Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học trò trường chuyên phải vào viện tâm thần, vì sao?

Thứ tư, 07:00 28/11/2018 | Y tế

GiadinhNet - Áp lực học hành, thi cử cùng những băn khoăn, trăn trở không được giải tỏa khiến không ít học sinh giỏi trường chuyên, lớp chọn phải vào viện tâm thần điều trị.


Khám cho một nữ bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần. Ảnh: TL

Khám cho một nữ bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần. Ảnh: TL

Đang học giỏi, bỗng bị tâm thần

M.A (15 tuổi) là học sinh trường THPT chuyên của một tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Từ nhỏ đến lớn, M.A luôn là niềm tự hào của gia đình khi vượt qua tất cả các kỳ thi rất dễ dàng, bố mẹ không phải bận tâm.

Lên lớp 10, vào học trường chuyên, cạnh tranh với rất nhiều bạn học giỏi, M.A có chút “sốc” vì mất vị trí nhất lớp như bao năm qua. Để bằng bạn bè, em càng lao vào đọc tài liệu, tìm hiểu rất nhiều vấn đề xã hội trên Internet.

Nhưng càng đọc, càng tìm hiểu, M.A càng thấy mơ hồ, hoang mang về cuộc sống, tương lai. Lên lớp 12, thời điểm các học sinh trường chuyên đã có những quyết định thi vào các trường đại học, M.A vẫn quẩn quanh với những trăn trở, bế tắc. Kết quả học của nữ sinh này giảm sút. M.A liên tục buồn chán, lo lắng, thấy việc học không có giá trị gì, nhưng em lại ít ngủ, mất ngủ liên tục, chỉ thích lướt Facebook cho qua ngày, trong khi bài vở trì trệ. Càng nghĩ về thời gian học giỏi đỉnh cao, M.A càng hoang mang, bế tắc về tương lai.

Buồn bã, bứt rứt, M.A ban đầu còn gặm đến trơ trọi cả móng tay. Thời gian sau, em còn tự cào mặt, xước xát, rỉ máu. Được bố mẹ phát hiện và đưa đến Viện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), M.A vẫn luôn giữ trong đầu những băn khoăn, hoang mang.

Chia sẻ tại Hội nghị khoa học Tâm lý lâm sàng lần thứ nhất của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia cho hay, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú ngày càng tăng, trung bình 200-250 lượt/ngày, gấp rất nhiều lần so với trước đây. TS.BS Dương Minh Tâm - Trưởng phòng Điều trị rối loạn liên quan stress, Viện Sức khoẻ tâm thần cho biết, gần đây có sự gia tăng đáng kể của bệnh nhân trẻ tuổi là học sinh, sinh viên mắc các rối loạn liên quan đến nghiện chất, stress. Đây là thực trạng đáng báo động.

Chuyên gia về sức khỏe tâm thần này cho hay, ông đã từng tiếp nhận nhiều trẻ lứa tuổi 13 - 14 nhập viện vì biểu hiện chán nản, học hành giảm sút. Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn đến ngay từ phía người thân và các tác động của môi trường, xã hội làm trẻ “nhiễu” thông tin, tạo nhiều xáo trộn, trăn trở trong suy nghĩ.

“Điều đặc biệt là rất nhiều cháu ngoan, học giỏi, trường chuyên lớp chọn. Các cháu thích tìm hiểu thế giới, xã hội, vì thế càng nhiều băn khoăn, so sánh, trăn trở và hoang mang vô định. Nhiều trẻ đến Viện Sức khoẻ tâm thần trong tình trạng buồn phiền, khổ sở, bế tắc, lo lắng. Trẻ không hiểu học nhiều để làm gì, không định hướng được tương lai, luôn vang vang trong đầu suy nghĩ: Tại sao phải học môn này? Tại sao phải thi cử? Sau này mình sẽ ra sao? Trong khi vẫn phải học, phải thi...”, TS Dương Minh Tâm nói.

Khi không tìm được lối thoát, không ít trẻ tìm đến các trò chơi không lành mạnh như đua xe, chơi game online để khỏa lấp lo lắng của bản thân… Số khác thì lại mắc phải hội chứng tự ngược đãi bản thân (tự cưỡng bức) bằng cách cắn móng tay, cào rách mặt như trường hợp của M.A, số khác nhổ cả mảng tóc, dùng dao lam rạch chảy máu tay để thoả mãn, giải toả, né tránh áp lực, stress bản thân đang mắc phải. Nặng hơn có cháu rủ nhau đi tự tử.

Cha mẹ khó khăn trong nhận diện rối loạn tâm thần ở con

Theo ThS Trịnh Thanh Hương (cán bộ tâm lý, Viện Sức khoẻ tâm thần), sức khoẻ tâm thần trẻ em có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ và xã hội. Việc xác định sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả có vai trò quan trọng đến thay đổi chất lượng cuộc sống của người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

Nhận thức của cha mẹ về bệnh tâm thần cũng góp phần làm tăng/giảm gánh nặng việc chăm sóc. Vì thế, theo ThS Hương, cha mẹ có những nhận diện, đánh giá ban đầu về các vấn đề sức khoẻ tâm thần trẻ em là rất cần thiết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cha mẹ thường dễ bỏ qua giai đoạn tiền bệnh lý quan trọng nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khoẻ tâm thần ở con cái họ.

Một nghiên cứu của Viện Sức khoẻ tâm thần mới nhất trên 63 cha mẹ của các trẻ từ 6-18 tuổi, được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần cho thấy, có tới 83% cha mẹ cho rằng con mình không có rối loạn tâm thần và hành vi, chỉ 8% đánh giá đúng rằng con mình có rối loạn.

Cũng qua nghiên cứu này cho thấy, cha mẹ trẻ nhận diện các vấn đề chung về sức khoẻ tâm thần của trẻ rất khác nhau. Tỷ lệ cha mẹ đánh giá trẻ có rối loạn tâm thần cao nhất là vấn đề xã hội (46%); vấn đề chú ý (27%) và vấn đề xâm khích (13%). Trong khi đó, những cha mẹ cho rằng con mình có vấn đề rối loạn về tư duy, hay các biểu hiện lo âu, thu mình, trầm cảm, phàn nàn cơ thể… chỉ 8%.

“Điều này cho thấy, những rối loạn có biểu hiện ra bên ngoài bằng hành vi (hướng ngoại) thì cha mẹ nhân diện tốt hơn. Trong khi những hành vi ẩn (hướng nội) thì khó nhận biết. Nó phản ánh rằng, cha mẹ có khó khăn trong nhận diện bệnh lý tâm thần ở con cái mình”, ThS Thanh Hương cho biết.

Nhiều cha mẹ có thể nhận diện được một vài biểu hiện của hành vi hướng nội như: Căng thẳng, xấu hổ, buồn, mệt mỏi, bởi đây là những biểu hiện đặc trưng. Trong khi đó, cha mẹ hoàn toàn không thể nhận diện biểu hiện “định tự sát” hay “tự thương tích” ở trẻ khi cho rằng, biểu hiện này là không đúng.

“Trong khi đây được coi là vấn đề quan trọng số một và được ưu tiên điều trị bởi tính chất nguy hiểm, có thể gây tử vong với trẻ” - ThS Thanh Hương nói và nhận định - “Phải chăng cha mẹ chưa coi trọng những biểu hiện này bởi cho rằng trẻ còn nhỏ, chỉ dọa người lớn chứ chưa thể thực hiện hành vi này?”.

Nếu cha mẹ khó nhận diện hành vi hướng nội thì với hành vi hướng ngoại cha mẹ thường nhận diện khá tốt, với các biểu hiện như: Ít hứng thú công việc, bướng bỉnh/cáu kỉnh, dễ nổi khùng/nóng tính, dễ thay đổi cảm xúc đột ngột, hay cãi cọ, không thấy có lỗi sau khi làm những việc không nên làm…

Điều này theo vị chuyên gia tâm lý của Viện Sức khoẻ tâm thần là dễ hiểu, bởi có lẽ cha mẹ thường hay chú ý dến các vấn đề bên ngoài xem trẻ có hỗn láo không, có quậy phá không, có hoàn thành công việc, học tập hay không. Tuy nhiên, cũng theo ThS Hương, nhiều cha mẹ lại đánh giá thấp các biểu hiện như: Sử dụng chất gây nghiện (trừ thuốc lá), lấy cắp bên ngoài, bỏ nhà đi, đe dọa mọi người, trốn học… “Phải chăng cha mẹ đang nhầm lẫn giữa tính khí của trẻ (hư, hay phá bĩnh) với các biểu hiện tâm thần?”, ThS Thanh Hương nhận định.

Vấn đề về tư duy và chú ý của trẻ cũng được đề cập đến. Hầu hết các ông bố, bà mẹ có con bị rối loạn tâm thần được khảo sát trong nghiên cứu đều nói “Không” với các biểu hiện như: Nhìn thấy sự vật không có thực; nghe được âm thanh/tiếng nói không có thực; ý nghĩ kỳ quặc; cất giấu các đồ vật không cần thiết; hành vi bất thường. Theo ThS Thanh Hương, trong Tâm thần học, đây là các biểu hiện chính, then chốt khi đánh giá rối loạn tư duy.

ThS Trịnh Thanh Hương nhận định: “Một kết quả trong nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ khi ở với bố thì các vấn đề thu mình được ghi nhận nhiều hơn khi trẻ ở với mẹ/cả bố và mẹ/người chăm sóc khác. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi trẻ ở với bố, những tình cảm riêng tư, thân mật, cử chỉ yêu thương, chia sẻ sẽ ít hơn”.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top