Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào?

GiaidinhNet - Trước những băn khoăn và phản ánh trực tiếp từ các quận, huyện về việc người dân có được ra khỏi thành phố đi đón người thân hết hạn cách ly về, Sở Y tế Hải Phòng khẳng định: "Các gia đình không tự đi đón. Việc đón người hoàn thành cách ly do UBND các quận, huyện thực hiện".

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 1.

Trước những băn khoăn và phản ánh trực tiếp từ các quận, huyện về việc người dân có được ra khỏi thành phố đi đón người thân hết hạn cách ly về, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng – Phạm Thu Xanh đã khẳng định: "Các gia đình không tự đi đón. Việc đón người hoàn thành cách ly do UBND các quận, huyện thực hiện căn cứ đề nghị của các gia đình. Quận, huyện tập hợp danh sách các công dân của địa phương mình đã hoàn thành cách ly báo cáo UBND thành phố và Sở Y tế để tổ chức phương tiện đi đón".

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 2.

Người nhà dù có mặt ở trung tâm giáo dục quốc phòng cũng không được đón người thân về

Ghi nhận tại Trung tâm giáo dục quốc phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng trưa 6/4 cho thấy, trong sáng nay đã có 36 người hoàn thành cách ly tại Hà Nội (10 người) và Quảng Ninh (26 người) được bàn giao về trung tâm giáo dục quốc phòng thành phố. Theo đó, các TTYT quận, huyện đã đưa phương tiện lên đón, đưa về địa phương, thực hiện cách ly y tế tại nhà thêm 14 ngày theo qui định.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 3.

Cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự Hải Phòng chuyển đồ giúp công dân

Dù số lượng chỉ có 36 người nhưng đơn vị bàn giao vẫn bố trí 3 xe ô tô đưa những người vừa hoàn thành cách ly tại Quảng Ninh về. Việc bố trí nhiều xe nhằm giãn khoảng cách ngồi cho các thành viên suốt hành trình đảm bảo an toàn. Ai cũng đeo khẩu trang nghiêm túc. Dù có mặt tại trung tâm nhưng các gia đình vẫn tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng để người thân của mình lên xe của TTYT quận, huyện về nhà để bàn giao cùng chính quyền địa phương.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 4.

Trong ngày 6/4, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hải Phòng đã tiếp nhận 36 trường hợp về địa phương

Em Nguyễn Đình Trọng (27 tuổi, quê ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng), sinh viên trường ĐH Nagoya Keizaidaigaku, tỉnh Aichiken Nagoyashi, Nhật Bản chia sẻ: "14 ngày cách ly, chúng em được các chú bộ đội quan tâm chăm sóc, động viên nên thời gian cảm giác trôi rất nhanh và vơi bớt nỗi nhớ nhà".

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 6.

Một công dân vừa hoàn thành cách ly đang chờ đọc tên lên xe của TTYT về nhà

Liên quan việc cách ly y tế, tại văn bản số 2455/UBND-VX ký ngày 5/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng có nêu: Đối với các trường hợp đặc biệt vào thành phố như chữa bệnh hiểm nghèo, ốm đau... không thể vào các Khu cách ly tập trung của thành phố, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện ban hành quyết định cách ly tại nhà, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 7.

Một chiến sĩ điểm danh quân số trước khi bàn giao

Với những người đã hoàn thành cách ly và đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đang ở trên địa bàn thành phố: Yêu cầu Chủ tịch UBND dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không được cho ra khỏi nhà.

Đối với những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly: Thành phố chi trả chi phí phục vụ cách ly đối với những trường hợp về Hải Phòng trước ngày 05/4/2020.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 8.

Sở Y tế Hải Phòng khẳng định việc đưa người hoàn thành cách ly y tế từ địa phương khác về giao cho các quận, huyện đảm trách

Đối với các trường hợp về Hải Phòng từ ngày 05/4/2020 về sau, các cá nhân phải tự chi trả tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày và tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng...): 80.000 đồng/người/đợt. Việc thu tiền chi phí cách ly này do các quận, huyện thực hiện và nộp chuyển vào các cơ sở cách ly tập trung của thành phố.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 9.

Từ 5/4 những trường hợp về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung và tự chi trả cách ly

Tính đến nay, Hải Phòng đã đón hơn 100 người hoàn thành cách ly y tế tại các tỉnh thành khác về địa phương.

Hạn chế xe ra vào thành phố, người hoàn thành cách ly y tế về Hải Phòng bằng phương tiện nào? - Ảnh 11.

Đồ họa: TTXVN

Trước đó, ngày 4/4, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản số 2449/UBND-VX siết chặt các phương tiện ra vào thành phố nhằm phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn; trong đó người từ các tỉnh, thành có dịch về Hải Phòng phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, các phương tiện ra khỏi thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.

Minh Lý – Đinh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 40 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top