Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay, ông Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, 8 trường hợp hợp F1 trên địa bàn liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Dương: Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng - Ảnh 1.

Các trường hợp nói trên có đến cửa hàng Hiếu Trang (thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP. Hải Dương), nơi đây là ổ dịch thứ 2 tại tỉnh Hải Dương, cũng là gia đình của 3 bệnh nhân 1016, 1021, 1022 sinh sống.

Sau khi có thông tin về bệnh nhân 1016 mắc COVID-19 và ổ dịch tại cửa hàng Hiếu Trang, những người này đã chủ động đến cơ sở y tế khai báo, sau đó được tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và đến hôm nay tất cả các mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính. Hiện tại còn 2 trường hợp đang được cách ly tại trung tâm.

Trước đó, tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương), qua truy vết tại huyện Ninh Giang có 18 trường hợp F1 liên quan và toàn bộ số F1 này được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Dương: Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng - Ảnh 3.

Các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy


Liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hôm qua (27/8) UBND huyện Ninh Giang ban hành công văn về việc chấn chỉnh sự lơ là trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động trên địa bàn. 

Công văn nêu rõ, một số đơn vị cấp xã vẫn còn lơ là, chủ quan, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chưa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm như: không đeo khẩu trang, tụ tập đông người tại nơi công cộng; một số dịch vụ ăn uống công khai hoặc lén lút bán bán hàng cho khách ngồi ăn, một số đám cưới, đám tang chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch…  

Hải Dương: Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng - Ảnh 4.

Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, nơi cách ly điều trị những trường hợp nghi nhiễm. Ảnh: Đ.Tùy


Do đó, huyện đề nghị các xã, thị trấn chấn chỉnh ngay các bộ phận, cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Tạm dừng triệt để các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động; yêu cầu bắt buộc mọi người đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng; trong việc cưới việc tang không mời khách dự tiệc, khử khuẩn nơi tổ chức, khai báo y tế người ngoài huyện, giữ khoảng cách người đến dự...

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch; tăng cường hội nghị trực tuyến, trường hợp hội nghị tập trung cần tuân thủ nghiêm theo quy định như: ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn...

Đức Tùy

Hải Dương: Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top