Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hi hữu: Cháu bé 5 tuổi ở Quảng Ninh tự ăn tóc của mình

Thứ sáu, 17:10 23/08/2019 | Y tế

GiadinhNet - Theo lời kể của gia đình, cách đây khoảng 6 tháng cháu N. có biểu hiện ăn tóc của mình hoặc tóc búp bê. Khi ăn xong, cháu bị nôn và đi ngoài có lẫn tóc.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật lấy thành công 2 khối bã thức ăn lớn rắn chắc tại dạ dày và ruột non cho cháu bé 5 tuổi. Đặc biệt, khối cục bã thức ăn này bao gồm: tóc, bông gòn, kim tuyến,…

Theo lời kể của gia đình cháu bé, khoảng 6 tháng gần đây, cháu P.V.N (5 tuổi), trú tại thị trấn Mạo Khê (thị xã Đông Triều) có biểu hiện ăn tóc của mình hoặc tóc búp bê. Sự việc đã được gia đình phát hiện nhiều lần, thậm chí sau khi ăn tóc xong cháu bị nôn và đi ngoài có lẫn tóc.

Trước lúc vào viện 1 ngày, mẹ cháu N. phát hiện con mình ăn tóc búp bê và sau đó xuất hiện đau bụng nhiều và nôn. Đến ngày 18/8, gia đình đưa cháu N. đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thăm khám.

Theo đại diện bệnh viện, cháu bé được nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, sờ vùng thượng vị có khối rắn chắc. Khi tiến hành nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện 1 khối cục bã thức ăn rắn chắc gồm: tóc, bông gòn, kim tuyến và 1 số cục bã thức ăn khác. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Hi hữu: Cháu bé 5 tuổi ở Quảng Ninh tự ăn tóc của mình - Ảnh 1.

Hai khối bã thức ăn gồm: tóc, bông gòn, kim tuyến trong bụng cháu N. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy tại dạ dày có 1 khối bã thức ăn với kích thước 10x4cm. Khi kiểm tra phần ruột non tiếp tục phát hiện 1 khối bã thức ăn khách có kích thước 5x4cm gây tắc ruột.

Ngay sau đó, 2 khối bã thức ăn này đã được các bác sĩ đưa ra ngoài. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ về bệnh nhân trên, bác sĩ Bùi Văn Việt - Khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp bệnh viện thông tin, nếu bệnh nhân nhi vô tình nuốt phải các dị vật thì thường không khó để bắt gặp. Tuy nhiên đối với cháu N. tự ăn tóc là trường hợp hy hữu.

Những trường hợp này nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tắc, thủng ruột, viêm phúc mạc và có thể dẫn tới tử vong. Do đó, khi phát hiện trẻ có những bất thường về sức khỏe hay liên quan đến tiêu hóa như: trẻ ăn uống kém, đau bụng, nôn, đi ngoài ra những dị vật bất thường thì đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top