Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoả tốc: TP Bắc Ninh giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng nay, tạm đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ

GiadinhNet - Thành phố Bắc Ninh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Hoả tốc: Thành phố Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng nay, tạm đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ - Ảnh 1.

Tối 17/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi các đơn vị trong tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo đó, từ 6h sáng nay (18/5), áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh. Trước mắt, thực hiện từ ngày 18/5 đến hết ngày 20/5 để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng dịch; tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể.

Đồng thời, cũng từ 6h sáng nay, Bắc Ninh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện Quế Võ.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến 18 giờ ngày 17/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 294 ca mắc COVID-19, trong đó, thành phố Bắc Ninh có 9 ca và huyện Quế Võ ghi nhận 2 ca.

Hoả tốc: Thành phố Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng nay, tạm đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ - Ảnh 3.

Thành phố Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng nay (18/5). 

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố Bắc Ninh vừa có công văn hoả tốc gửi các phòng, ban đơn vị và UBND các phường về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thành phố Bắc Ninh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tạm đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (từ 6 giờ ngày 18/5 đến khi có thông báo mới) trừ một số trường hợp như: Các cửa hàng kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh; siêu thị tổng hợp, siêu thị mini (không bao gồm dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tiện lợi (không bao gồm dịch vụ ăn uống tại chỗ); cửa hàng cung cấp thức ăn không tập trung tại chỗ; trung tâm thương mại (chỉ gồm siêu thị tổng hợp, siêu thị mini). 

Chợ dân sinh (gồm các gian hàng hóa thiết yếu: lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, đồ khô, quầy thuốc chữa bệnh và hàng hóa thiết yếu khác); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa quả trái cây; cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt; các cửa hàng thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư hóa chất phòng chống dịch động vật; dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Dịch vụ cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường; dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu và hàng hóa của cơ sở sản xuất được phép hoạt động (từ Mục 21- Mục 24); dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình; dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử, chứng khoán; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; dịch vụ bảo vệ: dịch vụ tang lễ, mai táng, cơ sở cai nghiện, bảo trợ xã hội. 

Các cơ sở lưu trú du lịch (không bao gồm dịch vụ lưu trú theo giờ và khách du lịch); các cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu như: sản xuất, sơ chế, chế biến, vận chuyển lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, dược phẩm, thuốc chữa bệnh, các loại trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh; sản xuất, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường; cơ sở, nhà máy sản xuất nước đóng chai, đóng bình, nước trái cây; các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hóa chất phòng chống dịch động vật.

UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để định trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào việc rà soát, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Nguyễn Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top