Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

GiadinhNet - Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, người đàn ông quê Hải Dương được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 1/8 đến sáng nay (2/9), trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 và 2 ổ dịch. Trong đó, ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) có 13 bệnh nhân, 3 trường hợp tại ổ dịch xã Liên Hồng, 3 bệnh nhân nhập cảnh và 1 bệnh nhân ngoại tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều qua (1/9), 2.507 các trường hợp F1 tại 2 ổ dịch nói trên đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Riêng trường hợp nữ du học sinh Nhật Bản - L.T.P.U (SN 2000), trú tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc) có kết quả âm tính lần 1.

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Người dân thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng sinh sống trong khu cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Tuy nhiên, trong chiều qua, Hải Dương ghi nhận trường hợp ông N.H.Th. (SN 1948,  ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 (chưa có kết quả khẳng định của Bộ Y tế). Hiện người đàn ông này đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Người đàn ông này có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Trước 19/8/2020, bệnh nhân ở nhà tại quê Thôn Khay, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc). Sau đó ông Th. có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, kém ăn và được con gái N.T.H.N (trú tại phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân) mua thuốc kháng sinh, hạ sốt từ TP. Hải Dương mang về quê cho bố uống và nghỉ ngơi tại nhà.

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Toàn bộ các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) và xã Liên Hồng đều cho kết quả âm tính lần 2. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi dùng thuốc được 2 ngày, bệnh nhân đỡ sốt, đỡ mệt mỏi, ăn uống tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó ông Th. bị sốt lại và vẫn dùng thuốc cũ. Lúc này bệnh nhân ở nhà tại thôn Khay đến hết 26/8.

Vào 9h sáng 27/8, ông Th. sốt cao, người mệt mỏi nhiều và được chị N. (con gái) về đón đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP. Hải Dương). Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc SARS-CoV-2. Tiếp đó, ông Th. khám Nội tổng hợp và được chỉ định chụp X-Quang, siêu âm ổ bụng, lấy máu làm xét nghiệm.

Sau khi chờ kết quả khoảng 1h, bệnh nhân quay lại phòng khám nhận đơn thuốc và về nhà con trai N.V.H (SN 1972), trú tại phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân (cùng TP. Hải Dương). Từ chiều 27/8 đến 29/8, anh H. có nhờ y sỹ N.V.H, trú tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hải Tân) đến truyền nước cho bố.

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - nơi ông N.H.Th. được đưa vào điều trị chiều 30/8. Ảnh: Đ.Tùy

Sáng 30/8, bệnh nhân đỡ sốt và được vợ, con gái, con dâu đưa đi khêu "đậu lào" tại nhà bà N.T.Đ (trú tại phố Đức Minh, phường Thanh Bình) vào khoảng 11h20. Sau khi làm xong, cả gia đình về thẳng nhà tại thôn Khay, xã Thống Nhất.

Đến khoảng 17h chiều 30/8, bệnh nhân sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nhiều. Lúc này chị N. từ TP. Hải Dương về quê đón bố lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Tại đây, ông Th. được khám sàng lọc tại khu Cấp cứu I, sau khi khám xong chuyển sang khu Cấp cứu II, làm xét nghiệm máu, điện tim và được chỉ định về cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm.

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Chốt kiểm soát kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế tại cổng chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Đến khoảng hơn 8h sáng hôm qua (01/9), bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe y tế chuyên dụng. Đặc biết, trong lịch trình di chuyển của mình, ông Th. luôn đi bằng xe riêng của gia đình và không sử dụng các phương tiện công cộng khác.

Qua truy vết, rà soát cơ quan chức năng xác định được 20 trường hợp F1 và 99 trường hợp F2 (bao gồm các bệnh nhân đến Bệnh viện Hoà Bình khám vào 27/8). Riêng các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Đức Tùy

Hải Dương lại phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top