Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Từ 12h ngày 12/9, khu vực phong tỏa, cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 được gỡ bỏ

GiadinhNet - Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, từ 12h trưa ngày 12/9, khu vực cách ly y tế một phần xóm chợ, thôn Thượng Bì 2 sẽ được gỡ bỏ.

Hải Dương: Từ 12h ngày 12/9, khu vực phong tỏa, cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 được gỡ bỏ - Ảnh 1.

Trưa nay (10/9), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định về việc gỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với một phần xóm chợ thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc).

Cụ thể, vùng cách ly y tế bắt đầu từ gia đình ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng, bao gồm 57 hộ gia đình, với 170 nhân khẩu trên diện tích 10.000m2 kể từ 12h trưa ngày 12/9/2020.

Trước đó, ngày 27/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Gia Lộc nhận được thông tin về nữ du học sinh L.T.P.U (SN 2000), trú tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi công dân này vừa đáp chuyển bay từ Nội Bài đến sân bay Nhật Bản. Sau đó, chị U. được cách ly tại sân bay.

Nhận được thông tin, chính quyền sở tại tiến hành rà soát lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3; xác định lịch trình di chuyển của nữ du học sinh, phun tiêu độc khử trùng tại những nơi công dân này có mặt, những gia đình F1. Đồng thời, đưa các trường hợp tiếp xúc gần với công dân U. đi cách ly tập trung tại Trụng tâm Y tế huyện Gia Lộc, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và và lên phương án sẵn sàng ứng phó.

Hải Dương: Từ 12h ngày 12/9, khu vực phong tỏa, cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 được gỡ bỏ - Ảnh 3.

Người dân sống trong khu cách ly y tế thôn Thượng Bì 2. Ảnh: Đ.Tùy

Đến ngày 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một phần xóm chợ thuộc thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Thời gian áp dụng 28 ngày, bắt đầu từ 12h trưa 29/8/2020.

Quyết định nêu rõ: Giao UBND huyện Gia Lộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành.

Hải Dương: Từ 12h ngày 12/9, khu vực phong tỏa, cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 được gỡ bỏ - Ảnh 4.

Từ 12h trưa ngày 12/9, khu vực cách ly y tế một phần xóm chợ, thôn Thượng Bì 2, xã Yếu Kiêu sẽ được gỡ bỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không ghi nhận thêm ca bệnh mắc COVID-19 mới. Đối với 21 ca bệnh tính từ 1/8 đến nay đã có 12 trường hợp được chữa khỏi xuất viện về nhà (trong đó có 11 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch nhàng Thế giới bò tươi).

Riêng trường hợp nữ du học sinh L.T.P.U, trú tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 và toàn bộ các trường hợp F1 liên quan cũng cho kết quả tương tự.

Đức Tùy

Hải Dương: Từ 12h ngày 12/9, khu vực phong tỏa, cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 được gỡ bỏ - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top