Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên

GiadinhNet - Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, chiều cùng ngày, Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 là người yêu và em gái của đối tượng này.

Hải Phòng thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên - Ảnh 1.

Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin, 2 ca dương tính mới phát hiện chiều nay là bạn trai và em gái của Đặng Thị Ph. - ca dương tính với SARS-CoV-2 trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (chưa có mã bệnh nhân và Bộ Y tế chưa công bố).

Hải Phòng thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng thông tin về 2 ca nhiễm SARS-CoV-2

Trường hợp thứ nhất là N.V.Q. (SN 1993, có HKTT tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; trú tại số 1/112, khu Công nhân phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) là bạn trai của Đặng Thị Ph..

Theo điều tra dịch tế ban đầu cho thấy, N.V.Q đã di chuyển nhiều nơi trong khoảng thời gian 15 ngày (từ 07/02/2021 đến ngày 21/02/2021), trong đó đến siêu thị Metro, quán bánh mỳ chảo đường Cát Cụt, tiệm vàng đường Cầu Đất và đến bệnh viện làm việc. 

Liên quan trường hợp N.V.Q, quận Lê Chân rà soát được 20 F1 liên quan và tổ chức đưa được cách ly tập trung, hiện lực lượng y tế đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả. Công tác phong tỏa khu dân cư nơi N.V.Q trú cũng đã được Lê Chân phong tỏa ngay chiều cùng ngày (22/2).

Hải Phòng thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên - Ảnh 3.

Việc xét nghiệm cho người dân thôn 4 của xã Hoàng Động được triển khai ngay trong ngày

Ca dương tính thứ hai là Đ.M.T. (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là em gái của Đặng Thị Ph..

Hiện, cả 3 trường hợp trên đều đã được đưa vào điều trị, theo dõi sức khỏe tại phòng áp lực âm, Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 của BV Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo báo cáo từ UBND huyện Thủy Nguyên, đến thời điểm 17 giờ ngày 22/2, huyện đã truy vết và tổ chức cách ly tập trung được 45 F1; những trường hợp F2 được chỉ đạo cách ly tại nhà. Công tác truy vết F1 tiếp tục được thực hiện. Sau khi xét nghiệm xong toàn bộ dân cư thôn 4 của xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đề nghị thành phố mở rộng xét nghiệm cho người dân toàn xã. Phía UBND huyện Thủy Nguyên cũng tính toán, đề xuất trưng dụng thêm trường Mầm non Thủy Đường vào làm điểm cách ly tập trung và nâng cấp trang thiết bị, số giường trong khu cách ly của Trung đoàn 836.

Hải Phòng thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên - Ảnh 4.

Minh Lý - Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top