Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Thứ ba, 20:34 27/02/2018 | Y tế

GiadinhNet - Tại đây, các đại biểu, hàng trăm cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên Học viện đã xúc động khi được nghe thư Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955.

Ngày 27/2, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2018).


Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tập thể cán bộ, y, bác sĩ của Học viện đã vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tập thể cán bộ, y, bác sĩ của Học viện đã vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thay mặt Ban giám đốc Học viện đã gửi lời tri ân đến các thầy thuốc nhân ngày truyền thống của ngành.

Giám đốc Học viện Đậu Xuân Cảnh chia sẻ: "Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để nhắc lại lời dạy tri ân thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang và xác định rõ hơn trách nhiện lớn lao của chúng ta được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".


Ông Đậu Xuân Cảnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Đậu Xuân Cảnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo đó, Giám đốc Học viện Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh, để Học viện xứng đáng với vai trò, trách nhiệm là một trường đại học lớn của cả nước và đầu ngành về Y dược cổ truyền, Học viện cần phải nỗ lực rất nhiều nhất là đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, cần đào tạo về được nhiều nhà khoa học giỏi về khoa học cũng như quản lý, đổi mới quản lý Học viên theo hướng tự chủ đại học, lấy chất lượng đào tạo chất lượng nghiên cứu khoa học tạo nhiều việc làm mới dân chủ và văn mình làm nền tảng cho sự phát triển.

Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tuổi thọ là thế mạnh cũng nhu xu hướng phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết liệt trong đổi mới, Ban giám đốc Học viện và đội ngũ các thầy thuốc cán bộ giảng dạy của Học viện đã, đang và sẽ nỗ lực cùng với tất cả nguồn lực trong nước, tranh thủ sự giúp đỡ của thế giới và khu vực để thực hiện sứ mệnh cao cả đào tạo nguồn nhân lực Y dược học cổ truyền cho cả nước, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân , bảo tồn, thừa kế và phát huy phát triển các giá trị của y học dân tộc…tạo nên nền tảng vững chắc cho y học nước nhà.

Trong những năm qua, Học viện Y Dược học cổ truyền đã vươn mình lớn mạnh xứng đáng trở thành một đơn vị đào tạo về Y học cổ truyền hàng đầu của cả nước. Bệnh viện Tuệ Tĩnh - đơn vị thực hành của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - đã từng bước lớn mạnh và ngày càng tạo niềm tin trong nhân dân.

Với phương châm hỗ trợ sinh viên học theo phương pháp tư duy tổng hợp trong dạy và học, Học viện đã đào tạo được lượng cán bộ đảm bảo chất lượng đầu ra với 300 thầy thuốc tốt nghiệp sau đại học, bác sĩ chuyên khoa cùng với gần 7.000 sinh viên tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền.

Đặc biệt, Học viên đã triển khai nhiều loại hình đào tạo mới liên thông quốc tế với trường Đại học Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) giai đoạn 2016-2021; Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc…

Năm 2017 cũng là một năm thành công với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam khi Học viện chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hầu hết các bệnh viện hàng đầu của cả nước về các chuyên ngành như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức… với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư đầu ngành ở các bệnh viện tuyến Trung ương…

Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo “đầu ra” chuẩn sau quá trình đào tạo tại Học viện.

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top