Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu quả sâu rộng từ Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

Thứ năm, 09:50 17/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn tỉnh Yên Bái nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả".

Góp phần không nhỏ trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

Chương trình có 3 hợp phần, gồm: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình.

Năm 2020, Chương trình được triển khai tại 22 xã khu vực nông thôn thuộc 8/8 huyện, thị xã với 25.150 hộ/ 111.633 người; 50 xã thực hiện vệ sinh toàn xã.

Hiệu quả sâu rộng từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả - Ảnh 1.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Ảnh: PV


Trong cả giai đoạn, có 51 công trình nước và vệ sinh đầu tư cho trạm y tế; năm 2020, có 32 công trình, 4.054 nhà tiêu hộ gia đình được hỗ trợ (riêng năm 2020, có 1.915 nhà tiêu được hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách).

Dự kiến đến hết năm 2020, phấn đấu sẽ có 50 xã đạt vệ sinh toàn xã. Ngoài ra, đến thời điểm này, Chương trình đã tổ chức 4 hội nghị cấp tỉnh, 25 hội nghị cấp huyện, 47 hội nghị triển khai cấp xã; 4 lớp tập huấn cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện (lớp TOT), 94 lớp tập huấn cho cán bộ xã, tuyên truyền viên, cộng tác viên cấp thôn, thợ xây và cửa hàng tiện ích; 782 cuộc họp dân tuyên truyền tại các thôn bản; thăm 17.280 lượt hộ gia đình. Đồng thời, các hoạt động khác cũng được triển khai như: phát tranh, tờ rời tuyên truyền, họp lồng ghép, phát trên loa truyền thanh, lắp đặt pano tuyên truyền, tổ chức mít tinh rửa tay với xà phòng, đánh giá chất lượng nước trường học, trạm y tế...

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết: Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình hỗ trợ có tính đột phá với những phương pháp tiếp cận và thực hiện mới, tổng hợp về các mặt thuộc lĩnh vực nước sạch và vệ sinh.

Hiệu quả sâu rộng, bền vững

Có thể khẳng định rằng, Chương trình đem lại hiệu quả sâu rộng, bền vững, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thói quen vệ sinh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.

Hiệu quả sâu rộng từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả - Ảnh 2.

Nước sạch về vùng nông thôn đã giải quyết một phần khó khăn, giúp ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái. Ảnh: N.Khánh


Bên cạnh đó, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, bệnh tật trong cộng đồng giảm, nhất là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh như: tiêu chảy, tả, giun sán, các bệnh ngoài da...

Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa phương được thụ hưởng và triển khai tốt Chương trình. Hiện nay, có 78% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, 85% hộ gia đình có điểm để xà phòng rửa tay, 95% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. 

Để thực hiện tốt Chương trình, Trạm Y tế xã đã phối hợp với các thôn, bản chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi truyền thông lưu động, vận động người dân trên địa bàn tự xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện rửa tay bằng xà phòng.

Cũng như xã Nghĩa Lợi, hơn 3 năm triển khai tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, Chương trình đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Thức - Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông về sự cần thiết phải sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và thay đổi hành vi vệ sinh một cách bền vững… Đồng thời, chỉ đạo các thôn tổ chức các đợt ra quân quét dọn đường, ngõ xóm; thu gom rác thải, phân gia súc thải ra đường.

"Nhờ đó, hơn 3 năm triển khai Chương trình đã thực sự mang lại kết quả đáng mừng, xã đã có trên 90% hộ gia đình sử dụng nước sạch; 80% hộ gia đình xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh; 1 công trình nước sạch tập trung", ông Nguyễn Văn Thức nói.

Theo mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đặt ra, từ nay đến hết thời gian thực hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình theo tiến độ, nghiên cứu làm các mô hình nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện kinh tế, địa hình của từng khu dân cư, góp phần giảm thiểu chi phí, thu hút người dân tham gia. Từ đó, thực hiện tốt các tiêu chí và nâng cao hiệu quả của Chương trình.

 Trần Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top