Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng "hội quân" cả nước

Thứ ba, 16:05 21/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sau một tháng rưỡi tổ chức, từ ngày 6/6 đến ngày 20/7, Hành trình Đỏ năm 2020 đã có mặt tại 31 địa phương và gần 33.000 đơn vị máu đã được hiến tặng.

Thông tin từ Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương ngày 21/7 cho hay, tính đến ngày 20/7, chiến dịch hiến máu Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020 đã được tổ chức tại 31 tỉnh, thành phố là: Cao Bằng, Kiên Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Sóc Trăng, Gia Lai, Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Trị, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Nghệ An.

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 1.

Tinh thần nhiệt huyết, khí thế quyết tâm và sự chia sẻ đầy trách nhiệm đã làm nên thành công của Hành trình Đỏ tại những địa phương vừa qua.

Từ ngày 6/6, chương trình đã khởi động tại Cao Bằng với 690 đơn vị máu được tiếp nhận. Ở phía Nam, Kiên Giang cũng tiếp tục tạo được tiếng vang với Hành trình Đỏ mini đi qua các thành phố Rạch Giá và 4 huyện.

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức và nhân dân tỉnh Cao Bằng hăng hái tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ Ảnh: Công Thắng

Sắc màu của Hành trình Đỏ đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, kết nối hàng triệu trái tim nhân ái, từ địa đầu Móng Cái đến Tây Nguyên nắng gió, từ Tây Bắc hùng vĩ đến miền biển sôi động.

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 3.

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Hành trình Đỏ tại thành phố Móng Cái. Ảnh: Vương Tuấn

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 4.

TS. Bạch Quốc Khánh – Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ - tặng cờ lưu niệm của chương trình cho Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Huế

Sau một tháng rưỡi tổ chức, từ ngày 6/6 đến ngày 20/7, Hành trình Đỏ năm 2020 đã có mặt tại 31 địa phương và gần 33.000 đơn vị máu đã được hiến tặng.

Nhiều địa phương có số lượng máu tiếp nhận tại chuỗi ngày Hành trình Đỏ cao như: Cần Thơ (3.000 đơn vị máu), Bình Định (2.634 đơn vị máu), Bà Rịa – Vũng Tàu (2.493 đơn vị máu), Sơn La (2.245 đơn vị máu), Kiên Giang (2.173 đơn vị máu), Nghệ An, Lạng Sơn…

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 5.

Chuỗi ngày hội hiến máu "Giọt máu hồng đất Võ" diễn ra tại Bình Định.

Trong số hàng vạn người dân mọi miền Tổ quốc đã cùng nhau "kết nối dòng máu Việt", nhiều lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng trực tiếp hiến máu.

Hành trình Đỏ 2020 tăng tốc, sẵn sàng hội quân cả nước - Ảnh 6.

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị trực tiếp tham gia hiến máu; đây là lần thứ 3 ông hiến máu tại Hành trình Đỏ.

Chặng đường của Hành trình Đỏ năm nay sẽ chỉ còn diễn tại 10 địa phương tiếp theo (TP. HCM, Tây Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, An Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc) trước khi hội quân tại thủ đô Hà Nội. 

Đây sẽ là chặng nước rút để Hành trình Đỏ 2020 có thể tăng tốc về đích, đạt mục tiêu dự kiến ban đầu.

Ước tính sẽ có khoảng 1.000 tình nguyện viên cả nước tham dự các sự kiện Hội quân Hành trình Đỏ 2020 trong 2 ngày 1 – 2/8 tại Hà Nội.

Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện.

Chương trình kéo dài trong 2 tháng, từ 6/6 đến 2/8 tại 42 tỉnh, thành phố; là năm tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất, nhiều địa phương tham gia nhất.

Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 8 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng. Lần đầu tiên các tỉnh: Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh tổ chức sự kiện này.

Thanh Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 23 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top