Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà

GiadinhNet - Mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly tại nhà, nhưng vào sáng 2.5, khi Tổ COVID cộng đồng đến giám sát bất ngờ phát hiện ông Đ.V.H không có mặt tại gia đình...

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (02/5), ông Hồ Xuân Bình – Chủ tịch UBND phường Việt Hòa (TP. Hải Dương) cho biết: "Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chúng tôi vừa tiến hành lập biên bản 1 trường hợp trốn cách ly tại nơi cư trú trong khi chưa hết thời gian cách ly ở nhà. Hiện vụ việc đã được chính quyền địa phương báo cáo UBND TP. Hải Dương".

Theo đó, vào 11/4, ông H.V.Đ (SN 1970) đi máy bay từ Liên bang Nga về TP. Hồ Chí Minh và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, ông Đ. về nhà tại phường Việt Hòa. Đến 29/4, công dân này ra Trạm y tế phường khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly 7 ngày tại nhà đến 3/5 ông Đ. mới hết thời gian cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

"Tuy nhiên, vào khoảng 9h sáng nay (2/5), khi Tổ COVID cộng đồng đến nhà giám sát thì phát hiện ông Đ. cùng các thành viên khác trong gia đình không có mặt ở nhà (ông Đ., vợ ông Đ. và 3 người con). Ngay sau đó, vụ việc được báo cho chính quyền địa phương và Trạm y tế phường. Đồng thời, chúng tôi đã liên lạc với gia đình qua điện thoại yêu cầu gia đình ghi rõ lịch trình tiếp xúc của mình, lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành lập biên bản vụ việc và xin ý kiến của Ban chỉ đạo TP. Hải Dương", Chủ tịch UBND phường Việt Hòa cho biết.

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà - Ảnh 3.

Xe vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương thời điểm địa phương này xảy ra dịch lần 3. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (02/5), là ngày thứ 38 liên tục địa phương này không phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Hiện tại, Hải Dương có 567 trường hợp đang cách ly, trong đó cách ly tập trung tại khách sạn 553 trường hợp và cách ly tập trung tại các cơ sở khác 14 trường hợp.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP. Hải Dương đang điều tra 3 trường hợp lưu trú tại khách sạn Bảo Yến  (tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và 2 trường hợp tại quán bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Đối với huyện Gia Lộc đang điều tra 1 trường hợp lưu trú tại khách sạn Bảo Yến (tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Huyện Thanh Miện điều tra 17 trường hợp đến đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) theo thời gian thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh đó, huyện Kim Thành điều tra 1 trường hợp làm việc tại quán Bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc) về dự đám cưới tại xã Liên Hoà. Riêng huyện Thanh Hà và TP. Chí Linh giám sát 2 trường hợp (mỗi địa phương có 1 trường hợp) đi trên chuyến bay VN160, từ Đà Nẵng – Hà Nội khởi hành lúc 10h25 ngày 29/4/2021.

Đức Tùy

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top