Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hi hữu: Mổ cấp cứu một sản phụ ngay tại nhà

Thứ ba, 15:20 15/03/2016 | Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã mổ cấp cứu và cứu sống sản phụ Lương Thị Vân tại nhà bệnh nhân.

Ðêm 13/3 tại xã Quyết Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra một ca mổ cấp cứu hi hữu ngay tại nhà cho một sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Bệnh nhân là Lương Thị Vân, 28 tuổi đang trong tình trạng tiêu chảy, mất nước, trụy mạch.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (15/3), bác sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin trên và cho biết: “Vào 20 giờ ngày 13/3, Trung tâm nhận được điện thoại gọi cấp cứu từ cán bộ Trạm y tế xã Quyết Tiến yêu cầu chi viện cấp cứu. Ngay lập tức, Trung tâm điều kíp trực nhanh chóng xuống hiện trường".


Sản phụ Lương Thị Vân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Sản phụ Lương Thị Vân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Ngay khi đến nhà bệnh nhân, chúng tôi đã thăm khám và thấy bệnh nhân tụt huyết áp mạnh (60/40), mạch nhanh, nhỏ, bệnh nhân mệt lả, da niêm mạc nhợt nhạt, đau chướng bụng.

Bác sĩ Nghĩa chẩn đoán bệnh nhân vỡ thai do thai ngoài tử cung, mất nhiều máu. Nếu không được mổ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể đưa bệnh nhân lên sợ bị trụy mạch dẫn đến tử vong.

Trung tâm Cấp cứu 115 đã khẩn trương liên hệ với Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập kíp mổ.

Tại nhà bệnh nhân, phòng mổ bất đắc dĩ được khẩn trương chuẩn bị gồm bàn mổ là băng ca cấp cứu, huy động cọc truyền, đèn soi, máy sưởi từ Trạm Y tế xã Quyết Tiến, thau chậu từ gia đình, dụng cụ phẫu thuật mang từ Bệnh viện Phụ sản.

Trong quá trình phẫu thuật tại nhà, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đã phải tiếp 1.000ml máu nhóm A để phụ vụ ca mổ.

Sau hơn 3 giờ căng thẳng, khẩn trương, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mổ cấp cứu và cứu sống bệnh nhân Lương Thị Vân tại nhà bệnh nhân

"Hiện nay, bệnh nhân Vân đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Tình trạng sức khoẻ ổn định và dần phục hồi, da đã hồng hào trở lại, bệnh nhân đã có thể uống sữa"- bác sĩ Phí Ngọc Chung – người trực tiếp mổ cho bệnh nhân cho biết.

Bác sĩ Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ với phóng viên: “Đây là ca hi hữu thứ 2 được Bệnh viện thực hiện thành công cứu sống bệnh nhân ngay tại nhà sản phụ, ca thứ nhất tại huyện ở Vũ Thư cuối năm 2013”.

“Khi phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân ngay tại nhà, các bác sĩ phải chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng. Đó là những bệnh nhân rất nặng nặng, tính mạng nguy hiểm, trong khi điều kiện trang thiết bị phòng mổ tại các gia đình thiếu thốn, nguy cơ nhiễm trùng cao”- bác sĩ Mạnh chia sẻ thêm.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top