Hà Nội
23°C / 22-25°C

HDBank tiếp tục tài trợ chi phí phẫu thuật mất cho 350 bệnh nhân

Thứ tư, 15:25 31/10/2018 | Y tế

Từ ngày 27 đến ngày 28/10/2018, gần 350 ca mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo bị đục thuỷ tinh thể tại tỉnh Bình Thuận đã được tiến hành tại bệnh viện đa khoa khu vực Lagi và bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận.

Đây cũng là lần thứ 2 HDBank tài trợ chi phí cho bà con tỉnh Bình Thuận, trước đó HDBank đã tài trợ chi phí cho 300 ca mổ mắt vào năm 2016, tặng 500 thẻ BHYT cho người cận nghèo vào tháng 8/2018. Và Bình Thuận cũng là địa phương thứ hai, sau Kiên Giang trong năm 2018, HDBank đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Nguyễn Trãi thực hiện chương trình thiện nguyện này.

Đục thủy tinh thể là căn bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi, là một trong những nguyên nhân gây mù phổ biến nhất trên thế giới. Nếu không được phẫu thuật sớm, bệnh sẽ dẫn đến mất thị lực hoàn toàn, làm tăng gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội và giảm chất lượng cuộc sống cho chính người bệnh. Tuy chi phí phẩu thuật không cao nhưng bệnh thường rơi vào nhóm người nghèo do thiếu điều kiện chăm sóc y tế và tiến triển bệnh từ từ nên thường chưa được xem trọng từ đầu, tỉ lệ người mắc bệnh này chưa được chữa trị còn khá cao. Vì Vậy, việc thăm khám và hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho người bị đục thủy tinh thể nghèo là vấn đề rất có ý nghĩa mà HDBank cũng như nhiều đơn vị khác trên cả nước quan tâm và đồng hành cùng các tổ chức nhằm mang lại ánh sáng lần nữa cho người nghèo trên cả nước .

Không giấu được xúc động của mình, bà Đoàn Thị Sáu (63 tuổi) chia sẻ “Thị lực của bà bị yếu đi cả gần chục năm rồi, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con của bà gia đình đứa nào cũng nghèo mà chúng nó phải lo toan cho mấy đứa cháu nữa. Hy vọng sau khi mổ mắt xong sẽ có thể tiếp tục làm việc, sống vui và hạnh phúc cùng con cháu”.

Hay như chia sẻ của cụ bà Chung Thị Hà (71 tuổi): “ Cả tối ngoại không ngủ được, hồi hộp quá, sung sướng nữa, trước khi gần đất xa trời vẫn còn thấy được ánh sáng”

Thăm bà con tại buổi phẫu thuật mắt miễn phí, ông Nguyễn Quốc Bình - Giám đốc HDBank Bình Thuận chia sẻ: “ Luôn hướng đến cộng đồng xã hội đó cũng là nét văn hóa đặc trưng mà HDBank đã gây dựng và phát huy trong suốt thời gian qua, HDBank mong muốn mang lại lợi ích cao nhất không chỉ cho khách hàng, đối tác mà còn cho cộng đồng xã hội”.

Gần 15 năm đồng hành cùng Hội BTBNN TPHCM, HDBank tài trợ hơn 24.000 thẻ BHYT cho người cận nghèo, hơn 100 căn nhà tình nghĩa tình thương, tài trợ chi phí cho hàng chục ngàn ca mổ mắt cho người nghèo bị đục thủy tinh thể, tài trợ kinh phí xây dựng cầu đường nông thôn trên khắp mọi miền đất nước.

Trong năm 2018, thông qua Hội, HDBank tiếp tục tài trợ 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động bảo trợ người nghèo, trao hơn 5.000 thẻ BHYT cho Quỹ vì người nghèo TP HCM và 1.000 suất học cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam…

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top