Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai ca mắc mới nhất ở Hải Dương đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với F0

GiadinhNet - Theo điều tra dịch tễ, khoảng 17h chiều 27/1, bệnh nhân có đi ăn cưới gần nhà ngồi cùng mâm với F0. Ăn cưới xong, anh H. về nhà ngủ và hôm sau đi làm ở lại tự cách ly tại công ty.

Hai ca mắc mới nhất ở Hải Dương đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với F0 - Ảnh 1.

Như tin đã đưa, tại bản tin thông báo sáng nay (3/2) của Bộ Y tế phát đi, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Đó là anh N.V.T (SN 1990), trú tại thôn Vĩnh Long, xã Văn Đức và Đ.D.H (1996), trú tại khu dân cư Đại Tân, phường Hoàng Tân (cùng TP. Chí Linh).

Hai ca mắc mới nhất ở Hải Dương đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với F0 - Ảnh 3.

PV Huy Hoàng, Đức Tùy - Báo Gia đình & Xã hội tác nghiệp bên trong khu cách ly y tế Trần Nội, phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương). Ảnh: TG

Hai bệnh nhân này đều làm công nhân tại Công ty Eastech và có liên quan đến ổ dịch Công ty POYUN (phường Cộng Hòa). Theo điều tra dịch tễ: bệnh nhân N.V.T hàng ngày đi làm một mình bằng xe máy. Quá trình đến làm việc, anh T. tiếp xúc với khoảng 10 người cùng phòng. Khi về nhà, bệnh nhân ở cùng bố mẹ, vợ, 2 con và em gái (là F1 của Công ty Poyun đã được cách ly tập trung tại KCN Đại Sơn). Hiện tại bệnh nhân này đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh.

Đối với bệnh nhân Đ.D.H , là công nhân tổ xuất hàng Công ty Eastech (10 người) làm công việc vận chuyển hàng lên xe cho khách. Hàng này, anh H. đi làm 1 mình, sau đó rồi về nhà bằng xe máy và ở cùng bố mẹ. Khoảng 17h chiều 27/01, bệnh nhân đi ăn cưới gần nhà và ngồi cùng mâm với F0 (L.V.D, Công ty Poyun). Ăn cưới xong, anh H. về nhà ngủ và hôm sau đi làm ở lại tự cách ly tại công ty. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại khu điều trị Trung tâm Y tế Chí Linh. 

Hai ca mắc mới nhất ở Hải Dương đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với F0 - Ảnh 4.

Nhân viên y tế chuyển đồ vào khu điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Chí Linh. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ 27/02 đến nay, cơ quan chức năng xử lý 6 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch trên mạng xã hội. Xử lý 126 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19; xử phạt vi phạm hành chính 107 trường hợp với số tiền gần 80 triệu đồng và cảnh cáo 2 trường hợp.

Những người bị xử phạt vi phạm do không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, nhà thuốc chưa bố trí tấm chắn phòng dịch, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng thực thi nhiệm vụ...

Hai ca mắc mới nhất ở Hải Dương đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với F0 - Ảnh 5.

Lực lượng Công an thị trấn Ninh Giang trực chốt kiểm soát khu vực tạm thời phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó vào khoảng 13h15 chiều 30/01, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực ngã tư Hoàng Tiến (TP. Chí Linh), tổ công tác tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế ông N.V.T. (SN 1965), trú tại khu dân cư Đồng Cống, phường Hoàng Tiến. Do sử dụng rượu bia trước đó nên ông T. có hành vi, lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng tại chốt.

Huy Hoàng - Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top