Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: 5 cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu sống sản phụ nguy kịch

Thứ hai, 21:10 05/11/2018 | Y tế

GiadinhNet - "Nếu đợi máu từ tuyến trên chuyển về thì nguy cơ tính mạng bệnh nhân bị đe dọa. Do đó, trung tâm đã huy động kíp mổ, bác sĩ, nhân viên và người nhà bệnh nhân tiến hành cho máu sản phụ", bác sĩ Minh cho biết.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (5/11), bác sĩ Trần Công Minh – Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: “Sáng nay, đơn vị chúng tôi vừa cấp cứu một sản phụ bị đờ tử cung sau sinh dẫn đến mất máu. Tuy nhiên, được sự hiến máu kịp thời của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm nên sản phụ này đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch”.

Nhân viên Trung tâm y tế huyện Kim Thành hiến máu cứu sản phụ khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

Nhân viên Trung tâm y tế huyện Kim Thành hiến máu cứu sản phụ khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

Theo bác sĩ Minh, khoảng 15h15 chiều qua (4/11), sản phụ Nguyễn Thị Hường (31 tuổi), trú tại Lê Thiện, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) được người thân đưa đến khoa Sản -Trung tâm y tế huyện Kim Thành kiểm tra thai nhi.

Sau khi thăm khám, sản phụ được bác sĩ chẩn đoán chửa đẻ lần 2, thai 38 tuần và được làm thủ tục nhập viện nằm theo dõi. Đến 6h30 sáng hôm nay (5/11), sản phụ lên cơn đau đẻ, nhưng ngôi ra bất thường rặn đẻ thai không lọt.

Trước tình thế nguy cấp, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu và đưa bé trai nặng 2,8kg ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, lúc này tử cung sản phụ bị đờ dẫn chảy máu cấp tính và kíp mổ tiến hành cầm máu nhưng không khả quan.

Sau khi tiến hành hội chẩn, kíp mổ quyết định xử trí cắt tử cung, trong quá trình thực hiện sản phụ bị mất nhiều máu nên bệnh viện đã đã huy động đội ngũ y bác sĩ, nữ hộ sinh và người nhà tham gia hiến tặng.

Trong tổng số 9 đơn vị máu, có đến 5 đơn vị của Trung tâm hiến tặng. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

Trong tổng số 9 đơn vị máu thì có đến 5 đơn vị của Trung tâm hiến tặng. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

"Vì sản phụ H. có nhóm máu O (nhóm máu hiếm) và mất máu nhiều, cho nên nếu đợi chuyển máu từ tuyến trên về thì nguy cơ tính mạng bệnh nhân bị đe dọa. Do đó, trung tâm đã huy động kíp mổ, bác sĩ, nhân viên và người nhà bệnh nhân cho máu, nhưng chỉ có ít người có cùng nhóm máu với sản phụ.

Với tổng số 9 đơn vị máu được truyền cho sản phụ Hường, thì có 2 đơn vị máu của người nhà, 2 đơn vị máu hỗ trợ từ tuyến trên và 5 đơn vị máu của Trung tâm y tế huyện Kim Thành. Trong đó, có 1 đơn vị máu của Trưởng khoa Dược, còn lại là nữ hộ sinh và kỹ thuật viên y tế", bác sĩ Minh cho biết.

Được biết, trước đây tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, nhiều lần đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đã hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top