lực bổ sung như hiện nay và một số chỉ tiêu, mục tiêu có thể sẽ được chuyển sang chi thường xuyên thì kết thúc năm 2015, bắt đầu năm 2016 sẽ thay đổi, sắp xếp lại các chương trình MTQG. Hội thảo là dịp để các đại biểu Quốc hội đóng góp những ý kiến quan trọng về việc thực hiện CTMTQG thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới ngày càng tốt hơn.

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên: Chúng ta sẽ khó giữ được các kết quả đã đạt được trong thời gian qua nếu thiếu đi các chương trình MTQG về y tế
 
Báo cáo các chương trình MTQG y tế, ông Nguyễn Quang Ân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Y tế) đã khẳng định hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại từ các chương trình MTQG và tính bền vững của chương trình là rất lớn. Báo cáo của Bộ Y tế cũng đề xuất các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 với hai phương án: (1): Thông qua một Chương trình MTQG y tế (bao gồm các MTQG về y tế, dân số, HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm); (2): Thông qua 4 chương trình MTQG y tế được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Chương trình MTQG Y tế - Chương trình MTQG Dân số - KHHGĐ- Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS.

"Thực hiện các chương trình MTQG là điều kiện để Việt Nam đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế" - PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
 
Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới 2
TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) giải thích rõ hơn về tầm quan trọng của Chương trình MTQG DS-KHHGĐ và tính cần thiết phải có chương trình này trong thời gian tới.
 
“Nếu tới đây, các chương trình này thiếu nguồn kinh phí hoặc không được đưa vào chương trình MTQG thì sẽ vô cùng khó khăn cho ngành y tế. Chúng ta sẽ khó giữ được các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt các mục tiêu thiên niên kỷ sẽ rất khó khăn để đạt được. Nếu chương trình này không tiếp tục được thực hiện sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên khẳng định.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe tình hình thực hiện dự án phòng chống lao trong chương trình MTQG y tế; thực trạng về phòng chống lao và chính sách về phòng chống lao của các nước trong khu vực, khuyến nghị với Việt Nam; đồng thời, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về vấn đề làm thế nào để phòng tránh tái lao ở Việt Nam, vấn đề tuyên truyền chưa mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống bệnh lao, vấn đề đưa bảo hiểm y tế vào khám chữa lao…
Võ Thu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top