Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Một học sinh THCS từ F1 chuyển thành F0

GiadinhNet - Liên quan BN14454 từ Phan Thiết ra Hải Phòng chơi, ngành y tế thành phố vừa thông báo có 1 F1 dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm. Bệnh nhân là học sinh, ở Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Hải Phòng: Một học sinh THCS  từ F1 chuyển thành F0 - Ảnh 1.

Thông tin từ CDC Hải Phòng cho biết, sáng 28/6, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 20/6-22/6/2021, cháu Ph.Tr.H, SN 2007 (xóm Trại, Đằng Giang, Ngô Quyền) là F1 của BN14454 thường xuyên tiếp xúc với BN14454 (từ Phan Thiết ra chơi).

Ngày 23/6/2021, trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h30, F1 này đến nhà thầy Kh (ở đường Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng) và tiếp xúc với 5 học sinh khác. Sau khi từ nhà thầy Kh về, cháu H chỉ tiếp xúc với BN14454 và ở nhà không ra ngoài.

Hải Phòng: Một học sinh THCS  từ F1 chuyển thành F0 - Ảnh 2.

Ngõ 40 xóm Trại, Đằng Giang đã được phong tỏa ngay khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 từng đến đây chơi, ở lại

Sáng 25/6/2021, khi ghi nhận địa bàn có ca dương tính từng đến xóm Trại, Đằng Giang, quận Ngô Quyền chơi, Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền đã điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1 liên quan BN14454 gửi CDC Hải Phòng, đồng thời đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 BV Việt Tiệp. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, các F1 đều âm tính.

Sáng 28/6/2021, F1 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả cho thấy cháu H đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, trong sáng 28/6, CDC Hải Phòng ra thông báo xuống các quận huyện và y tế các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Qua truy vết, xác định có 9 trường hợp tiếp xúc với cháu H là bạn học và người thân. Tất cả trường hợp này đã được cách ly tại nhà từ khi cháu H là F1.

Hiện các địa phương đã tiến hành nâng cấp độ, đưa cách ly tập trung 9 F1 (trước là F2), lấy mẫu xét nghiệm và gửi CDC Hải Phòng thực hiện, tiến hành cách ly tại nhà đối với F2 (trước là F3), tiến hành phun khử khuẩn hộ gia đình, phong tỏa tạm thời khu vực quanh nhà ca bệnh; tiếp tục điều tra bổ sung, truy vết F1, F2.

Hiện tại ngành y tế và các địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 13/6, cháu L(BN14452) và D (BN14454) đón xe khách từ Phan Thiết (Bình Thuận) về huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Trong quá trình về nhà, 2 ca bệnh được bác ruột ở tổ 2 xóm Trại, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng đón ra thành phố chơi từ ngày 20/6 đến 13 giờ ngày 24/6 thì về lại Vĩnh Bảo và nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau đó. Mọi trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân đều là F1, được đưa đi cách ly tập trung trong đó có cháu H.

Qua 2 lần xét nghiệm, đến sáng 28/6, cháu H có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đến thời điểm này, liên quan chuyến xe khách đi từ ngoại tỉnh về Hải Phòng có 3 F1 thành F0, trong đó có 1 của BN14119 từ Đồng Nai về và 2 của BN14452, BN14454 đi từ Phan Thiết về.

Minh Lý

Hải Phòng: Một học sinh THCS  từ F1 chuyển thành F0 - Ảnh 3.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top